1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả

Mỹ Hà Hoàng Hồng

(Dân trí) - Bà Đỗ Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - cho biết đề xuất tiếp nhận 520 học sinh về các trường tiểu học thuộc Tây Mỗ nhưng sớm nhất ngày 27/8 mới có kết quả vì "vướng cơ chế".

15h40: Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo quận và phụ huynh kết thúc.

Một phụ huynh phát biểu với đề nghị lãnh đạo quận rà soát học sinh đã được tiếp nhận sang Tiểu học Tây Mỗ 3 xem có con em của các quận huyện khác học tại địa bàn quận Nam Từ Liêm hay không.

Trước đề nghị của phụ huynh, bà Hà cho biết: "Chúng tôi không phân biệt hộ khẩu hay không hộ khẩu mà căn cứ trên cư trú thực tế".

Bà Hà chốt lại, sẽ "tạo điều kiện cho tất cả 520 được học tại trường trên địa bàn gần nhất đối với mình" và mong phụ huynh đồng thuận.

"Còn rất nhiều việc phải lo đến năm học mới. Chúng tôi cũng cố gắng để sớm ổn định. Chúng tôi sẽ xây dựng nguyên tắc tiếp nhận học sinh đảm bảo công khai, minh bạch với tất cả 520 vị ngồi đây", bà Hà khẳng định và kết thúc cuộc đối thoại.

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả - 1

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - bà Đỗ Thị Thúy Hà - khẳng định xây dựng nguyên tắc tiếp nhận học sinh đảm bảo công khai, minh bạch (Ảnh: M.H)

15h35: Thống nhất tiếp nhận 520 học sinh, thông báo kết quả sớm nhất 27/8

Sau nhiều ý kiến phụ huynh, bà Hà cho biết sẽ báo cáo với Sở GD&ĐT tiếp nhận 520 học sinh về đây học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn và lân cận, trong đó có Trường Tiểu học Đại Mỗ 3.

"Chúng tôi sẽ xây dựng nguyên tắc tiếp nhận đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho con em.

Chúng tôi mong muốn, với điều kiện tốc độ hóa nhanh như hiện nay, các quý vị phụ huynh sẽ đồng thuận và ủng hộ chúng tôi", bà Hà nói.

Bà Hà cho biết sẽ thông tin kết quả tới phụ huynh qua các kênh của chính quyền địa phương.

15h30: Một số phụ huynh trưng hình ảnh tổng hợp phương tiện giao thông của phụ huynh ngập lụt khi hàng ngày đưa con đi học cũng như lớp đông đúc. Một phụ huynh yêu cầu rà soát xem có tình trạng học sinh trái tuyến ở rất xa vẫn vào học tại trường mới trong khi phụ huynh ở đối diện không được vào học.

Nhiều phụ huynh bật khóc nức nở ngay tại hội trường vì cho rằng con em ở ngay đối diện trường nhưng phải nhường chỗ cho con em ở khu vực khác đến học.

15h10: "Chúng tôi không thể chờ được đến ngày 27/8"

Một phụ huynh nêu mong muốn lãnh đạo quận thông báo kết quả sớm hơn, với lý do ngày 27/8 quá cận kề năm học mới, phụ huynh không kịp chuyển trường cho con.

Tuy nhiên, bà Hà cho biết đây là điều không thể. "Nếu thẩm quyền thuộc quận Nam Từ Liêm thì tôi sẽ trả lời chị ngay. Nhưng thẩm quyền không thuộc quận Nam từ Liêm nên chúng tôi cũng phải chờ".

Một phụ huynh khác đề xuất cần có kênh thông tin liên lạc giữa các cấp lãnh đạo địa phương và phụ huynh để việc trao đổi được rõ ràng, kịp thời.

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả - 2

Không ít phụ huynh bật khóc khi nhắc tới việc con em mình không được học dù nhà đối diện trường (Ảnh: Mỹ Hà).

14h55: Bà Đỗ Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - phát biểu: "Chúng tôi nhận lỗi bởi chưa xử lý triệt để và chưa thông tin rộng rãi đến phụ huynh. Chúng tôi mong muốn phụ huynh chia sẻ với địa phương bởi mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng thời gian gần đây, tốc độ đô thị hóa rất nhanh nên cơ sở vật chất không thể đáp ứng ngay được".

Về ý kiến cho rằng, có hay không việc "bưng bít thông tin" tuyển sinh của Trường tiểu học Tây Mỗ 3, bà Hà cho biết tất cả đều được công khai minh bạch.

"Trách nhiệm của UBND phường phải thông tin đến tổ dân phố nắm được nhưng phụ huynh không biết, tôi nhận lỗi bởi đã chỉ đạo nhưng chưa xử lý triệt để và chưa thông tin rộng rãi đến phụ huynh", Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nói.

Cũng theo bà Hà, qua khảo sát, số học sinh tiểu học trên địa bàn tăng rất nhiều nên mới có việc tách ra làm hai trường Tiểu học Tây mỗ 1 và Tiểu học Tây Mỗ 3.

Thứ hai, việc Trường Tiểu học Lý Nam Đế có cơ sở vật chất quá tải, UBND quận rất chia sẻ nên phương án đưa ra sẽ tiếp nhận toàn bộ học sinh của Trường tiểu học Lý Nam Đế về học các trường công lập trên địa bàn Tây mỗ hoặc ở lân cận.

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả - 3

Bà Đỗ Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - khẳng định thông tin liên quan tuyển sinh của Trường tiểu học Tây Mỗ 3 đều công khai, minh bạch. Còn phụ huynh cho biết đã đi hỏi rất nhiều nơi nhưng đều không có kết quả (Ảnh: M.H)

14h43: Một phụ huynh đang có hai con học tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế đề nghị lãnh đạo quận nêu rõ ràng phương án tiếp nhận, bao nhiêu học sinh được về Tiểu học Tây Mỗ 3, bao nhiêu học sinh được về Tiểu học Tây Mỗ.

"Hôm qua tôi có hỏi thông tin từ Trường Tiểu học Tây Mỗ thì được trả lời là không tiếp nhận bất kỳ trường hợp nào. Vậy hôm nay trường có phương án tiếp nhận hay không?", vị phụ huynh nêu.

Phụ huynh cũng yêu cầu làm rõ vấn đề minh bạch trong tuyển sinh, đặt ra câu hỏi có hay không việc bưng bít thông tin. Bởi vì phụ huynh đã hỏi rất nhiều nơi, hỏi cả nhà trường, nhưng cả ban giám hiệu lẫn giáo viên đều không nắm được.

"Như vậy, không phải là phụ huynh không tìm hiểu thông tin mà thông tin đã không được công khai.

Chúng tôi mong muốn lãnh đạo phải nhìn nhận vấn đề một cách chính đáng, sai thì nhận sai. Chúng tôi không được nghe ai nhận sai", vị phụ huynh nói.

14h36: Anh Nam, phụ huynh cư dân tổ 8 trên địa bàn cho biết, con anh đang học ở trường cách nhà hàng chục km bởi các trường công lập trên địa bàn đều cho biết quá tải. "Vì sao lại như vậy"? ông đặt câu hỏi. "Tôi và nhiều phụ huynh chờ đợi rất lâu để Trường Tây Mỗ 3 vào hoạt động thì lại không được vào học dù gần nhà".

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả - 4

"Tôi và nhiều phụ huynh chờ đợi rất lâu để Trường Tây Mỗ 3 vào hoạt động thì lại không được vào học dù gần nhà", phụ huynh tên Nam cho biết.

14h29: Phụ huynh không có con học tại Lý Nam Đế vừa khóc vừa nêu nguyện vọng được tiếp nhận.

Chị Nguyễn Trà My - cư dân sống tại phường Tây Mỗ - cho biết, vì không đúng tổ dân phố theo phân tuyến, con chị không được tiếp nhận vào Trường Tiểu học Tây Mỗ 2 năm trước.

Do đó, chị My cho con học tại Hạ Đình, quận Thanh Xuân, cách nhà 12km, nơi ông bà của cháu có hộ khẩu thường trú.

"Ngày nào cũng đi học 12 cây số, một tháng con ốm vài lần. Tôi vẫn tin rằng khi Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 xây xong, tôi sẽ chuyển được cho con về gần nhà theo đúng địa bàn cư trú.

Nhưng thông tin trường chỉ tiếp nhận học sinh tách ra từ Trường Tiểu học Tây Mỗ, tôi thấy rất thất vọng", chị My nói và khóc.

Chị Mỹ cho rằng, con chị và nhiều học sinh đang phải học tại các trường ngoài địa bàn phường Tây Mỗ và quận Nam Từ Liêm do quá tải có quyền được học trường gần nhà như mọi học sinh khác.

14h26: Thống nhất phương án tiếp nhận toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Lý Nam Đế nếu có nguyện vọng chuyển trường.

Trả lời phụ huynh, bà Đỗ Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - cho biết: "Chúng tôi rất chia sẻ với các phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế.

Chúng tôi phân tích rõ: một là đường ngược, đường đi qua cầu, qua đường tàu, không thuận lợi giao thông với học sinh tiểu học.

Chúng tôi đã thống nhất phương án, là toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Lý Nam Đế có cư trú tại địa bàn theo phân tuyến được chuyển về Tiểu học Tây Mỗ 3 nếu có nguyện vọng. Tuy nhiên, phương án này còn chờ được thông qua".

Phụ huynh vỗ tay sau lời phát biểu của Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm.

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả - 5

Bà Đỗ Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - khẳng định: "Nguyện vọng của phụ huynh là chính đáng và phù hợp" (Ảnh: Mỹ Hà).

14h15: Ông Lê Đức Công, đại diện phụ huynh, phát biểu.

Ông đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng của UBND quận và các cơ quan ban ngành. Ông cho biết, không phải năm nay mà những năm trước, ông đều muốn xin con vào Trường tiểu học Tây Mỗ 1 để học nhưng địa phương cho biết trường này quá tải và con ông phải học ở Trường tiểu học Lý Nam Đế, cách đấy khoảng 4km.

"Năm nay, chúng tôi được biết Trường Tây Mỗ 3 đi vào hoạt động nên rút hồ sơ để chuyển. Thế nhưng khi Trường Tây Mỗ 3 vào hoạt động, hàng trăm phụ huynh được nhận thông tin Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 chỉtiếp nhận học sinh từ Trường tiểu học Tây Mỗ 1 về mà thôi. Chính điều đó mới khiến có cuộc làm việc hôm nay", ông Công nói.

Theo ông Công, hiện nay con ông đang phải đi học xa 3-5km, ngược đường rất bất cập. Vậy tại sao không phân các con đúng tuyến đi học? Có những người nhà đối diện cổng trường nhưng phải nhường chỗ cho học sinh không đúng tuyến đến học.

Tại buổi làm việc, ông Công đặt câu hỏi: "Trường chuẩn quan trọng hơn hay an sinh quan trọng hơn"?

Theo phân tích của ông Công, khi con ông đang học 60 em/lớp ở Trường tiểu học Lý Nam Đế, phải kê theo bàn ở giữa lối đi. Vậy nên, nếu Trường Tây Mỗ 3 chưa đủ điều kiện lên chất lượng cao thì hãy tạm dừng để cho học sinh vào học, nhằm đảm bảo an sinh xã hội trước mắt.

"Chúng tôi không tranh chấp vào trường Tây Mỗ 3 mà chỉ mong muốn con được học đúng tuyến và gần nhà.

Phụ huynh mong muốn rà soát cơ sở vật chất cả 3 trường công lập trên địa bàn để phân học sinh đúng, đủ. Chúng tôi mong muốn minh bạch trong tuyển sinh", ông Công khẳng định.

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả - 6

Ông Lê Đức Công, đại diện phụ huynh, chia sẻ mong muốn con được học đúng tuyến và gần nhà (Ảnh: Mỹ Hà).

14h: Bà Đỗ Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - cho biết sớm nhất ngày 27/8 mới có kết quả tiếp nhận 520 học sinh về Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Mở đầu buổi đối thoại với phụ huynh, bà Đỗ Thị Thúy Hà khẳng định: "Nguyện vọng của phụ huynh là chính đáng và phù hợp".

Về mặt phương án, quận Nam Từ Liêm thống nhất sẽ cố gắng phấn đấu tiếp nhận tất cả nguyện vọng của phụ huynh được học tại các trường công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Tuy nhiên, bà Hà cho biết, việc này "vướng về cơ chế". Lý do được Phó Chủ tịch quận Nam Từ Liêm giải thích là quận cần chỉ tiêu bổ sung từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cũng như rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Do vậy, sớm nhất ngày 27/8 mới có kết quả tiếp nhận 520 học sinh về Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả - 7

Lãnh đạo, đại diện cơ quan chức năng có mặt tại buổi họp chiều nay (Ảnh: Mỹ Hà)

Theo giấy mời hỏa tốc, được văn phòng quận phát đi ngày 23/8, thời gian họp liên quan vấn đề tuyển sinh được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa phường Nam Từ Liêm từ lúc 13h30. 

Ngay từ khi chưa bắt đầu, khá đông phụ huynh đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa phường. "Chúng tôi sốt ruột vì quyền lợi con em", một phụ huynh nói. 

Trong diễn biến khác, tại Trường tiểu học Tây Mỗ 3, ghi nhận của phóng viên Dân trí, cổng trường có giăng barie. Mặc dù vậy, một số phụ huynh vẫn đến cổng trường chờ đợi vì sốt ruột. 

Phụ huynh và truyền thông đến ngày càng nhiều. Lãnh đạo một số ban ngành của UBND quận, phường, và một số trường học liên quan có mặt. 

Do lượng chỗ của hội trường có hạn nên mỗi gia đình chỉ được vào phòng họp 1 người. 

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả - 8

Nhiều phụ huynh có mặt từ khá sớm để được nghe trực tiếp về kế hoạch tuyển sinh tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Ảnh: Mỹ Hà).

Trước đó, vào 6h20 sáng ngày 21/8, hàng trăm phụ huynh đến Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 yêu cầu nhà trường công khai vấn đề tuyển sinh.

Hầu hết phụ huynh trong nhóm này có con đang học lớp 2-5 tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế và các trường khác ngoài phường Tây Mỗ, có nhu cầu chuyển trường cho con về gần nhà theo đúng hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn.

Đề xuất nhận thêm 520 em về Tây Mỗ, sớm nhất 27/8 có kết quả - 9

Cổng trường Tiểu học Tây Mỗ 3 chiều nay xuất hiện rào chắn (Ảnh: Mỹ Hà).

Các năm trước, theo phân tuyến tuyển sinh, con em cư dân khu vực này không được học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ. Theo Đề án thành lập Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 ban hành ngày 25/5 của UBND phường Tây Mỗ, trường này sẽ tiếp nhận học sinh từ khối 2-5 năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Tây Mỗ và Lý Nam Đế, là cư dân thuộc các tổ dân phố số 7, 8, 9, 10, 11, 12 và các tòa nhà chưa phân tổ trong khu đô thị.

Tuy nhiên tới đầu tháng 7, UBND quận ra Quyết định 1388 tách Trường Tiểu học Tây Mỗ thành Trường Tiểu học Tây Mỗ và Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Thực hiện quyết định này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm tổ chức chia tách 1111 học sinh từ Tiểu học Tây Mỗ sang Tiểu học Tây Mỗ 3. Tuy nhiên, việc chia tách này chỉ được thông báo chính thức tới phụ huynh cư trú trên địa bàn vào 21h30 ngày 21/8, tức sau 15 giờ đồng hồ sau khi phụ huynh "vây" trường yêu cầu công khai thông tin tuyển sinh.

Trước đó, họ không có thông tin về việc trường chỉ tiếp nhận học sinh từ Trường Tiểu học Tây Mỗ dù tìm kiếm qua nhiều kênh khác nhau. Các phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế còn được giáo viên lập danh sách chuyển trường theo nguyện vọng vào ngày 15/7.

Những học sinh trong danh sách này không phải đăng ký đồng phục và sách giáo khoa cho năm học mới. Điều này khiến các phụ huynh tin rằng con họ sẽ được chuyển về trường mới học tập.

Ngôi trường này được xây dựng tại địa bàn mà họ đang sinh sống trên thực tế, trong đó có 99 hộ gia đình có tạm trú dài hạn và hơn 400 hộ gia đình có thường trú. Tối ngày 21/8, đại diện Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã xuống trường đối thoại với phụ huynh và hẹn trả lời phương án giải quyết vào 14h hôm nay, ngày 23/8.

Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 được khởi công xây dựng vào giữa năm 2023.

Tới ngày 20/5 năm nay, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Kế hoạch 178 thành lập trường công lập mầm non Tây Mỗ 3, trường công lập tiểu học Tây Mỗ 3, trường công lập tiểu học Đại Mỗ 3 và trường công lập trung học cơ sở Tây Mỗ 3.

Nội dung kế hoạch ghi rõ "UBND các phường tổ chức tuyên truyền về việc thành lập và phối hợp thực hiện phương án tuyển sinh theo quy định".

Đồng thời, các trường mầm non Tây Mỗ A, Tây Mỗ B, tiểu học Tây Mỗ, Lý Nam Đế, Đại Mỗ, Nguyễn Quý Đức, THCS Tây Mỗ "tổ chức tuyên truyền về việc thành lập trường và phương án tuyển sinh theo quy định".