Bộ GD-ĐT không giấu kết quả kiểm định 20 trường ĐH

(Dân trí)- Giải thích về việc Bộ GD-ĐT chưa công bố kết quả kiểm định 20 trường ĐH đầu tiên, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: “Bộ không giấu kết quả kiểm định này, do lãnh đạo Bộ chưa họp nên chưa thể công bố, thời gian tới Bộ sẽ họp”.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT đã và đang triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với tất cả các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục. 20 trường đại học “tốp trên” đã tham gia kiểm định đợt đầu tiên từ năm 2005 là ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH KHXH&NV- ĐHQG Hà Nội, ĐH Nông nghiệp I, ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên), ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, ĐH Bách Khoa (ĐHQG TPHCM), ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH Vinh, ĐH Sư phạm (ĐH Huế), ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Thủy sản, ĐH Thương Mại, ĐH Đà Lạt, ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, ĐH Dân lập Hải Phòng, ĐH Dân lập Văn Lang và ĐH Hàng Hải.

Sau khi các trường hoàn thành tự đánh giá, các chuyên gia nước ngoài và Việt Nam đã đánh giá ngoài từ năm 2006 – 2007. Ngay sau có kết quả Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục đã gửi kết quả kiểm định về cho các trường từ năm 2007 và các trường đã khắc phục những hạn chế của mình nhưng hiện nay Bộ GD-ĐT chưa chính thức công bố kết quả này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết: “Việc kiểm định 20 trường đại học đầu tiên trong cả nước đã hoàn thành và đang chờ Bộ trưởng phê duyệt kết quả, rà soát lại toàn bộ rồi mới đưa ra quyết định”.

Ông Thanh cũng cho hay, trong số 20 trường được kiểm định thì có 4 trường đạt cấp độ 1, cấp độ thấp nhất; 16 trường đạt cấp độ 2. Chưa có trường nào đạt cấp độ 3, vì để đạt được cấp độ này rất khó, trong khi các trường chưa đầu tư thời gian chuẩn bị và bằng lòng với cấp độ đã đạt được.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cũng khẳng định: “Việc công bố kết quả kiểm định, Bộ sẽ công bố trong thời gian tới. Kết quả này sẽ là cơ sở để sinh viên lựa chọn trường để học, đồng thời xã hội cũng kiểm soát được chất lượng của nhà trường”.

Hồng Hạnh