An Giang:

Giáo viên lo Tết cho học sinh nghèo

(Dân trí) - Từ nhiều năm qua, mỗi khi năm hết, tết đến các giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn huyện Tịnh Biên (An Giang) lại tất bật chuẩn bị đêm diễn văn nghệ, vận động các nhà hảo tâm… gây quỹ giúp học trò nghèo vui xuân đón Tết.

Vào những ngày cận Tết Ất Mùi, PV có chuyến công tác về huyện nghèo Tịnh Biên (An Giang) - một vùng đất giáp ranh với nước bạn Campuchia. Khi chúng tôi hỏi thăm về chuyện Tết nhất, lương thưởng…, nhiều giáo viên ái ngại, vì lâu nay họ “quên” lo Tết cho mình. Từng giáo viên, từng cán bộ, tùy theo nhiệm vụ, mối quan hệ của mình họ tập trung vào lo Tết cho các em học sinh nghèo hoặc lo Tết cho những đồng nghiệp của mình khi bị ốm đau, lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Phạm Bòn Năm - Phó hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (huyện Tịnh Biên) cho biết: “Nhiều năm qua, khi Tết đến các giáo viên luôn nhận được một phần quà của Công đoàn nhà trường, giá trị vật chất chỉ khoảng 150.000 - 200.000 đồng nhưng các thầy cô trong nhà trường cũng cảm thấy vui. Đặc biệt, những năm gần đây, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND cũng hỗ trợ thêm cho mỗi giáo viên một suất quà Tết 600.000 đồng, do vậy, hầu như các thầy cô thấy vừa đủ, an tâm ăn Tết. Có điều các thầy cô chúng tôi đa số đều nghĩ đến các em học sinh nghèo ăn Tết thế nào nên mỗi khi tết đến, chúng tôi hay tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân”, gây quỹ giúp học trò nghèo ăn Tết”.

Giáo viên vùng biên giới lo Tết cho học sinh nghèo
Từ nhiều năm qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện Tịnh Biên (An Giang) tổ chức văn nghệ, gây quỹ giúp học trò nghèo và giáo viên khó khăn đón Tết.

Riêng năm nay, thầy Năm cho biết, do tháng 11 vừa qua, nhà trường đã tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ, tổng số tiền nguyên góp được khoảng 15 triệu đồng và ban giám hiệu nhà trường dự tính sẽ hỗ trợ cho 61 học sinh nghèo ăn Tết. Tuy nhiên, một số giáo viên khác vẫn muốn tổ chức văn nghệ để các em vừa vui vừa có thêm tiền để món quà cho các em học sinh nghèo được to hơn.

Thầy Phạm Văn Anh - giáo viên dạy nhạc Trường THCS Lương Thế Vinh chia sẻ: “Các giáo viên đang công tác trên địa bàn huyện nghèo như Tịnh Biên thì ngoài những khoản lương, phụ cấp, cộng với món quà công đoàn, của UBND tỉnh nên chuyện tết nhất của gia đình xem như ổn rồi. Có điều, nếu được thì rất mong các cơ quan chức năng cần có thêm những hỗ trợ tích cực cho các em học sinh nghèo, nhất là vùng khó khăn cũng nhận được những phần quà Tết, vì việc tổ chức văn nghệ hay các hoạt động khác chỉ mang tính chất “chữa cháy” và không phải trường nào cũng có đủ điều kiện thực hiện được việc này, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa”.


Riêng tại trường THPT Tịnh Biên, các giáo viên phấn khởi hơn một số đơn trị trường học khác trên địa bàn khi dịp tết này, các giáo viên, cán bộ trong nhà trường được “thưởng” 1.000.000 đồng từ số tiền dư ra khi nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ chi thu của năm.

Trao đổi với PV Dân trí về việc giáo viên nhà trường năm nay “ăn tết lớn”, ông Lê Ngọc Xuân - Hiệu trưởng Trường THPT Tịnh Biên vui vẻ cho biết: “Sau khi nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ thu chi tài chính, các chế độ cho giáo viên, các khoản mua sắm… Nhà trường còn dư ra số tiền khoảng 90 triệu đồng và sau khi ban giám hiệu, Đảng ủy nhà trường họp thống nhất, chúng tôi chia đều cho mỗi giáo viên 1.000.000 đồng để ăn Tết và mua những phần quà, thăm hỏi 2 giáo viên đang công tác tại trường bị bệnh và các lãnh đạo nhà trường đã nghỉ hưu”.

Giáo viên vùng biên giới lo Tết cho học sinh nghèo
Nhiều giáo viên mong muốn lãnh đạo nhà trường, cơ quan chức năng cần có hỗ trợ quà Tết cho học sinh nghèo.

Xung quanh hoạt động văn nghệ truyền thống, gây quỹ giúp học trò nghèo ăn Tết, thầy Xuân cho biết thêm, mọi năm nhà trường đều tổ chức hoạt động này, tuy nhiên năm nay, Sở GD-ĐT tỉnh giao cho trường là đơn vị tổ chức Hội thi văn nghệ cấp cụm bậc THPT trên địa bàn huyện tịnh Biên, do vậy năm nay nhà trường không tổ chức đêm văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân” như mọi năm. Tuy nhiên, riêng công tác chăm lo cho học sinh nghèo ăn Tết, vừa qua, nhà trường ngỏ lời với một trường đại học ở TPHCM và trường này đã hỗ trợ 10 phần quà cho 10 em học sinh nghèo, trong đó có 3 suất 700.000 đồng, 7 suất 500.000 đồng. Ngoài ra, nhà trường vừa xét cho 6 em học sinh người dân tộc nghèo được nhận 1 chiếc xe đạp/học sinh do Tỉnh ủy trao tặng sắp tới.

Trong hội thi văn nghệ cấp THPT năm nay diễn ra tại Trường THPT Tịnh Biên, thầy Xuân cũng cho biết, sau khi xin ý kiến cấp trên, ban tổ chức đã làm thư ngỏ gửi đến các tổ chức chính trị và các nhà hảo tâm để lập quỹ hỗ trợ tài năng trẻ. Nguồn quỹ này đầu tiên sẽ dùng vào việc thuê xe đưa đón các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham dự kỳ thi quốc gia sắp tới. Ngoài ra, nguồn quỹ này cũng sẽ được Ban quản lý quỹ dùng vào việc khen thưởng, hỗ trợ cho các em học sinh nghèo đậu vào các trường CĐ, ĐH trong kỳ tuyển sinh sắp tới.

Đại diện Phòng GD-ĐT huyện Tịnh Biên cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 72 đơn vị trường học. Hàng năm mỗi khi Tết đến, các đơn vị trường học (tập trung ở các trường thị trấn) đều đăng ký với Phòng GD-ĐT và kế hợp với chính quyền địa phương để tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ giúp học trò nghèo và giáo viên khó khăn ăn Tết. Tính đến thời điểm này đã có 30% tổng số trường học đã tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ giúp học trò nghèo ăn Tết, trung bình một đêm diễn văn nghệ tại một đơn vị trường học trên địa bàn huyện giao động từ 9 -10 triệu đồng. Tất cả số tiền này các trường học dùng vào việc thăm hỏi và tặng quà cho học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật…
 
Nguyễn Hành
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!