Chương trình tích hợp vẫn đang chờ UBND TPHCM duyệt

(Dân trí) - Chương trích Tích hợp được Bộ GD-ĐT đồng ý về nội dung. Và hiện nay Sở GD-ĐT TPHCM đang trình UBND TPHCM để thực hiện thí điểm từ năm học 2014 - 2015 nhằm đáp ứng cho nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ tại buổi họp giao ban báo chí tại TPHCM sáng 4/7 quanh vụ việc ngưng chương trình Quốc tế Cambridge và việc thực hiện đề án Tích hợp thay thế.

Chương trình Cambridge quá tải cho học sinh

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Bộ GD-ĐT cho phép, năm 2010 TPHCM triển khai chương trình Cambridge tại một số trường tiểu học và THCS. Chương trình từ một từ một trường ĐH danh tiếng trên thế giới, HS được khảo thí đầu ra để được cấp bằng quốc tế.

Chương trình này đã đáp ứng được một số yêu cầu về dạy Toán, Khoa học bằng tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, khắc phục được những yếu kém trước đây về chương trình và giáo viên.

Chương trình tích hợp thay thế Cambridge đến nay vẫn đang chờ UBND TPHCM phê duyệt. (Ảnh minh họa)
Chương trình tích hợp thay thế Cambridge đến nay vẫn đang chờ UBND TPHCM phê duyệt. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên có một tồn tại ngay từ đầu là 70% chương trình trùng với chương trình của Việt Nam, học tiếng Anh buổi sáng xong, HS phải học lại buổi chiều bằng tiếng Việt nên rất tốn thời gian và gây quá tải. Phụ huynh đồng tình với chương trình nhưng cũng thấy nặng nề cho con cái.

Từ đó, Sở GD-ĐT TPHCM có ý định hướng muốn giảm tải cho HS bằng cách tích hợp giữa hai chương trình. Sở đã nghiên cứu, đi thực tế tại Tây Ban Nha để có định hương xây dựng chương trình. Sở cũng đã nghiên cứu và đi học tập chương trình của Bộ Giáo dục Anh và cơ quan khảo thí của Anh là STA. Chính lãnh đạo cao nhất của STA ở đây đã đón tiếp lãnh đạo của Sở.

Trên cơ sở này, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Sở GD-ĐT TPHCM nghiên cứu bổ sung một số chương trình của Việt Nam vào làm sao để HS có thể nắm bắt kiến thức đầy đủ, có đầu ra. Đề án được Bộ GD-ĐT đồng ý về chủ trương để Sở trình với UBND trước khi thực hiện từ năm 2014 - 2015.

“Hiện nay, Sở đang chờ thành phố phê duyệt mới triển khai chương trình. Và đây chỉ là chương trình thí điểm đáp ứng cho những phụ huynh HS có nhu cầu”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Sở không nhận chiết khấu

Nhiều băn khoăn đặt ra về chiết khấu của chương trình Cambridge. Đặc biệt, như phản ánh của phụ huynh, tại Trường THCS Nguyễn Du, dành cơ sở vật chất và những điều kiện tốt nhất cho những lớp học Cambridge, HS muốn con học bán trú thì phải đăng ký cho con học Cambridge. Phải chăng Sở đang lấy cơ sở vật chất của trường công để phục vụ chương trình có yếu tố nước ngoài?

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, điều kiện triển khai chương trình Cambridge là phải đảm bảo đủ cơ sở vật chất khi đó mới tổ chức mở lớp. Tất cả HS trong trường công lập đều được đối xử như nhau chứ không phải dành hết cho những HS học theo học chương trình này. Sở sẽ kiểm tra lại trước các thông tin này.

Về chiết khấu cho các trường 15% là vấn đề công khai, có hẳn trong hợp đồng để các trường bồi bổ, tu dưỡng cơ sở vật chất và chi cho đội ngũ quản lý ở trường hỗ trợ điều hành quá trình làm việc. Còn phía Sở, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định không hề nhận khoản chiết khấu nào.

Trước thông tin, Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM phản hồi không có sự hợp tác nào giữa Bộ Giáo dục Anh với Sở GD-ĐT TPHCM hay EMG, ông Hiếu cho biết: trong buổi họp báo ngày 23/6/2014, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở không nói đã ký kết hợp tác với Bộ GD Anh mà chỉ nói có chuyến đi thăm quan, làm việc với Bộ GD Anh và đại diện đón tiếp là tổ chức STA.

Trước nhiều câu hỏi của các cơ quan báo đài về vụ việc, buổi họp đặt ra đề xuất Sở GD-ĐT TPHCM có thông tin trả lời báo chí cụ thể bằng văn bản càng sớm càng tốt vì đây là vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là phụ huynh và HS. Đặc biệt, Sở nên tổ chức buổi họp báo giải đáp cụ thể các thắc mắc của dư luận, người dân, báo chí.
 

Không để học sinh thiệt thòi

 

“Đến năm 2016, học sinh THCS mới hoàn thành chương trình Cambridge, còn tiểu học vẫn tiếp tục học đến năm 2018. Sở GD-ĐT có văn bản đến các bên đối tác để học sinh không bị thiệt thòi khi đang theo học. Đồng thời, tạm ngưng tuyển sinh mới với lớp 1 và lớp 6.” - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

 
Hoài Nam