Bồi dưỡng “thần tốc” gần 7.000 cán bộ, công chức về chuyển đổi số

Doãn Công

(Dân trí) - Trong vòng 2 tuần, gần 7.000 cán bộ, công chức tỉnh Bình Định đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nâng cao về chuyển đổi số. Đây được xem là nhiệm vụ cấp bách trước khi vận hành chính quyền 2 cấp.

Ngày 24/6, UBND tỉnh Bình Định đã bế mạc khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 6.983 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh.

Bồi dưỡng “thần tốc” gần 7.000 cán bộ, công chức về chuyển đổi số - 1

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên (Ảnh: Doãn Công).

PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, cho biết khóa học hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến (trước ngày 30/6), nhờ tinh thần học tập nghiêm túc, kiên trì của các học viên. Bên cạnh đó, nhà trường đã sử dụng cùng lúc hơn 1.100 máy tính, cử 68 cán bộ giảng dạy và bộ phận kỹ thuật hỗ trợ làm việc 3 ca (sáng, chiều, tối).

“Ngay từ buổi học đầu tiên, chúng tôi đã họp rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung giảng dạy sát thực tế, phù hợp với các học viên. Trong quá trình học, chúng tôi cũng theo dõi rất sát việc tổ chức, nắm bắt tình hình học viên, kết quả học tập nhằm đảm bảo chất lượng khóa học”, ông Tùng nói.

Bồi dưỡng “thần tốc” gần 7.000 cán bộ, công chức về chuyển đổi số - 2

PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Tùng, thời gian tới, Trường Đại học Quy Nhơn mong muốn tiếp tục tham gia đóng góp vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, luôn sẵn sàng, linh hoạt để đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu bế mạc khóa học, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định biểu dương tinh thần học tập trách nhiệm của các học viên, sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, đặc biệt sự truyền đạt tâm huyết của đội ngũ giảng viên.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, chuyển đổi số hiện nay không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, cấp thiết trong quá trình phát triển của tỉnh và đất nước. Đây không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi toàn diện về tư duy, cách thức điều hành, tổ chức công việc, cung cấp dịch vụ, phục vụ nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết tỉnh đang tích cực triển khai các chương trình, đề án chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.

Bồi dưỡng “thần tốc” gần 7.000 cán bộ, công chức về chuyển đổi số - 3

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, phát biểu bế mạc khóa học (Ảnh: Doãn Công).

Ông cũng tin tưởng, qua khóa bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực, tạo nền tảng để mỗi cán bộ trở thành tác nhân chuyển đổi số. Từ đó, góp phần đưa Bình Định trở thành địa phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

“Tôi đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng kết quả khóa học; xây dựng kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa chuyển đổi số tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động tự học hỏi, nghiên cứu, nâng cao năng lực số,… để áp dụng vào công việc hàng ngày”, ông Dũng chỉ đạo.

Trước đó, ngày 11/6, tỉnh Bình Định đã khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khóa bồi dưỡng được triển khai nhằm cụ thể hóa kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là một phần trong phong trào “Bình dân học vụ số” đang được Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy triển khai.

Khóa học tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số, phổ cập ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng số trong quản lý, điều hành công việc, thực thi công vụ.

Nội dung bồi dưỡng đặc biệt chú trọng vào tư duy đổi mới, sáng tạo, tư duy phục vụ người dân; khả năng lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trong công việc; kỹ năng về nhận thức, sử dụng và thích ứng AI trong tất cả các lĩnh vực…