ĐH Quốc tế Hồng Bàng được đào tạo thêm ngành Phục hồi chức năng

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa ký quyết định cho phép Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đào tạo trình độ chính quy ngành Phục hồi chức năng.

Được biết, ngành học này sẽ chính thức được tuyển sinh trong năm nay. Cụ thể, ngành Phục hồi chức năng sẽ nhận hồ sơ xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng (đến hết ngày 15/9) và theo kết quả kỳ thi 3 chung với thí sinh thi khối B (đến hết ngày 30/10).

Như vậy, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng được đào tạo 4 ngành học thuộc khối ngành sức khỏe gồm: Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, Dược học và Phục hồi chức năng. Trong đó, ngành Dược học và ngành Phục hồi chức năng là 2 ngành mới đợc cho phép đào tạo trong năm nay.

Lê Phương