Hà Nội dẫn đầu số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2023

Hoài Nam

(Dân trí) - Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2023 với 74 người. Xếp vị trí tiếp theo là các địa phương: Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An...

Theo danh sách từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 74 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 là người Hà Nội, trong đó có 6 ứng viên là giáo sư. 

Trong các ứng viên giáo sư người Hà Nội, có ông Trần Xuân Bách, 39 tuổi, quê ở huyện Thường Tín là một trong những người trẻ tuổi nhất đạt chuẩn chức danh giáo sư năm nay. 

Hà Nội dẫn đầu số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2023 - 1

PGS Trần Xuân Bách là một trong những người trẻ tuổi nhất được công nhận học hàm giáo sư năm nay (Ảnh: Hồng Hạnh).

Ngoài ra, có PGS.TS Trần Hoài Nam quê ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn là người duy nhất được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư trong ngành vật lý năm nay. 

Theo thống kê, có 32 giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn chức danh năm 2023 là người Nghệ An. Hầu hết các ứng viên đến từ các huyện như Hưng Nguyên, Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương, Yên Thành, Nghi Lộc... 

Hà Nội dẫn đầu số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2023 - 2

PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt, ứng viên trẻ nhất người Nghệ An đạt chuẩn chức danh giáo sư (Ảnh: Trường Đại học Thương mại).

Trong 32 ứng viên này, có 3 ứng viên giáo sư và 29 ứng viên phó giáo sư. Ứng viên giáo sư trẻ nhất ở Nghệ An là PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1980, quê ở Đô Lương. 

Đặc biệt, bà Tạ Thị Hoài An, quê ở Nam Đàn, Nghệ An là gương mặt nữ duy nhất đạt chuẩn giáo sư toán học năm nay. 

Bà Tạ Thị Hoài An cũng là nữ Giáo sư toán học thứ ba của Việt Nam được công nhận trong gần 70 năm qua, tính từ năm 1956 theo mốc lịch sử đợt phong tặng Giáo sư đầu tiên. 

Hà Nội dẫn đầu số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2023 - 3

Bà Tạ Thị Hoài An, nữ giáo sư toán học thứ 3 ở Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Số ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2023 có quê quán ở một số tỉnh thành ở phía Bắc như: Nam Định 39 người, Thái Bình 38 người, Hưng Yên 24 người, Hải Dương 23 người, Phú Thọ 12 người, Hải Phòng 10 người, Quảng Ninh 5 người, Thái Nguyên 5 người... 

Một số tỉnh ở miền Trung như: Thanh Hóa có 45 người, Hà Tĩnh 25 người, Quảng Bình 11 người, Quảng Trị 9 người, Thừa Thiên Huế 18 người, Đà Nẵng 5 người...

Ở khu vực phía Nam gồm: TPHCM 9 người, Cần Thơ 10 người, Tiền Giang 10 người, Vĩnh Long 7 người, Hậu Giang 4 người, Long An 4 người, An Giang 4 người, Bến Tre 4 người, Bình Dương 2 người, Đồng Nai 1 người, Cà Mau 1 người, Bạc Liêu 1 người, Sóc Trăng 4 người...

Theo danh sách công bố ngày 6/11 từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có tổng cộng 589 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ ký quyết định công nhận các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.