Hạ hạnh kiểm 2 học sinh có liên quan đến vụ đánh và lột đồ một thiếu nữ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bị lôi kéo, một nữ sinh lớp 8 tại Đắk Lắk đã cùng nhóm bạn đánh rồi lột áo một thiếu nữ và một học sinh nam khác đã dùng điện thoại quay lại clip.

Chiều 6/3, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đã nhận được báo cáo của Trường THCS Buôn Trấp (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về việc học sinh của trường có tham gia đánh nhau trong clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, vụ việc có liên quan đến hai học sinh tại Trường THCS Buôn Trấp là N.T.T. và T.V.H.Đ. (cùng học lớp 8A4).

Hạ hạnh kiểm 2 học sinh có liên quan đến vụ đánh và lột đồ một thiếu nữ - 1

Thiếu nữ bị đánh hội đồng và lột áo ngoài (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đó, khoảng 20h ngày 1/3, em T. được một số nữ sinh khác không phải là học sinh của trường rủ đi giải quyết mâu thuẫn tại hoa viên thị trấn Buôn Trấp. Dù không biết rõ sự việc nhưng em T. vẫn đi theo và có tham gia việc đánh một thiếu nữ khác.

Trong lúc nhóm nữ sinh đánh nhau và lột đồ một thiếu nữ, em Đ. đã dùng điện thoại quay lại clip và gửi cho một người khác để đưa lên mạng xã hội Facebook.

Liên quan vụ việc, Trường THCS Buôn Trấp đã có các hình thức kỷ luật giáo dục hạ hạnh kiểm đối với 2 học sinh này.

Theo ông Trần Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường THCS Buôn Trấp, thiếu nữ bị đánh và lột áo được xác định là người ở ngoài trường và đã nghỉ học.

Như Dân trí đưa tin, chiều 5/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài hơn 9 phút ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ xô xát, đánh nhau.

Trong clip, một nhóm thiếu nữ chửi bới, xông vào đánh liên tục một thiếu nữ mặc áo cam.

Không chỉ vậy, nhiều người trong nhóm này còn cố tình lột áo của nạn nhân mặc cho người này khóc lóc, van xin và xin lỗi.

Bất chấp lời cầu khẩn, nhóm này còn kéo lê thiếu nữ dưới đất, tiếp tục đánh nhiều cái vào mặt nạn nhân. Thiếu nữ mặc áo cam đã bị nhóm này cố tình lột áo ngoài và nữ sinh bị đánh đã nhanh chóng mặc lại áo của mình.

Đoạn clip đã gây bức xúc trong dư luận trước sự hung hãn của nhóm thiếu nữ.