1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Dòng "sao kê" nguồn gốc tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ của học sinh Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Những nét chữ non nớt của học sinh Đà Nẵng gửi đến bạn bè bị ảnh hưởng bởi mưa bão ở các tỉnh, thành phía Bắc kèm những khoản tiền tiết kiệm nhỏ khiến nhiều người xúc động.

Tại Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu), các học sinh đã tham gia chương trình quyên góp ủng hộ bạn bè cùng trang lứa đang gặp khó khăn, mất mát do bão lũ.

Hầu hết các em được bố mẹ cho một khoản tiền nhỏ để đóng góp, thể hiện lòng nhân ái, yêu thương, chia sẻ với những người kém may mắn trong hoạn nạn.

Một số khác đã dùng nguồn tiết kiệm mà mình có được từ kế hoạch nhỏ hay tích cóp từ tiền lẻ còn lại sau mỗi bữa ăn sáng.

Dòng sao kê nguồn gốc tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ của học sinh Đà Nẵng - 1

Tiền ủng hộ kèm theo bức thư của em Võ Xuân Nghị, học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Lê Lai (Ảnh: Anh Khanh).

Dễ thương hơn, một số em đã viết thư tay nói rõ số tiền mình ủng hộ các bạn ở miền Bắc là toàn bộ tiền bán vỏ lon, tiền thưởng cuộc thi bơi. Kèm theo đó là lời chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chia sẻ trong thư ngỏ, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Lai cho biết, đã quyết định thay đổi lại kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các học sinh.

Thay vì mời đội lân trình diễn, hay có những tiết mục văn nghệ sôi nổi, toàn bộ kinh phí đó nhà trường sẽ chuyển đến Công đoàn ngành giáo dục Đà Nẵng ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. 

Nhà trường cũng tổ chức hoạt động quyên góp với mong muốn chia sẻ với đồng bào ngập trong nước lũ ở miền Bắc.

Cô Nguyễn Thị Hạ Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai cho hay, khi đọc được những dòng nhắn viết tay của các em, cô đã rất bất ngờ vì nhà trường kêu gọi các em tiết kiệm và nghĩ rằng các em chỉ tiết kiệm vài nghìn đồng.

"Đến khi tôi đọc được những dòng viết tay này thì tôi đã xúc động trước tình cảm của các em dành cho các bạn kém may mắn khi hứng chịu hậu quả của thiên tai", cô Dung bày tỏ.

Theo cô Dung, hoạt động quyên góp của nhà trường là dịp để giáo dục học sinh lòng biết ơn khi mình đang được sống nơi bình yên, không bão lụt và sẻ chia tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm để các em sống biết yêu thương, chia sẻ vì một tương lai tốt đẹp.

Dòng sao kê nguồn gốc tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ của học sinh Đà Nẵng - 2

Một học sinh khác là Bảo An dành 100.000 đồng tiền thưởng cuộc thi bơi để ủng hộ kèm lời chúc các bạn luôn mạnh khỏe (Ảnh: Anh Khanh).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, các trường học đang hưởng ứng lời kêu gọi của Sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thực hiện các đợt quyên góp tùy theo tình hình thực tế, điều kiện học sinh, giáo viên.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có công văn kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão Yagi gây ra.

Nguồn vận động chuyển về Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng. Tất cả kinh phí sẽ được sử dụng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và điều tiết phân bổ phù hợp giữa các địa phương bị thiệt hại.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tính đến 15h30 ngày 13/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã nhận được 4,2 tỷ đồng ủng hộ và đóng góp của hơn 1.600 cá nhân.

Trong đó, ủng hộ bằng tiền mặt là hơn 724 triệu đồng, số còn lại ủng hộ qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Danh sách ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, sao kê tài khoản đã được công khai.