Dùng xe buýt tuyên truyền gương sáng giáo dục nghề nghiệp

Huy Khánh

(Dân trí) - Nổi bật trên xe dòng chữ "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai" cùng với hình ảnh thí sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Bạc tại kỳ thi Tay nghề thế giới.

Ngày 1/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh ban hành kế hoạch chiến dịch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2023, trong đó có nội dung truyền thông giáo dục nghề nghiệp bằng xe buýt.

Chương trình triển khai từ ngày 15/8 đến 15/10, trên tuyến xe buýt số 08 (tuyến xe chạy từ thị xã Đông Triều đến phường Hà Tu, thành phố Hạ Long), tuyến xe này đi qua nhiều địa phương như Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, nơi tập trung nhiều trường học, học sinh, sinh viên và khu đông dân cư sinh sống.

Đây là một giải pháp nhằm đa dạng hóa các hình thức truyền thông lan tỏa giá trị của giáo dục nghề nghiệp.

Dùng xe buýt tuyên truyền gương sáng giáo dục nghề nghiệp - 1

Truyền thông giáo dục nghề nghiệp bằng xe buýt (Ảnh: Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh).

Nổi bật trên thân xe là nội dung "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai" cùng với hình ảnh của Trương Thế Diệu - thí sinh đầu tiên của Việt Nam giành huy chương Bạc tại kỳ thi Tay nghề thế giới năm 2019 đang dang rộng cánh tay vươn lên cùng lá cờ Tổ quốc.

Đây được coi là thông điệp mong muốn sự lan tỏa của giáo dục nghề nghiệp đến gần hơn với đời sống xã hội.

Chương trình có mục tiêu nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT vào giáo dục nghề nghiệp và thu hút sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp đối với giáo dục nghề nghiệp.

Truyền thông giáo dục nghề nghiệp sẽ hướng tới đối tượng người học tiềm năng, bao gồm: học sinh THCS, học sinh THPT và gia đình, lao động nông thôn, người lao động bị mất việc cần đào tạo lại.

Việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông là một trong những giải pháp hệ thống giáo dục nghề nghiệp đang tích cực triển khai với mục tiêu phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, đưa thông tin, hình ảnh giáo dục nghề nghiệp đến với xã hội.