Điều mới mẻ về cấp học mầm non vùng cao

(Dân trí) - Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như làm tốt công tác xã hội hóa mà ở vùng cao ngày càng xuất hiện nhiều hơn những ngôi trường mầm non khang trang và kiên cố.

Xã Trình Tường (huyện Bát Xát, Lào Cai) vốn là nơi hay có lũ quét và lũ ống đi qua, chính về thế đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Việc đi lại cũng như xây dựng vật chất cơ sở trường học không phải là dễ dàng. Tuy nhiên, với sự cố gắng của địa phương thì năm học 2013-2014 này, xã Trịnh Tường đã chính thức đưa ngôi trường mầm non mới đi vào sử dụng. Mặc dù ngôi trường mới được hình thành nhưng chính quyền xã và nhà trường cũng đã trang thiết bị các cơ sở vật chất tối thiểu đảm bảo cho việc dạy và học, nhất là đối với bậc mầm non 5 tuổi.

Sở dĩ giáo dục xã Trịnh Tường nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung có sự thay đổi kỳ diệu đến vậy là có sự quan tâm đúng mức của chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, ý thức người dân cũng có nhiều sự đổi thay nên công tác xã hội hóa giáo dục cũng bớt khó khăn hơn. Để có ngôi trường như thế này, Bí thư xã Trịnh Trường - anh Vù A Dùa đã tình nguyện hiến tặng cho ngành giáo dục gần 1.700 m2 đất.

“Có nhiều khu đất có thể xây dựng được trường nhưng ở đó có rất nhiều nguy hiểm khi gần các dòng suối. Trong khi đó, đối tượng theo học cấp học mầm non là trẻ em. Sau khi vận động trao đổi với bà xã gia đình quyết định hiến tặng mảnh đất này để xây trường, nhằm đảm bảo cho trẻ” - anh Vù A Dùa tâm sự.

Cũng theo anh Dùa, với việc người dân ngày càng có ý thức và quan tâm đến với giáo dục nên việc vận động các gia đình cho con em đi học không còn gặp nhiều khó khăn như trước. Hầu hết các gia đình đều háo hức đưa con đến trường.
 
Điều kỳ diệu về cấp học mầm non vùng cao

 
Để đảm bảo cho trẻ học 2 buổi/ngày, Trường mầm non Trịnh Tường 2 cũng tổ chức nấu ăn bán trú cho trẻ. Ngoài chính sách của nhà nước hỗ trợ bữa ăn cho trẻ vùng cao thì nơi đây cũng nỗ lực cải thiện bữa ăn cho trẻ. Tận dụng những khu đất trống, phụ huynh và thầy cô cùng tham gia trồng trọt, chăn nuôi… Đối với các gia đình có điều kiện thì góp sức, góp củi để thực hiện bữa ăn bán trú cho trẻ.

Ngoài việc tạo những điều kiện tốt nhất cho trẻ thì năm học mới này thầy cô mầm non ở xã Trịnh Tường cũng cảm thấy ấm áp hơn khi đã có những phòng công vụ kiên cố. Đây là niềm mơ ước của nhiều giáo viên ở tỉnh Lào Cai khi mà số nhà công vụ dành cho giáo viên nơi đây mới chỉ đáp ứng được 30%.

Cô Vũ Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non Trịnh Tưởng 2 bộc bạch: “Trước đây chưa có nhà công vụ thì giáo viên chủ yếu sống và sinh hoạt trong các ngôi nhà tạm do các phụ huynh chung tay dựng lên. Đồ dùng trang thiết bị bên trong rất là đơn sơ. Với việc hình thành các nhà công vụ như thế này giáo viên sẽ cảm thấy yên tâm hơn và quan trọng thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước trong việc nuôi dạy trẻ”.

Nguyễn Hùng - An Việt