Gần 1.400 hộ dân Nghệ An đăng ký mở dịch vụ dạy thêm, học thêm

Quang Dũng

(Dân trí) - Sau khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, số hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ dạy thêm, học thêm tại Nghệ An tăng đột biến, trong đó riêng thành phố Vinh chiếm hơn một nửa.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 397 trường THCS và 91 trường THPT tổ chức dạy thêm trong nhà trường, đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, một trường tiểu học tại huyện Quỳ Châu cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghệ thuật, thể thao và kỹ năng sống cho học sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An có 2.302 lớp dạy thêm miễn phí trong nhà trường với sự tham gia của hơn 137.000 học sinh. Các lớp học này không thu phí, chủ yếu phục vụ học sinh chưa đạt yêu cầu, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp, với thời lượng 2 tiết/tuần/môn học.

Gần 1.400 hộ dân Nghệ An đăng ký mở dịch vụ dạy thêm, học thêm - 1

Một lớp học thêm miễn phí tại thành phố Vinh (Ảnh: Quang Dũng).

Hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường đang có xu hướng tăng mạnh. Đến cuối tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận 468 trung tâm giáo dục thường xuyên đang hoạt động, bao gồm các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, bồi dưỡng văn hóa, nghệ thuật, cùng 98 tổ chức kinh doanh giáo dục.

Đáng chú ý, có tới 1.396 hộ dân đã đăng ký kinh doanh dịch vụ dạy thêm, học thêm qua Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

Thành phố Vinh dẫn đầu toàn tỉnh với 838 hộ được cấp phép. Một số địa phương có số lượng cao như Yên Thành (150 hộ), Diễn Châu (99 hộ), Quỳ Hợp (47 hộ), Đô Lương (25 hộ). Riêng huyện Quỳ Châu chưa ghi nhận trường hợp nào đăng ký.

Các lớp dạy thêm ngoài nhà trường tập trung chủ yếu vào học sinh lớp 9 và lớp 12. Việc công khai thông tin các cá nhân, tổ chức có thu tiền cơ bản được thực hiện đúng quy định tại Thông tư 29. Giáo viên công tác tại các trường công lập nếu tham gia dạy thêm đều phải báo cáo và tuân thủ quy định.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Thông tư 29 tại Nghệ An vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều cơ sở giáo dục buộc phải điều chỉnh kế hoạch dạy học, ảnh hưởng đến lịch ôn tập cho học sinh cuối cấp. Một số trường phải dừng đột ngột việc dạy thêm trong nhà trường, gây xáo trộn tâm lý cho học sinh và phụ huynh.