1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long xuất quân thi kỹ năng nghề thế giới

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đưa 5 ngành gồm: Quản trị Hệ thống mạng Công nghệ thông tin, Lắp cáp mạng Công nghệ thông tin, Công nghiệp 4.0... tới cuộc thi kỹ năng nghề thế giới.

Ngày 4/9, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Lễ xuất quân tham dự Cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47, tại Lyon, Pháp. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, trường có thí sinh tham dự.

Dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng.

ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long xuất quân thi kỹ năng nghề thế giới - 1

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng (Ảnh: CTV).

5 ngành nghề thí sinh của trường tham dự gồm: Quản trị Hệ thống mạng Công nghệ thông tin, Lắp cáp mạng Công nghệ thông tin, Công nghiệp 4.0, Robot di động và Cơ điện tử.

Theo đại diện nhà trường, tham dự kỳ thi không chỉ là cơ hội học hỏi, nâng tầm kiến thức, kỹ năng cho các thí sinh mà còn là cơ hội để tiếp cận với sự phát triển của công nghệ, tiêu chuẩn kỹ năng nghề của lao động trình độ cao tại các công ty, doanh nghiệp hàng đầu và các nước phát triển.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 diễn ra từ ngày 10/9 đến 15/9. Có tất cả 63 nghề được tổ chức với sự tham dự của hơn 1.500 thí sinh đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh tranh tài ở 9 nghề. Ngoài 5 nghề thí sinh của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tham dự còn có thêm 4 nghề khác: Tiện CNC, Phay CNC, Sơn ô tô và Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD.

ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long xuất quân thi kỹ năng nghề thế giới - 2

Đoàn thi kỹ năng nghề thế giới của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Ảnh: CTV).

Kỳ thi được coi là cơ hội lớn để các quốc gia thúc đẩy và phát triển hệ thống đào tạo kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động đối với nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đồng thời, cuộc thi còn nhấn mạnh thông điệp những thách thức về môi trường, kinh tế và xã hội hiện tại chỉ có thể được giải quyết bằng cách ưu tiên phát triển kỹ năng nghề.