Gia Lai: Phát hiện 6 trường học có nhiều khoản thu, chi sai

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Thanh tra huyện Đức Cơ (Gia Lai) phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực tài chính tại 6 trường học của thị trấn Chư Ty thuộc huyện này.

Kết quả ghi nhận từ công tác thanh tra về các khoản thu ở nhiều bậc học trên địa bàn huyện ở 2 năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021.

Theo đó, cơ quan chức năng đã thanh tra nhiều nhóm như: các khoản thu xã hội hoạt động bán trú, các khoản thu về tài trợ cơ sở giáo dục, khoản thu do cha mẹ, học sinh đóng góp…

Qua đó, Thanh tra huyện đã phát hiện nhiều sai phạm tài chính tại 6 trường học trên địa bàn thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ), gồm: Trường Mầm non Họa Mi, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường THCS Quang Trung, Trường THCS Nguyễn Hiền.

Cụ thể, Trường Mầm non Họa Mi (thị trấn Chư Ty, Đức Cơ) trong năm học 2019-2020 không trả lại cho cha mẹ học sinh gần triệu đồng kinh phí tồn cuối năm. Trong quỹ phụ thu để chi lương theo quy định, nhà trường đã miễn hoặc không thu 9 học sinh gần 16 triệu đồng, điều này gây thất thoát nguồn thu và tạo sự mất công bằng.

Năm học 2020-2021, Trường Mầm non Họa Mi thu hơn 22 triệu đồng quỹ nước uống sai quy định. Trách nhiệm để xảy ra sai phạm trên thuộc về Hiệu trưởng, kế toán nhà trường.

Gia Lai: Phát hiện 6 trường học có nhiều khoản thu, chi sai - 1

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Đức Cơ bị phát hiện nhiều khoản thu, chi sai.

Đối với Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Thanh tra huyện Đức Cơ cũng chỉ rõ, năm học 2020-2021, trường này đã thu 4 quỹ (khen thưởng, hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường, cải tạo khuôn viên vệ sinh học đường, phô tô) với tổng số tiền hơn 63 triệu đồng sai quy định.

Ngoài ra, từ khi báo cáo số liệu cho đoàn thanh tra đến ngày 26/4, nhà trường còn thu thêm 61 triệu đồng trái quy định.

Tại Trường THCS Quang Trung, Thanh tra phát hiện năm học 2020-2021, cả 3 khoản thu (lõi lọc nước, khen thưởng, vệ sinh, tài trợ thiết bị máy vi tính) hơn 39,6 triệu đồng và 9,2 triệu đồng tiền quỹ vệ sinh đều thu không theo nguyên tắc tự nguyện.

Thanh tra huyện Đức Cơ kiến nghị các trường nói trên phải thoái trả tiền thu của phụ huynh học sinh sai quy định với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Thanh tra huyện Đức Cơ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các nhà trường nghiêm túc khắc phục các sai phạm; chịu trách nhiệm hoàn trả lại các khoản thu, chi sai quy định cho cha mẹ học sinh, cũng như dừng, chấm dứt, không được tiếp tục thu đối với các khoản thu sai quy định.

Cùng với đó, Thanh tra huyện Đức Cơ cũng kiến nghị có biện pháp xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với hiệu trưởng, kế toán cùng các cá nhân liên quan sai phạm ở các trường nhằm chấn chỉnh, hạn chế tình trạng lạm thu, lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cơ sở giáo dục giáo dục để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp trái quy định.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng GD - ĐT huyện Đức Cơ nói: "Trên cơ sở của kết luận thanh tra huyện, chúng tôi đã làm việc với các trường liên quan. Qua đó, chỉ đạo các trường kịp thời khắc phục các sai phạm mà thanh tra huyện đã nêu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quán triệt và hướng dẫn để các trường thực hiện đúng theo quy định".