Công nghệ là cơ hội nhưng áp lực nhà trường phải đổi mới chương trình

Mỹ Hà

(Dân trí) - Sự phát triển của công nghệ vừa là cơ hội nhưng cũng áp lực với nhà trường trong việc đổi mới chương trình đào tạo phù hợp.

Thông tin trên được đưa ra tại tọa đàm "Tương lai lĩnh vực đầu tư tài chính: Bối cảnh thị trường, tác động của công nghệ và kỹ năng cần trang bị cho người học", do Trường ĐH Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 24/3, tại Hà Nội.

Tọa đàm tập trung thảo luận các vấn đề như: Bối cảnh thị trường tài chính hiện nay cùng với các cơ hội và thách thức; Yêu cầu mới về nguồn nhân lực có chất lượng cao sẵn sàng thích nghi với những thay đổi từ thị trường; Người học cần được trang bị những gì để đối mặt với những thách thức từ thị trường tuyển dụng…

Công nghệ là cơ hội nhưng áp lực nhà trường phải đổi mới chương trình - 1

Ông Lương Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội (Ảnh: M. Hà).

Kết nối sinh viên và doanh nghiệp

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Hùng, Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp- Trường ĐH Hà Nội, cho rằng sự phát triển của công nghệ là cơ hội nhưng cũng là áp lực của nhà trường.

Áp lực ở chỗ, nhà trường cần cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo sao cho phù hợp, cung cấp đầy đủ hành trang cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, để có thể tham gia vào thị trường lao động.

Về chương trình đào tạo, theo ông Hùng, nhà trường sẽ tách ra kiến thức nền tảng và phương pháp nghiên cứu, học tập. Trong đó, kiến thức cơ bản là phần cứng khó thay đổi còn điều dễ thay đổi nhất là phương pháp nghiên cứu và học tập.

Chẳng hạn trước đây giảng viên giao bài tập và chữa nhưng hiện nay, sinh viên tự phân tích, thậm chí phản biện lẫn nhau.  

Đặc biệt, nhà trường thường xuyên giao lưu với các doanh nghiệp để sinh viên trải nghiệm thực tập, thực tế, mỗi kỳ đa dạng theo từng học phần.

Công nghệ là cơ hội nhưng áp lực nhà trường phải đổi mới chương trình - 2

Ông Phạm Văn Hùng, Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch (Ảnh: M. Hà).

Theo ông Hùng, mặc dù công nghệ thay đổi như thế nào cũng không thể thay thế được con người. Do đó, quan trọng nhất vẫn là kiến thức nền tảng, khi đó, dù ta sử dụng AI hay công nghệ, thì người vận hành vẫn là con người, con người vẫn rất quan trọng.

Do đó, những điều nhà trường cung cấp cho sinh viên phải linh hoạt. Việc nhà trường giảng dạy cùng lúc nhiều công cụ khác nhau sẽ có nhiều thuận lợi, chẳng hạn khi các em bị đặt vào bất cứ môi trường nào cũng có thể tự tin tham gia vào thị trường lao động.

Trả lời câu hỏi của một sinh viên: "Trước sự thay đổi của công nghệ, sinh viên chúng em phải trang bị những gì"?, ông Hùng cho hay, chắc chắn các em phải có kiến thức vững, về kĩ năng.

Việc học không giới hạn, đặc biệt tính liên ngành rất quan trọng, chẳng hạn các em học kinh tế nhưng phải biết một chút về công nghệ, sử dụng một số công cụ tin học phổ biến.

Đặc biệt, các em phải có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tính thích ứng, tự tìm tòi học hỏi các kĩ năng và thông tin, đây là yêu cầu quan trọng để các em thành công.

Công nghệ là cơ hội nhưng áp lực nhà trường phải đổi mới chương trình - 3

Sinh viên ĐH Hà Nội tìm hiểu cơ hội việc làm (Ảnh: Mỹ Hà).

Nhà trường cập nhật chương trình đào tạo

Tại tọa đàm, các chuyên gia, khách mời cũng đưa ra những góc nhìn liên quan đến tác động của công nghệ đến người học, các vấn đề liên quan đến xu hướng mới trong thị trường tài chính, bao gồm chuyển đổi số trong đầu tư, ứng dụng AI trong đầu tư, ngân hàng đầu tư số hóa, giao dịch định lượng và tài sản số hóa...

Từ đó, tiềm năng và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, những phân tích về yêu cầu thực tiễn để có thể thành công trong lĩnh vực này được đánh giá, phân tích.

Ông Lương Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội cho rằng, sự phát triển của công nghệ AI, Big data và Blockchain tác động trực tiếp đến ngành tài chính, tạo xu hướng mới trong tương lai.

Tọa đàm góp phần giúp sinh viên, giảng viên tìm hiểu sâu hơn về kiến thức chuyên môn, có tư duy linh hoạt, khả năng phân tích dữ liệu liên quan đến kinh tế, thị trường.

Trên cơ sở đó, nhà trường luôn cam kết cập nhật chương trình đào tạo, mong muốn mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội thực tế để phát triển bản thân.