Chuyên gia mách cách "giải sốc" khi phát hiện con xem phim, ảnh 18+

Hạnh Nguyên

(Dân trí) - "Sốc", đó là điều mà nhiều phụ huynh nói vậy khi phát hiện con xem phim "nóng", chụp ảnh 18+ up lên mạng. Tuy nhiên, cha mẹ đừng xử lý mọi việc khi quá sốc, trước hết hãy tìm cách để bình tĩnh.

Bố mẹ cần "giải sốc"

Mới đây, mạng xã hội râm ran về chuyện một tài khoản FB được cho là vợ của một nghệ sĩ nổi tiếng có bài viết gây tranh cãi khi chia sẻ về việc con trai bị lôi kéo vào hội nhóm xấu.

Sau khi phát hiện con xem những hình ảnh 18+, chị đăng dòng trạng thái khuyên các phụ huynh nên kiểm tra tài khoản và đập điện thoại của con. Tuy nhiên, khi bài viết này đăng tải trên trang cá nhân đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Theo TS tâm lý Vũ Thị Thu Hương (nguyên giảng viên ĐH Sư Phạm Hà Nội), nhiều mẹ cho biết rất sốc khi phát hiện con xem phim "nóng".

Chuyên gia mách cách giải sốc khi phát hiện con xem phim, ảnh 18+ - 1

Sốc là điều gần như bố mẹ teen nào cũng phải trải qua dù ít hay nhiều khi phát hiện con xem phim "nóng" (Ảnh: Internet).

Có điều, nếu biết hết sự thật, có lẽ nhiều phụ huynh sẽ còn sốc nặng nữa bởi trẻ con hiện nay không chỉ khám phá phim "nóng" mà còn rủ nhau hút cần, thuốc lá điện tử, bóng cười, rủ nhau chụp ảnh 18+ và sau đó up lên mạng…

Vì thế, chuyên gia này cho rằng, sốc là điều gần như bố mẹ teen nào cũng phải trải qua dù ít hay nhiều.

Câu hỏi đặt ra, vậy chúng ta sẽ làm gì trong trường hợp này? Theo TS Vũ Thu Hương, trước hết hãy tìm cách "giải sốc".

Cha mẹ đừng xử lý mọi việc khi đang sốc mà hãy đi ra khỏi tầm mắt của con và làm gì thì làm. Gào khóc, chửi bới, đánh đập.... gối, chăn, thậm chí đập vỡ chai lọ, bát đĩa.... bất kể cái gì cũng được để giảm sốc cho mình. Chỉ nên nhớ, cha mẹ đừng làm điều đó với con cái bởi lẽ chúng ta cần bình tĩnh lại trước khi xử lý con.

Thứ hai là nghĩ kế xử lý. Nếu các cha mẹ không nghĩ ra kế gì để xử con, hãy âm thầm liên hệ đến các chuyên gia giáo dục, đội ngũ này phần nào sẽ giúp các cha mẹ cách xử lý ổn nhất mà con không hề hay biết sự tư vấn đó.

Sau khi nghe lời khuyên, cha mẹ hãy bình tĩnh thực hiện theo, tiếp tục quan sát con để xem các phương án xử lý đó đạt kết quả thế nào và báo với chuyên gia để điều chỉnh phương án phù hợp.

Trẻ không hư, hỗn hay láo toét chỉ vì xem phim "nóng"

Trở lại vấn đề khi phát hiện trẻ em có xem phim "nóng", TS Thu Hương cho hay, tuổi teen đã hoặc đang dậy thì sẽ rất tò mò và có nhu cầu.

Vì thế, bố mẹ không chú ý giáo dục giới tính cho con (không "vẽ đường cho hươu chạy") thì con sẽ tự khám phá (hươu chạy tứ tung).

"Khi đó, con va vào các clip nóng hay gì là chuyện quá dễ hiểu trong thời buổi vào mạng xem clip nóng còn dễ hơn là gặp cô giáo để học trực tiếp.

Nếu ở tuổi chưa dậy thì, con sẽ được bạn bè hướng dẫn xem clip. Đây ko phải là nhóm xấu mà chỉ là lũ trẻ tự chỉ cho nhau mà thôi", TS Thu Hương nói.

Trước vấn đề này, ý kiến mà TS Thu Hương đưa ra: Bố mẹ không nên quá lo lắng. Đấy là sự phát triển rất bình thường của trẻ.

Do vậy cha mẹ hãy bàn luận nghiêm túc với con về vấn đề này như những người lớn với nhau. Con nói ý kiến của con, bố mẹ nói ý kiến bố mẹ. Con sẽ tự quyết định mình có nên xem hay không.

Các bố mẹ hãy nhớ rằng, xem clip nóng đặc biệt khi con chưa thể xả hưng phấn (nếu có) sẽ dễ khiến con bức bối, khó chịu, bị kích thích cao độ,... hoàn toàn có thể dẫn đến bị mắc chứng tâm thần.

Nếu con biết điều này, có thể con sẽ sợ và điều tiết bản thân. Ngoài ra, có thể 'nhàn cư vi bất thiện', thay vì gào thét mắng chửi con, hãy làm cho con bận rộn kín mít. Con sẽ không có thời gian để xem linh tinh nữa.

Bài học rút ra từ câu chuyện ồn ào trên mạng xã hội trên đây: Cha mẹ đừng hành động khi đang nóng vội bởi lẽ nếu con phản ứng lại bằng các hành động điên rồ, chúng ta sẽ ân hận cả đời. Cha mẹ hãy tin, con sẽ không hư hỗn hay láo toét…, chỉ vì xem phim "nóng".