DNews

Tranh cãi gay gắt những khóa học dạy làm cha mẹ tốt

Bích Ngọc

(Dân trí) - Tại Trung Quốc gần đây xuất hiện những khóa học dạy làm cha mẹ với các khẩu hiệu: "Cha mẹ sửa mình, không phải sửa con", "Cha mẹ càng thư giãn, con cái càng chăm ngoan"...

Tranh cãi gay gắt những khóa học dạy làm cha mẹ tốt

Bên trong lớp học dạy làm cha mẹ

Công ty cung cấp dịch vụ giáo dục Fuying Education là một trong những đơn vị đang cung cấp khóa học dành cho các phụ huynh. Các lớp học được tổ chức vào buổi tối tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Công ty Fuying cung cấp nhiều khóa học dành cho phụ huynh, với lời hứa hẹn giúp những người đang chật vật tìm cách trở thành cha mẹ tốt nhanh chóng tìm được phương pháp phù hợp với con mình. 

Tại các lớp học của Fuying, khẩu hiệu chung được đặt ra là "Cha mẹ sửa mình, không phải sửa con", "Cha mẹ càng thư giãn, con cái càng chăm ngoan"... Đa số những người tham gia các lớp học dạy làm cha mẹ đều đang gặp bế tắc trong việc nuôi dạy con.

Tranh cãi gay gắt những khóa học dạy làm cha mẹ tốt - 1

Tại Trung Quốc gần đây xuất hiện những khóa học dạy làm cha mẹ (Ảnh: iStock).

Anh Shen Fangzhu có một cậu con trai 14 tuổi. Cậu thiếu niên Yixuan đã học ở trường nội trú từ bậc tiểu học. Điều này vốn được vợ chồng anh Shen cho là sẽ giúp con trở nên mạnh mẽ, tự lập, có kỷ luật hơn. Dù vậy, mỗi cuối tuần được về với gia đình, Yixuan lại khóc, xin cha mẹ đừng bắt mình quay lại trường nội trú. Anh Shen luôn cứng rắn yêu cầu con quay lại trường.

Khi bước vào tuổi dậy thì, Yixuan trở nên dễ nóng giận, thích nổi loạn, thậm chí từng bỏ đi lang thang. Gia đình phải báo cảnh sát để cùng vào cuộc tìm kiếm cậu thiếu niên.

Anh Shen tìm đến khóa học dạy làm cha mẹ với hy vọng có thể tìm cách giúp con, đồng thời cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Shen cũng như nhiều phụ huynh khác tham gia khóa học đều hy vọng sẽ tìm được giải pháp cho những vấn đề của con.

Trong quá trình học, học viên cũng phải làm bài tập về nhà, chẳng hạn như luyện tập cách cười thể hiện sự chân thành, cởi mở, hay dành thời gian đọc tài liệu trên ứng dụng online...

Một trong những khóa học thu hút nhiều phụ huynh tham gia nhất có tên "Khiến con nghe lời mà không cần la mắng". Trong một buổi học của khóa học này, giảng viên yêu cầu phụ huynh thực hiện 3 bước trong quá trình tương tác với con gồm: Đánh giá tình hình; bình tĩnh giao tiếp; tương tác thấu hiểu.

Sau đó, nhóm học viên thực hành nhập vai dựa trên các tình huống giả định. Với nhiều phụ huynh, những khóa học dạng này là trải nghiệm mở mang tầm mắt cho họ. Anh Shen cho biết: "Trước đây, tôi chỉ quan tâm tới suy nghĩ và xúc cảm của bản thân, hoàn toàn bỏ qua góc nhìn của con".

Shen đã tham gia nhiều bài tập đòi hỏi sự nhập vai, anh nhớ nhất một bài thực hành giúp phụ huynh thấu hiểu cảm xúc của con khi cha mẹ nóng giận. Giáo viên yêu cầu tắt hết đèn trong lớp học, các học viên phải tưởng tượng mình là đứa trẻ đang bị chỉ trích. Giảng viên bắt đầu lớn tiếng la mắng gay gắt: "Sao con dốt thế? Con không làm được gì nên hồn cả. Con khiến cha mẹ quá thất vọng".

Hiệu quả của khóa học thế nào?

Cao Jia, một học viên khác tham gia khóa học dạy làm cha mẹ của Fuying, cho biết anh đã thuộc lòng "bộ quy tắc dành cho phụ huynh". Anh đã thực hiện 12 thay đổi lớn, 45 thay đổi nhỏ mà giảng viên yêu cầu. Anh cũng dán khắp nhà những mẩu giấy nhỏ ghi những lời yêu thương, động viên cậu con trai ngang bướng.

Cao Jia còn thường sử dụng 50 mẫu câu khen ngợi được giảng viên khuyên dùng với con. Con trai của Cao Jia gặp nhiều vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân. Cậu thiếu niên luôn tỏ ra đau ốm, không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà chơi điện tử.

Tranh cãi gay gắt những khóa học dạy làm cha mẹ tốt - 2

Hiệu quả của những khóa học dạy làm cha mẹ là điều vẫn còn gây tranh cãi (Ảnh: iStock).

Anh Cao đưa con đi khám nhiều nơi, nhưng các bác sĩ cho rằng vấn đề thực sự lại nằm ở sức khỏe tinh thần của cậu thiếu niên. Dù vậy, Cao không chấp nhận rằng con anh có vấn đề tâm lý hay cần được điều trị về tâm lý.

Cảm thấy bất lực trong việc giúp con cải thiện, anh Cao tham gia khóa học của Fuying, sau khi xem quảng cáo giới thiệu công ty này đã hỗ trợ hơn 100.000 gia đình thay đổi cách nuôi dạy con. Anh Cao đăng ký học 3 khóa gồm: Học cách thấu cảm, nghệ thuật đối thoại, hiểu về tuổi dậy thì.

Cao cố gắng áp dụng những gì đã được học để thay đổi thái độ và hành vi của con. Dù vậy, tình trạng của con trai anh Cao không cải thiện. Cậu thiếu niên càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, dễ cáu giận, thường xuyên chán nản và buộc phải tạm dừng việc học ở trường.

Dù vậy, anh Cao vẫn tin vào câu khẩu hiệu "Cha mẹ sửa mình, không phải sửa con". Anh cho rằng chỉ cần thay đổi bản thân, anh sẽ có thể giúp con. Anh Cao đã chi hàng chục nghìn tệ (tương đương hàng chục triệu đồng) cho các khóa học của Fuying, nhưng con trai anh vẫn chưa cải thiện tình hình, chưa thể quay lại trường học.

Dù được nhiều phụ huynh tin tưởng theo học, nhưng Fuying Education cũng gây tranh cãi vì cách định hướng của họ trong việc nuôi dạy trẻ. Ngoài ra, trong năm 2024, công ty Fuying đã bị phạt 36.000 tệ (gần 130 triệu đồng) vì vi phạm luật quảng cáo của Trung Quốc, khi cung cấp thông tin sai lệch.

Nữ sinh Zhou Ran (17 tuổi) có mẹ tham gia khóa học của Fuying. Chia sẻ với tờ tin tức Sixth Tone, Zhou cho biết cuộc sống trong gia đình em trở nên kỳ quái, kể từ khi mẹ tham gia khóa học. Mỗi sáng, bà đọc to những câu nói khen ngợi, động viên các con, kể những câu chuyện truyền cảm hứng để các con nghe trước khi đi học.

"Mẹ cháu cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều, bà cho rằng bản thân đã giao tiếp với các con tốt hơn. Mẹ cũng không ngừng động viên mọi người trong nhà. Nhưng cháu cảm thấy thật gượng ép, đây dường như một dạng tích cực độc hại", Zhou Ran chia sẻ.

Zhou Ran còn cảm thấy bất ổn khi những tờ giấy dán xuất hiện khắp nhà, trên giấy viết những lời yêu thương, động viên của mẹ dành cho các con. Những tờ giấy dán nhiều màu sắc này cũng là sản phẩm của Fuying bán cho các phụ huynh tham gia khóa học.

Theo Sixth Tone