Chuyện về nữ sinh trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2025
(Dân trí) - Nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Ly (SN 2007, Trường THPT Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh) trở thành cán bộ Đoàn trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.
Ở tuổi 18, Nguyễn Thị Cẩm Ly là cán bộ Đoàn duy nhất của Hà Tĩnh nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay. Em cũng là gương mặt trẻ tuổi nhất trong số 100 cán bộ Đoàn toàn quốc được vinh danh tại giải thưởng đầy vinh dự này.

Nguyễn Thị Cẩm Ly là cán bộ Đoàn duy nhất của Hà Tĩnh nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay (Ảnh: NVCC)
Là Bí thư Chi đoàn 12A6 (Trường THPT Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh), Cẩm Ly không chỉ tổ chức các buổi sinh hoạt lớp sôi nổi mà còn chủ động lên kế hoạch cho các hoạt động Đoàn của trường.
Dưới sự tổ chức, tham gia của em, nhiều phong trào trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh tham gia, như: Chiến dịch "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, mô hình tình nguyện "Mỗi chi đoàn là một địa chỉ đỏ - Việc tử tế", phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện" làm sạch môi trường, trồng cây xanh.
Bên cạnh đó, Cẩm Ly còn phối hợp, tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao, thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong học sinh, triển khai quỹ "Vì đó là bạn tôi", tuyên truyền về kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên.
"Em luôn cố gắng gắn công tác Đoàn với chuyên môn học tập, biến những bài học văn chương trở thành nguồn cảm hứng để truyền tải những giá trị nhân văn trong các hoạt động Đoàn", Cẩm Ly bật mí bí quyết tổ chức các hoạt động Đoàn sao cho hấp dẫn, thu hút được đông đảo các Đoàn viên trong lớp, trường tham gia.

Cẩm Ly cùng các Đoàn viên thực hiện Chiến dịch "Tiếp sức mùa thi" tại Trường THPT Cẩm Bình (Ảnh: NVCC).
Bận rộn với công việc Đoàn, nữ sinh sinh năm 2007 này vẫn có được thành tích học tập ấn tượng. Em đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn 4 năm liên tiếp (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) và đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh 2 năm liên tiếp.
Cẩm Ly cũng là học sinh tiêu biểu, được đề xuất xét chọn và vinh dự đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương trong 2 năm liền. Ngoài ra, em từng đạt giải nhì và ba tại cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp quốc gia.
Khi được hỏi làm thế nào để cân bằng giữa công việc Đoàn và học tập, Cẩm Ly chia sẻ: "Em thường lên kế hoạch rõ ràng cho từng ngày, dành thời gian tập trung cao độ khi học bài, tránh bị phân tán.
Để tránh bị quá tải, em học cách linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch khi có tình huống bất ngờ. Chẳng hạn, nếu có hoạt động Đoàn đột xuất, em sẽ tận dụng thời gian rảnh giữa các tiết học hoặc buổi tối để ôn bài, thay vì chờ đến lúc có nhiều thời gian mới bắt đầu học.. Nhờ vậy, em có thể hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ".

Bước chân nhỏ, trách nhiệm lớn
Không chỉ là một bí thư chi đoàn ở trường, Nguyễn Thị Cẩm Ly còn là bí thư chi đoàn tại địa phương với nhiều hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên, sự kiện thiện nguyện như văn hóa văn nghệ, phong trào chuyển đổi số, huy động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn...
Khi được hỏi về ý nghĩa của công tác Đoàn, Cẩm Ly cho biết: "Ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản là muốn tham gia hoạt động để giao lưu, học hỏi. Nhưng rồi khi gắn bó với Đoàn, em nhận ra đây còn là cơ hội để giúp đỡ người khác, để phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Từ đó, em tự nhủ phải cố gắng hơn, làm thật tốt vai trò của mình.
Đó không chỉ là một quá trình học hỏi mà còn là một chặng đường đầy thử thách và trải nghiệm".
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất khiến cô bí thư nhỏ nhớ mãi đó chính là chương trình "Trung thu cho em" tại làng trẻ SOS Hà Tĩnh vào năm 2023.
Cẩm Ly nhớ lại: "Khi ấy, với mong muốn mang đến một mùa trung thu ấm áp cho các em nhỏ, nhóm tình nguyện đã phối hợp cùng Câu lạc bộ tiếng Anh chuẩn bị những suất quà nhỏ và tự tay làm đèn trung thu.
Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đó, dịch đau mắt đỏ bùng phát, khiến không ít thành viên trong đội, bao gồm cả người đứng đầu, vừa phải chữa bệnh vừa nỗ lực hoàn thành công tác chuẩn bị".

"Mọi kế hoạch tưởng chừng đã sẵn sàng, lịch trình đã được thống nhất với thầy cô ở làng trẻ. Thế nhưng, ngay trước ngày tổ chức, tin báo từ làng trẻ khiến cả đội không khỏi tiếc nuối: các em nhỏ tại đây cũng đang bị dịch đau mắt đỏ, buộc chương trình phải hoãn lại.
Sau nhiều đắn đo, nhóm quyết định cử đại diện đến trao quà trước cho các em, để phần nào gửi gắm tình cảm và sự quan tâm của mình", em nói tiếp.
"Chương trình năm ấy không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là bài học sâu sắc về lòng kiên trì và sự chân thành. Những trải nghiệm ấy càng củng cố thêm tinh thần cống hiến, cho thấy rằng ý nghĩa của thiện nguyện không nằm ở quy mô hay sự hoành tráng, mà chính ở sự tận tâm và quyết tâm trong từng hành động dù nhỏ bé", Ly chia sẻ.
Giải thưởng Lý Tự Trọng 2025 - Dấu mốc đáng tự hào
Với những đóng góp nổi bật trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên, Nguyễn Thị Cẩm Ly xuất sắc trở thành 1 trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng 2025 - phần thưởng cao quý nhất dành cho cán bộ Đoàn trẻ toàn quốc, nhằm tôn vinh những tấm gương tiên phong, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và cống hiến cho cộng đồng.

Được tham gia và phát biểu tại lễ báo công dâng Bác ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Cẩm Ly không khỏi xúc động: "Khoảnh khắc đó, em vừa cảm thấy trách nhiệm càng lớn hơn, vừa thấy được sự kỳ vọng của Bác đối với thế hệ trẻ.
Lời dạy của Bác về tinh thần xung kích, sáng tạo, dấn thân luôn là kim chỉ nam để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác Đoàn, đóng góp một phần nhỏ bé cho phong trào thanh niên và sự phát triển của quê hương, đất nước.
Đây chắc chắn là một dấu ấn khó quên trong hành trình tuổi trẻ của em, tiếp thêm động lực để em tiếp tục phấn đấu, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết và truyền cảm hứng đến những bạn trẻ khác".
Về dự định tương lai, Cẩm Ly cho biết: "Em mong muốn được theo đuổi ngành sư phạm hoặc công tác xã hội, để có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Được góp một phần công sức nhỏ bé cho cộng đồng chính là ước mơ của em".
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho các cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi và sự phát triển của tổ chức Đoàn tại địa phương.
Giải thưởng nhằm tôn vinh và khích lệ những cán bộ Đoàn có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đồng thời đưa ra nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Năm 2025, giải thưởng đã được trao cho 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu trên toàn quốc, trong số đó, có 58 nam và 42 nữ; 30 người là bí thư Đoàn cấp huyện, 55 người là bí thư Đoàn cấp cơ sở và 15 người là bí thư chi đoàn.
Độ tuổi của các đại biểu dao động từ 18 đến 35, với 9 đại biểu thuộc các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Mường, Gia Rai và Thái.
Minh Hân