Gần 8.000 lao động người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề

Hạnh Linh

(Dân trí) - Bằng nguồn vốnChương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, Thanh Hóa đã đào tạo nghề cho gần 8.000 lao động.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, tổng nguồn vốn thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ tại 11 huyện miền núi là hơn 132 tỷ đồng.

Gần 8.000 lao động người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề - 1

Lớp học nghề xây dựng được tổ chức tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) theo nguồn vốn phát triển Giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Ảnh: Hạnh Linh).

Bằng nguồn vốn trên, các huyện đã tổ chức được 224 lớp, mỗi lớp 35 học viên (tức gần 8.000 người) được đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các địa phương thực hiện được 137 buổi tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và sửa chữa cơ sở vật chất cho một số Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, các nghề được đào tạo dựa theo nhu cầu đăng ký của người lao động như chăn nuôi - thú y, trồng trọt, du lịch cộng đồng, nuôi ong, nấu ăn, mây tre đan, xây dựng,…

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo. Người lao động có thể sử dụng chứng chỉ được cấp nộp vào các cơ sở tuyển dụng nếu đúng ngành nghề.

Đối tượng được đào tạo nghề là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong độ tuổi lao động. Học viên được đào tạo nghề hoàn toàn miễn phí, được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại đối với học viên có quãng đường đi học trên 15km và 5km đối với khu vực đặc biệt khó khăn.