DNews

Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi "vỡ mộng" sau 3 tháng

Bích Ngọc

(Dân trí) - Vợ chồng anh Taylor và chị Megan Kovar đến từ bang Texas (Mỹ), họ bán 4 công ty để đi du lịch vòng quanh thế giới cùng các con. Dù vậy, cả gia đình nhanh chóng "vỡ mộng" sau 3 tháng.

Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi "vỡ mộng" sau 3 tháng

Ở tuổi 38, vợ chồng anh Taylor và chị Megan Kovar cảm thấy chán cuộc sống bận rộn liên miên vì công việc. Họ vốn làm chủ của 4 công ty và cùng nhau nuôi dạy 3 người con, gồm Kix (13 tuổi), Kambry (10 tuổi) và Kessly (6 tuổi). Trước tuổi 40, cặp vợ chồng muốn dừng lại, họ tự hỏi liệu mình có đang thực sự sống theo cách mà mình mong muốn hay không.

Sau cùng, cặp vợ chồng này quyết định bán các công ty và bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu, đi du lịch vòng quanh thế giới cùng các con. Họ đã đến thăm tất cả các tiểu bang của Mỹ, đã đi đến các quốc gia như Hy Lạp, Australia, Canada, Mexico... Dù vậy, chỉ sau 3 tháng, họ nhận ra rằng cuộc sống này không phù hợp với các con.

Vì biết rằng cuộc hành trình rồi sẽ kết thúc, nên họ vẫn giữ lại ngôi nhà để có thể quay về bất cứ khi nào mong muốn. Họ lên đường với hy vọng tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cùng với các con trước khi các con bước vào tuổi trưởng thành.

Taylor và Megan đều từng lớn lên trong nghèo khó, nên họ không có trải nghiệm đi du lịch cùng với cha mẹ khi còn nhỏ. Hiện tại, khi điều kiện cho phép, họ muốn tạo nên ký ức đáng nhớ cùng với các con trên những miền đất lạ.

Để đảm bảo các con không bị ảnh hưởng tới việc học, cặp vợ chồng đã thống nhất với gia sư về cách hỗ trợ những đứa trẻ tự học trong quá trình cả nhà đi du lịch.

Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi vỡ mộng sau 3 tháng - 1
Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi vỡ mộng sau 3 tháng - 2
Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi vỡ mộng sau 3 tháng - 3
Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi vỡ mộng sau 3 tháng - 4

Vợ chồng anh Taylor và chị Megan Kovar đã bán 4 công ty để đi du lịch vòng quanh thế giới cùng các con (Ảnh: DM).

Quả thực những đứa trẻ đã có nhiều trải nghiệm thú vị, được quan sát nhiều điều mới lạ và tiếp thu nhiều kiến thức thực tế trong quá trình di chuyển, thăm thú. Dù vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, Taylor và Megan đã nhận ra bọn trẻ rất nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ nhịp sống cũ.

Dần dần những điểm đến mới lạ cũng không khiến bọn trẻ bị lôi cuốn nhiều nữa. Thay vào đó, nỗi nhớ nhà, nhớ bạn thân lớn dần. Việc học của những đứa trẻ vẫn diễn ra tương đối ổn thỏa cùng với sự hỗ trợ của các gia sư thông qua hình thức học trực tuyến, nhưng bọn trẻ vẫn cảm thấy trống vắng điều gì đó.

Biểu hiện của các con khiến vợ chồng anh Taylor và chị Megan lo lắng. Dường như bọn trẻ nhớ những mối quan hệ từng có khi cả gia đình còn duy trì nhịp sống ổn định. Chính lúc này vợ chồng họ nhận ra các con vốn quen với cuộc sống định cư, quen với việc duy trì kết nối với họ hàng, hàng xóm, bạn bè...

Dù vợ chồng họ không định theo đuổi cuộc sống du mục dài lâu, nhưng việc liên tục di chuyển trong nhiều tháng vẫn là thách thức đối với sự phát triển của những đứa trẻ. Niềm phấn khích lúc ban đầu nhanh chóng qua đi.

Dần dần, họ nhận ra rằng dù điểm đến mới có tuyệt vời thế nào chăng nữa, ngôi nhà ấm áp và nhịp sống quen thuộc bên những người thân thuộc vẫn có sức hấp dẫn riêng. Sau 3 tháng đi du lịch liên tục và chi ra khoảng 25.000 USD (gần 640 triệu đồng), anh Taylor và chị Megan đã hiểu ra một điều rất giản dị rằng, cuộc sống mà anh chị từng cảm thấy "chán ngấy" hóa ra cũng rất tuyệt vời.

Cả gia đình quyết định dừng chuyến hành trình, quay về nhà và trở lại với nhịp sống cũ. Dù vậy, cả gia đình có cảm nhận hoàn toàn mới. Hiện tại, anh Taylor và chị Megan nhận tư vấn tài chính để giúp các gia đình hoạch định kế hoạch để sớm có được sự độc lập, tự chủ trong tài chính, để sớm có thể trải nghiệm những điều hằng mong muốn.

Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi vỡ mộng sau 3 tháng - 5
Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi vỡ mộng sau 3 tháng - 6

Cả gia đình nhanh chóng "vỡ mộng" sau 3 tháng rong ruổi, họ quay trở về nhà và tiếp tục nhịp sống cũ (Ảnh: DM).

Hiện tại, anh Taylor và chị Megan ưu tiên cân bằng giữa công việc và gia đình. Chị Megan tâm sự: "Chúng tôi nhận ra rằng mục tiêu cần hướng đến không phải là thoát ra khỏi nhịp sống bình thường, mà là đảm bảo cuộc sống bình thường của cả gia đình không có điều gì khiến các thành viên rơi vào trạng thái muốn thoát khỏi, hay phải chạy trốn điều gì cả".

Theo anh Taylor và chị Megan, sau chuyến đi kéo dài 3 tháng và tiêu tốn 25.000 USD, họ không nuối tiếc điều gì. Đó là trải nghiệm làm thay đổi nhãn quan của cả gia đình về cuộc sống. Các thành viên nhận ra rằng, đi du lịch cũng vui, nhưng nhịp sống ổn định trong ngôi nhà thân thuộc cũng là điều rất tuyệt vời.

"Chúng ta có thể làm việc cả đời, luôn thấy mình bận rộn, không bao giờ thực sự được rảnh rỗi để làm những điều mình hằng ao ước. Nhưng tiền chúng ta kiếm ra cũng chỉ là công cụ để chúng ta gây dựng cuộc sống. Vì vậy, chúng ta cần biết cách để tiền kiếm ra thực sự phục vụ cho cuộc sống của chúng ta, để chúng ta được sống một cách vui vẻ, có ý nghĩa", anh Taylor kết luận.

Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi quay về nhà chỉ sau 3 tháng (Video: DM).

Tầm quan trọng của thói quen hằng ngày đối với sự phát triển của trẻ

Từ câu chuyện của gia đình anh Taylor và chị Megan Kovar, chúng ta có thể nhận thấy tầm quan trọng của việc duy trì một nhịp sống quen thuộc dành cho trẻ nhỏ. Thực tế, các chuyên gia tâm lý nhi khoa từ lâu đã phân tích điều này.

Các hoạt động quen thuộc hàng ngày và một nhịp điệu sống bình ổn giúp mang lại sự an tâm cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Đặc biệt, một lịch sinh hoạt quen thuộc sẽ giúp ổn định tâm lý cho chúng ta trong những thời điểm khó khăn và biến động.

Bỏ việc để đưa con đi khắp thế giới, cặp đôi vỡ mộng sau 3 tháng - 7

Duy trì nhịp sống quen thuộc dành cho trẻ nhỏ giúp trẻ phát triển ổn định và tốt đẹp hơn (Ảnh: iStock).

Cả người lớn và trẻ em đều sẽ cảm thấy tự tin và an tâm hơn, khi các hoạt động hàng ngày diễn ra theo lịch trình quen thuộc, mọi việc có thể dự đoán trước.

Một lịch trình nhất quán diễn ra mỗi ngày và các thói quen không thay đổi giúp trẻ thấy vững vàng và thoải mái, bởi trẻ có cảm giác mình kiểm soát được môi trường xung quanh, biết trước cách các sự việc diễn tiến, biết cách thực hiện một số nhiệm vụ và hoạt động được yêu cầu...

Trong quá trình tham gia các hoạt động quen thuộc, trẻ phát triển mối quan hệ với những người xung quanh và dần xây dựng tâm thế tự tin trước mọi người, tự chủ trong các sự việc.

Chính từ việc duy trì thói quen, trẻ dần học được tính độc lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và cũng dần học cách thích nghi với những sự thay đổi.

Một nhịp sống ổn định với những hoạt động quen thuộc mỗi ngày còn là điều kiện lý tưởng giúp thúc đẩy năng lực tương tác xã hội ở trẻ. Từ đó, trẻ học cách hợp tác, hòa đồng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với những người xung quanh.

Theo Daily Mail/Head Start