5 "lò luyện" của Hà Nội có tỷ lệ đỗ chuyên ra sao?

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Học sinh theo học tại những lớp luyện thi đặc biệt này hầu hết đỗ lớp 10 chuyên. Nhiều em đỗ 3-4 trường với 2-3 môn chuyên khác nhau.

Những lớp học "chưa bao giờ trượt chuyên"

Gọi những lớp học này là "lò luyện", bởi học sinh phải trải qua kỳ thi tuyển chọn đầu vào khắc nghiệt, được định hướng thi chuyên chọn từ lớp 6, trải qua các kỳ thi sát hạch mang tính "thải loại" cao và tỷ lệ đỗ trường chuyên thường lên đến 100%.

Lớp 9A Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là cái tên đầu tiên được nhắc đến với số lượng học sinh đông nhất nhưng không một thành viên nào trượt chuyên. Lớp có 47 học sinh, 2 em giành học bổng du học Singapore, 45 em đỗ chuyên, 40 em đỗ từ hai trường chuyên trở lên, 7 em được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Lớp có 4 thủ khoa và 3 á khoa. Trong đó, em Nguyễn Mạnh Tuấn là thủ khoa của hai trường chuyên gồm chuyên hóa Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và chuyên hóa Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.  

Đứng thứ hai danh sách là lớp 9C1 Trường THCS Archimedes với 31/33 học sinh đỗ chuyên, 2 học sinh còn lại du học Singapore bằng học bổng toàn phần. 

5 lò luyện của Hà Nội có tỷ lệ đỗ chuyên ra sao? - 1

Tập thể lớp 9C1 Trường THCS Archimedes do thầy Phạm Ngọc Mai chủ nhiệm (Ảnh: THCS Archimedes)

Trong số 31 học sinh này, 28 học sinh đỗ hai trường chuyên, 22 học sinh đỗ ba trường chuyên. Lớp có 1 thủ khoa chuyên toán Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là em Nguyễn Đình Tùng. Tùng đạt số điểm xét tuyển là 47/50, môn chuyên đạt 9,75. Em cũng được tuyển thẳng vào chuyên toán của Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Liên tục 6 năm kể từ năm 2018, học sinh lớp 9C1 chưa bao giờ trượt chuyên. 9C1 là lớp định hướng chuyên toán, tin. Dẫn dắt lứa học sinh SN 2008 là thầy Phạm Ngọc Mai. 

Đứng thứ 3 danh sách là lớp 9A0 Trường Ngôi sao Hà Nội. Dù số học sinh đỗ chuyên là 34, cao hơn lớp 9C1 Trường THCS Archimedes, song lớp có 1 học sinh không đỗ chuyên nên tỷ lệ đỗ chỉ còn 97%. Tổng số lượt đỗ chuyên của lớp là 87, trong đó 31 học sinh đỗ từ 2 trường chuyên trở lên và 4 học sinh đỗ 4 lớp chuyên.

Lớp có 2 thủ khoa là Ngô Quý Dương - thủ khoa chuyên toán Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và Lê Tuấn Khang - thủ khoa chuyên vật lý Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Đặc biệt, trong kỳ thi vào lớp 10 công lập, điểm trung bình xét tuyển của lớp 9A0 là 44,4. Trong đó môn toán đạt 9,33 điểm, môn tiếng Anh đạt 9,54 điểm và môn Ngữ văn đạt 8,1 điểm.

Đi theo định hướng chuyên ngoại ngữ là lớp 9C1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm và lớp song bằng Trường THCS Cầu Giấy. Lớp 9C1 Đoàn Thị Điểm có 30/31 thành viên đỗ chuyên, 1 học sinh du học Singapore. Đặc biệt, 28/30 học sinh của lớp đỗ vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

5 lò luyện của Hà Nội có tỷ lệ đỗ chuyên ra sao? - 2

Tập thể lớp 9C1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm do cô Trần Thị Hồng Hoa chủ nhiệm (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, 30/30 học sinh của lớp song bằng Cầu Giấy đều giành được suất học trong các trường chuyên và hệ song bằng tú tài của Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Lớp luyện chuyên học như thế nào?

Mới đây, một phụ huynh có con là học sinh Trường liên cấp Newton đỗ đồng thời 3 trường chuyên đã lên mạng chia sẻ niềm tự hào khi con không học thêm bất kỳ buổi nào và không một ngày nào thức quá 10h đêm. Nhiều người bày tỏ sự thán phục và mong muốn con em mình cũng học "nhẹ nhàng" và đạt thành tích cao như thế.

Tuy nhiên trên thực tế, nếu là thật thì trường hợp nam sinh này rất hiếm. Hầu hết các học sinh học lớp định hướng chuyên đều phải dành thời gian học tập "khủng". 

Lớp 9C1 Archimedes học thêm cả thứ bảy và chủ nhật ngoài 5 ngày học chính thức trong giai đoạn nước rút. Buổi tối, thầy giáo mở phòng học trên zoom để giảng bài cho các con. Hiếm có học sinh nào đi ngủ trước 23h đêm.

Thầy Phạm Ngọc Mai, chủ nhiệm lớp 9C1 cho biết, những tháng cuối cùng trước ngày thi, thầy phải bỏ tất cả các việc cá nhân để dồn sức ôn luyện cho học sinh của mình.

Tương tự, lớp 9C1 Đoàn Thị Điểm không có kỳ nghỉ lễ nào trong năm học 2022-2023. Tất cả các ngày thứ bảy, học sinh tự nguyện đến trường tự học dưới sự kèm cặp của cô chủ nhiệm Trần Thị Hồng Hoa. Dịp lễ tết, khi trường niêm phong, học sinh đến nhà cô ôn bài từ 8h sáng đến 20h tối.

Cô Hồng Hoa tâm sự, vừa sinh xong hai tháng cô đã phải xin nhà trường đi dạy trở lại vì không nỡ làm gián đoạn việc học của các con ở giai đoạn quan trọng nhất trước kỳ thi. 

Thủ khoa kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2023 Phương Khải Minh cũng là một học sinh học định hướng chuyên chọn, đỗ vào chuyên tin Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Chia sẻ về lịch học tập, ôn luyện của mình, Minh cho hay em không học thêm quá nhiều nhưng vẫn tham gia một số lớp học vào buổi tối đến 21h. Em thường đi ngủ lúc 24h đêm và dậy lúc 4-5h sáng để học bài. Thời gian ngủ của Minh chỉ vài tiếng/ngày.

Học sinh đỗ chuyên đều là những cá nhân có năng lực học tập tốt. Nhưng để đạt được mục tiêu chuyên chọn, các em đã phải nỗ lực trong một thời gian dài với định hướng tốt, động lực mạnh mẽ, được kèm cặp bằng lộ trình sát sao tại những thầy cô luyện thi hàng đầu của Hà Nội. 

Và không thể không đánh đổi những ngày cuối tuần, những ngày lễ tết, những kỳ nghỉ hè, những khoảng thời gian vui chơi, giải trí như bạn bè cùng trang lứa. Sự đánh đổi đó không chỉ là điều kiện bắt buộc, mà còn là một sự lựa chọn.

Nói như cô Trần Thị Hồng Hoa: "Quả ngọt mà các con nhận được nhờ là khổ luyện, nhờ những ngày tháng học hành nhọc nhằn nhưng hạnh phúc vì đó là nhu cầu của chính các con". 

Còn với thầy Phạm Ngọc Mai, thành quả đó là biết bao mồ hôi, công sức và cả tiền bạc.