Chuẩn bị xét, công nhận chức danh GS, PGS

(Dân trí) - Hôm qua ngày 28/3, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đồng ý trong năm 2006 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tiếp tục giúp Thủ tướng chỉ đạo và thực hiện việc xét, công nhận và tước bỏ các chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS).

Trong những năm qua, Hội đồng chức danh GS nhà nước đã xét duyệt được trên 2.700 GS, PGS ở hội đồng cấp cơ sở; 1.969 GS, PGS ở hội đồng cấp ngành và 1.945 GS, PGS ở hội đồng cấp Nhà nước. Công tác xét công nhận chức danh GS, PGS được đánh giá có tác dụng tạo ra động lực lớn thúc đẩy, khích lệ, động viên các nhà giáo, các cán bộ khoa học không ngừng phấn đấu vươn lên để đạt được những trình độ cao hơn, cống hiến nhiều hơn, hiệu quả hơn...

 

Tuy nhiên, gần đây có nhiều ý kiến đề nghị giao việc bổ nhiệm các chức danh GS, PGS cho cơ sở giáo dục ĐH và Sau ĐH. Đồng thời, Hội đồng chức danh GS nhà nước cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định để ngày càng nâng cao chất lượng của công tác xét bổ nhiệm các chức danh GS, PGS.

 

 

Mai Minh - Hồng Hạnh