Dự báo điểm chuẩn năm 2023 của hàng loạt trường đại học top đầu tại TPHCM

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Các chuyên gia đã đưa ra những nhận định ban đầu về mức điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường để đại học để thí sinh làm căn cứ đăng ký nguyện vọng.

Dự báo điểm chuẩn năm 2023 của hàng loạt trường đại học top đầu tại TPHCM - 1

Điểm chuẩn vào các trường đại học top đầu vẫn duy trì ở mức cao (Ảnh: Nam Anh).

Trường ĐH Bách khoa TPHCM: Giữ ổn định

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa TPHCM - dự báo điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không thay đổi nhiều. Thậm chí, điểm có khả năng chỉ giảm nhẹ ở một số ngành do sự biến động chung của điểm thi tốt nghiệp THPT, giảm ở khối tự nhiên.

Cụ thể, PGS.TS Bùi Hoài Thắng nhận định các ngành hot hiện nay như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo ngày càng thu hút người học. Các ngành hot không kém trong những năm qua như: logistic, cơ điện tử, ô tô sẽ vẫn còn giữ sức nóng.

Tuy vậy, do các trường đại học đều đang gia tăng chỉ tiêu cho lĩnh vực này, cộng với đề thi các môn khoa học tự nhiên năm nay khó hơn năm trước nên có thể điểm chuẩn chung không tăng.

Tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM, một số ngành có điểm chuẩn ổn định trong vài năm qua như ngành hóa, điện - điện tử, xây dựng do nhu cầu xã hội không có nhiều biến động.

Bên cạnh đó, các ngành trung bình sẽ giảm và các ngành cần nguồn nhân lực nhưng ít người theo đuổi sẽ thấp.

Một số ngành xã hội rất cần nhưng càng lúc càng không ai nhắc đến như ngành cơ kỹ thuật, vật lý kỹ thuật, bảo dưỡng công nghiệp, công nghệ vật liệu, môi trường... nên số người học ít đi, khả năng điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng, cũng không loại trừ trường hợp các thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT không cao đã chọn học bằng các phương thức tuyển sinh sớm và cho phần còn lại cạnh tranh về điểm mạnh hơn, ảnh hưởng đến điểm chuẩn các trường.

Ông Thắng gợi ý thêm, ĐH Quốc gia TPHCM đang làm "đầu tàu" trong đào tạo các lĩnh vực mới như lĩnh vực thiết kế vi mạch, vì vậy thí sinh nên cân nhắc cùng tham gia phục vụ phát triển khoa học kỹ thuật đất nước.

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM: Tăng ở ngành "hot" 

ThS Phùng Quán - chuyên gia tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - nhận định điểm chuẩn của hai nhóm tại trường là khoa học cơ bản và công nghệ mũi nhọn sẽ có cách biệt.

Với nhóm khoa học cơ bản, điểm chuẩn có thể tăng nhiều nhất 2 điểm so với mức điểm sàn do trường công bố.

Song, điểm chuẩn ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vài năm gần đây luôn ở mức cao, cách biệt với các ngành còn lại.

Năm nay, ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn ngành khoa học máy tính là 1.035/1.200 điểm (tăng 34 điểm so với năm 2022). Mức này chỉ khoảng gần 200 em trong tổng số 90.000 thí sinh đạt được.

Ông Quán nhận định điểm chuẩn ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin có thể tăng nhẹ. Xu hướng này cũng có thể diễn ra với hầu hết ngành công nghệ liên quan tới máy tính.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh tới ngành công nghệ sinh học hiện nay được Chính phủ và TPHCM phát triển nên nhiều thí sinh quan tâm và điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.

Với những thí sinh yêu thích ngành hot nhưng điểm thi không cao hoặc tương đương, thấp hơn 0,5 so với điểm chuẩn năm ngoái, ông Quán khuyên đăng ký thêm những ngành khoa học cơ bản, có đào tạo kiến thức nền tảng, kỹ năng gần với ngành mong muốn. Ví dụ, nếu không đủ điểm vào ngành công nghệ thông tin, thí sinh có thể xem xét ngành toán tin.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM: Không biến động nhiều

TS Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - cho rằng, điểm chuẩn năm nay của trường không biến động quá nhiều.

Các ngành như báo chí, truyền thông đa phương tiện, ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, tâm lý học, Nhật bản học, Hàn quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành vẫn được thí sinh lựa chọn nhiều.

Tuy nhiên, theo ông Hạ, điểm trúng tuyển sẽ không dịch chuyển nhiều do các em đã ôn tập khá kỹ càng nên điểm thi đạt ổn định. Nếu có thấp sẽ thấp hơn một chút.

ĐH Công nghiệp TPHCM: Sẽ giảm ở đa số tổ hợp

Theo TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - dự kiến điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường sẽ giảm.

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành kỹ thuật, công nghệ xét tuyển bằng tổ hợp A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, Anh), C01 (toán, văn, lý) và D01 (toán, văn, Anh), sẽ giảm khoảng 0,5-1 điểm.

Với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) điểm chuẩn sẽ ổn định như năm ngoái hoặc tăng 0,5-1 điểm.

Năm nay, trường tuyển hơn 8.000 sinh viên cho 45 ngành và nhóm ngành. Mức điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp là 19 với các chương trình đại trà; 18 điểm với chương trình chất lượng cao, liên kết. Riêng phân hiệu Quảng Ngãi, trường lấy điểm sàn 17. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường dao động 24-26.

ĐH Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia TPHCM: Có thể giảm 0,5 điểm

ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật - dự báo rằng các ngành xét tuyển bằng tổ hợp A00, A01, D01, D07 - những khối xét tuyển chính của trường, điểm chuẩn có thể giảm nhẹ trong khoảng 0,5 điểm, hoặc tương đương năm 2022.

Nguyên nhân bởi chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của trường không còn nhiều (40% trong tổng 2.400 chỉ tiêu).

Riêng các ngành như kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, kinh tế quốc tế, marketing, có mức độ cạnh tranh cao, được nhiều thí sinh quan tâm thì điểm chuẩn sẽ không giảm.

Điểm thấp hơn chuẩn 2022, thí sinh vẫn nên đặt nguyện vọng

Các chuyên gia cho biết đây chỉ là dự đoán dựa trên phổ điểm, điểm chuẩn còn phụ thuộc vào số lượng và điểm của thí sinh đăng ký vào ngành tương ứng.

Do đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin điểm chuẩn những năm trước, học phí, chương trình đào tạo trước khi đăng ký nguyện vọng.

Dù điểm thi của thí sinh có thấp hơn điểm chuẩn các năm trước nhưng nếu yêu thích ngành, trường nào đó, các em vẫn có thể đặt nguyện vọng lên phía trên.

Với những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào ngành, trường mình mong muốn, chỉ cần đăng ký nguyện vọng một lên hệ thống sẽ chắc chắn trúng tuyển.