Bình Định:

Hơn 300 vận động viên khối giáo dục nghề nghiệp tranh tài các môn thể thao

Doãn Công

(Dân trí) - Hơn 300 vận động viên là cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên tỉnh Bình Định tham gia thi đấu các bộ môn thể dục, thể thao.

Ngày 1/11, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định), Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Hội thao thể dục, thể thao; Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định lần thứ I năm 2023.

Binh-Dinh_hon-300-van-dong-vien-khoi-giao-duc-nghe-nghiep-tranh-tai-cac-mon-the-thao_doan-cong 1.JPG

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thao (Ảnh: Doãn Công).

Gần 317 vận động viên tham dự 2 hội thao là cán bộ quản lý, nhà giáo, sinh viên, học sinh và học viên của 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trong 4 ngày thi đấu (1/11-4/11), các vận động viên sẽ cùng tranh tài ở 10 nội dung, gồm: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng; đội ngũ tiểu đội, ném lựu đạn xa trúng đích, tháo, lắp súng tiểu liên AK, bắn súng tiểu liên AK bài 1 trên máy bắn tập MBT-3, chạy vũ trang có mang súng tiểu liên AK.

Binh-Dinh_hon-300-van-dong-vien-khoi-giao-duc-nghe-nghiep-tranh-tai-cac-mon-the-thao_doan-cong 2.JPG

Các vận động viên nữ tranh tài môn bóng chuyền (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định kiêm Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được lãnh đạo tỉnh này quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 3 khâu đột phá.

Hơn 300 vận động viên khối giáo dục nghề nghiệp tranh tài các môn thể thao - 3

Kịch tính màn so tài môn bóng bàn (Ảnh: Doãn Công).

Hội thao là dịp để các đơn vị và cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh sinh viên tăng cường giao lưu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ các nguồn lực cho hoạt động đào tạo và học tập nghề nghiệp; góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, việc quan tâm, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua trong các đơn vị hoạt động giáo dục nghề nghiệp là rất cần thiết.

"Lãnh đạo các đơn vị cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vận động viên phát huy hết khả năng, tham gia hội thao sôi nổi, hết mình và đạt thành tích cao", ông Phụng nhấn mạnh.