Dự đoán ba đột biến của kì thi tuyển sinh 2007
(Dân trí) - Những thay đổi trong công tác quản lý giáo dục, Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO... sẽ là những tác động ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007.
1. Số lượng thí sinh tham dự kì thi ĐH, CĐ giảm
Năm 2007, hình thức quản lý chất lượng các kì thi sẽ được nâng cao, đặc biệt kì thi tốt nghiệp THPT được "quan tâm" đặc biệt nhất từ trước đến nay, kết hợp với sự đánh giá kiến thức thật của học sinh ngay từ đầu năm học 2006-2007 sẽ là những trở ngại để "sàng lọc" sơ bộ những thí sinh không đủ kiến thức tham dự kì thi. Đây cũng là nguyên nhân chính làm giảm số lượng hồ sơ đăng kí tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay.
Những năm trước đây, con số học sinh đăng kí thi ĐH, CĐ chỉ để nhằm thử sức có thể lên đến hàng chục nghìn. tượng này háo hức đi thi với suy nghĩ "một chuyến vui chơi, giải trí" cho 12 năm học hành vất vả. Còn phụ huynh thì hầu hết đều không đánh giá được kiến thức thực của con em mình nên sẵn sàng đầu tư cho con “lai kinh ứng thí”.
Thực tế ở các kì thi tuyển sinh trước đây cho thấy, số lượng thí sinh bỏ thi, tổng điểm thi 3 môn không quá 1 hoặc 2 điểm lên ngót gần 10.000. Điều này cho thấy một sự lãng phí khá lớn từ chính gia đình thí sinh và sự "bù lỗ" tất yếu từ các trường ĐH, CĐ.
Việc số lượng hồ sơ đăng kí giảm chắc chắn sẽ làm cho chất lượng kì thi được nâng cao, nguy cơ điểm sàn thay đổi đáng kể là khó tránh khỏi.
2. Các trường dạy nghề lên ngôi
Với xu hướng ngày càng thừa thầy, thiếu thợ như hiện nay cùng với sự đầu tư có quy mô trong việc phát triển mạng lưới các trường đào tạo nghề sẽ là những điểm hút thí sinh đăng kí vào nhóm các trường này.
Một lý do khác khiến thí sinh nộp đơn vào khối các trường này là chất lượng kì thi tốt nghiệp THPT được quản lý chặt chẽ đồng nghĩa với việc số học sinh trượt tốt nghiệp gia tăng. Những đối tượng này không còn lựa chọn nào khác là đầu đơn vào các trường dạy nghề.
Hơn nữa, tâm lý chung của cha mẹ học sinh luôn muốn con em mình có một ngành nghề nào đó để tự lập cuộc sống. Khi con em họ không có khả năng bước chân vào giảng đường các trường ĐH, CĐ thì việc lựa chọn đến các trường dạy nghề là điều tất yếu.
Ưu điểm của khối các trường này là đào tạo trong thời gian ngắn, mức đầu tư cũng không quá lớn... bù lại thí sinh lại có việc làm ổn định và điều quan trọng hơn là nó đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho phát triển kinh tế, đảm bảo sự cân đối và tránh được tình trạng thừa thầy thiếu thợ.
3. Khối các trường kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ sẽ cạnh tranh khốc liệt
Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), thị trường chứng khoán trong nước phát triển mạnh kết hợp với xu hướng hội nhập sẽ thúc đẩy các ngành điện tử, công nghệ thông tin, thị trường chứng khoán, kế toán... "sốt" nhân lực chất lượng cao. Đây sẽ là những động lực để nhiều thí sinh nộp hồ sơ vào khối các trường kỹ thuật, kinh tế và ngoại ngữ.
Chính vì xu hướng này cùng với đặc thù là hầu hết các "anh tài" đều góp mặt đăng kí dự thi sẽ làm nổ ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thí sinh tham dự vào khối các trường này.
Thậm chí sẽ có những nhóm ngành quá tải, tình trạng thí sinh đạt điểm thi cao "chất ngất" nhưng vẫn trượt là điều khó tránh khỏi.
Đây cũng là những điểm lo ngại của khối các trường kỹ thuật kinh tế và ngoại ngữ, vì các trường sợ sẽ bỏ phí những nhân tài. Tuy nhiên với việc chỉ tiêu tuyển sinh không thể tăng đột biến trong khi nhu cầu đào tạo là khá lớn thì việc bắt gặp hình ảnh những giọt nước mắt cuối mùa thi sẽ là sự ngậm ngùi tiếc nuối
P.V










