Để bé trai 2 tuổi đi vệ sinh vào cốc trong nhà hàng, người mẹ gây tranh cãi
(Dân trí) - Vụ việc một bé trai 2 tuổi đi "vệ sinh nhẹ" vào cốc uống nước tại một nhà hàng ẩm thực ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gây tranh cãi trong dư luận xứ tỷ dân.
Chính mẹ của bé trai đã chủ động cho con mình "đi vệ sinh nhẹ" vào cốc uống nước đặt trên bàn ăn, bởi người mẹ cho rằng con mình không thể nhịn thêm được nữa. Bé trai đi cùng mẹ và hai người lớn nữa. Khi cậu bé nói muốn đi vệ sinh, một người lớn ngồi cùng bàn đã đề nghị chạy đi lấy thùng rác của nhà hàng để bé tiểu vào thùng.
Tuy nhiên, mẹ của bé nói: "Cứ để bé tiểu thẳng vào cốc đi. Bé không nhịn được nữa rồi". Sự việc xảy ra trước sự quan sát của nhiều thực khách khác ngồi ở những bàn xung quanh. Một số nhân viên phục vụ của nhà hàng cũng chứng kiến sự việc này.

Đưa trẻ nhỏ ra ngoài ăn uống là một trải nghiệm "vất vả" đối với nhiều bậc phụ huynh (Ảnh minh họa: OA).
Dù vậy, không có nhân viên nào can thiệp xử lý vụ việc. Khi thấy những người xung quanh nhìn ngó bình luận, mẹ của bé trai nói: "Chúng tôi xin lỗi, nhưng cháu thực sự không thể nhịn thêm được nữa nên mới phải tiểu vào cốc".
Một người phụ nữ họ Tang là thực khách có mặt tại nhà hàng ở thời điểm xảy ra sự việc. Cô cảm thấy rất bức xúc. Cô cho rằng nhân viên nhà hàng cần phải can thiệp xử lý sự việc bởi hành động của người mẹ là quá thiếu văn minh, gây ảnh hưởng tiêu cực tới trải nghiệm ăn uống của những khách hàng khác.
Cô Tang yêu cầu nhà hàng phải có lời xin lỗi tới các khách hàng hoặc có động thái để các thực khách cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng chủ nhà hàng đã từ chối thực hiện theo yêu cầu của cô Tang và gọi cô là "người lắm chuyện, gây rắc rối".
Sau cuộc tranh cãi với nhân viên nhà hàng, cô Tang thanh toán hóa đơn của bàn mình rồi rời đi. Sau đó, cô đã phản ánh sự việc với cơ quan chức năng tại địa phương, để nhà chức trách vào cuộc điều tra.
Khi làm việc với cơ quan chức năng, phía nhà hàng thừa nhận có sự việc như cô Tang phản ánh, dù vậy, họ đã vứt bỏ chiếc cốc đựng nước tiểu, ngay sau khi sự việc xảy ra.
Nhà hàng cũng liên hệ để được gặp gỡ cô Tang nhằm mục đích hòa giải. Tại cuộc gặp, chủ nhà hàng chính thức xin lỗi cô Tang và xin hoàn lại tiền bữa ăn cô đã chi trả, đồng thời đề nghị bồi thường cô số tiền 1.000 tệ vì đã khiến cô có trải nghiệm tiêu cực trong lúc dùng bữa.
Cô Tang chỉ nhận lời xin lỗi và số tiền hoàn lại vì bản thân cô đã không thể thưởng thức các món ăn sau những gì phải chứng kiến, ngoài ra, cô từ chối khoản tiền bồi thường.
Vụ việc đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người cho rằng lỗi sai nằm ở phía người mẹ của đứa trẻ. Hành động của người mẹ khiến những thực khách khác bị ảnh hưởng tiêu cực trong trải nghiệm ăn uống và cũng khiến nhà hàng gặp rắc rối.
Phụ huynh giúp con nhỏ nhận biết nhu cầu đi vệ sinh như thế nào?

Cha mẹ nên sớm rèn cho con cách nhận biết nhu cầu đi vệ sinh của bản thân (Ảnh minh họa: OA).
Việc nhận biết khi nào cần đi vệ sinh là một kỹ năng cha mẹ cần rèn cho con để tránh gặp phải những tình huống khó xử, bối rối, đặc biệt là ở nơi công cộng. Dưới đây là một số gợi ý hữu ích giúp phụ huynh dạy con nhỏ cách nhận biết nhu cầu đi vệ sinh.
Nhận biết bản thân có nhu cầu đi vệ sinh là một kỹ năng khó đối với trẻ nhỏ. Dưới đây là một số mẹo giúp trẻ luyện tập:
- Đặt hẹn giờ đi vệ sinh: Cứ mỗi 30-45 phút hoặc một khoảng thời gian nhất định, cha mẹ lại hướng dẫn trẻ vào nhà vệ sinh một lần để tạo thành thói quen. Điều này giúp trẻ quen dần với việc tự nhận biết khi nào cần đi vệ sinh.
- Mô tả cảm giác khi cần đi vệ sinh: Hãy nói cho trẻ biết cảm giác khi cần đi vệ sinh là như thế nào, chẳng hạn bụng sẽ có cảm giác hơi căng. Việc đặt tay lên bụng để kiểm tra cũng giúp cha mẹ và trẻ nhận biết tốt hơn, chẳng hạn nếu thấy bụng căng, có thể đã đến lúc cần đi vệ sinh.
- Đối thoại phù hợp: Mỗi trẻ sẽ có mức độ phản ứng nhanh chậm khác nhau sau khi được cha mẹ hướng dẫn cách nhận biết nhu cầu đi vệ sinh. Điều này là do trẻ còn nhiều giới hạn về năng lực thấu hiểu ngôn từ và các khái niệm. Vì vậy, cha mẹ hãy tìm cách nói chuyện phù hợp với con, để giúp con dễ hiểu và dễ dàng hợp tác với cha mẹ trong vấn đề này.
- Đơn giản hóa trang phục: Khi đưa trẻ ra ngoài trong thời gian dài, cha mẹ hãy cho con mặc những quần áo dễ cởi khi con cần đi vệ sinh.
- Nhắc nhở định kỳ: Khi ở bên ngoài, cha mẹ cũng nên đặt hẹn giờ để mỗi 30 phút, chuông báo một lần. Cha mẹ sẽ nhớ thường xuyên để tâm xem con đã cần đi vệ sinh chưa, hoặc nhớ nhắc trẻ chủ động đi vệ sinh. Việc đặt chuông báo định kỳ sẽ giúp cha mẹ tránh trường hợp con nhỏ vì mải chơi mà quên mất nhu cầu đi vệ sinh.