Thanh Hóa:

Trường xuống cấp, hàng trăm học sinh và thầy cô giáo nơm nớp lo sợ

(Dân trí) - Hàng trăm học sinh và giáo viên trường THCS Thành Thọ (xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đang phải dạy và học trong nơm nớp lo sợ khi công trình phòng học 2 tầng xuống cấp nghiêm trọng.

Được đầu tư xây dựng từ năm 2008 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, sau 10 năm đưa vào sử dụng, công trình phòng học của trường THCS Thành Thọ (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trường THCS Thành Thọ xuống cấp nghiêm trọng.
Trường THCS Thành Thọ xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, dãy nhà 2 tầng với 10 phòng học kiên cố đã bị sụt lở móng, xuất hiện nhiều vết nứt lớn và kéo dài; tường, trần nhà cũng bị thấm, dột; nền nhà bị sụt lún, bong tróc gạch.

Nghiêm trọng hơn khi tại tầng 2 của dãy nhà này đã xuất hiện một đường nứt lớn, đứt ngang ngay giữa phần ngăn cách 2 tầng. Tình trạng xuống cấp nêu trên tiềm ẩn mối nguy hiểm đối với thầy và trò nhà trường.

Trường xuống cấp, hàng trăm học sinh và thầy cô giáo nơm nớp lo sợ - 2
Hệ thống móng và chân tường bị nứt toác kéo dài.
Hệ thống móng và chân tường bị nứt toác kéo dài.

Trong khi đó, nhà trường hiện có 240 học sinh và hàng chục thầy cô giáo phải dạy, học trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp.

Được biết, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, huyện Thạch Thành cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ, khiến nhiều nơi ngập chìm trong nước.

Trong đó, trường THCS Thành Thọ là đơn vị bị thiệt hại nặng nhất. Hiện nhà lớp học 2 tầng bị sút lún, nghiêng về phía sau, gây thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Nền nhà bị bong tróc.
Nền nhà bị bong tróc.

Hơn nữa, trong nhiều năm qua, ngôi trường chưa được đầu tư xây dựng tường rào bao quanh. Trong khi đó, trường lại nằm ở khu vực giữa cánh đồng nên mỗi khi có mưa lớn là nước dâng lên tận lớp học, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc dạy học của thầy và trò nhà trường.

Thầy Hà Hữu Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Thọ, cho biết: Tình trạng trường xuống cấp bắt đầu xuất hiện từ năm 2017, ban đầu chỉ là những vết nứt nhỏ, bong tróc gạch nền. Nhưng đợt mưa lũ vừa qua, trường bị ngập nước nhiều ngày, sau khi nước rút thì khu nhà 2 tầng có hiện tượng bị nghiêng, sụt móng, nứt tường.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, trường THCS Thành Thọ cũng bị ngập nước khiến công trình xuống cấp.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, trường THCS Thành Thọ cũng bị ngập nước khiến công trình xuống cấp.

Cũng theo thầy Khanh, trước thực trạng trên, nhà trường đã làm văn bản gửi chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành. Các đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng để tìm giải pháp khắc phục.

Hiện nhà trường mong muốn các ngành chức năng quan tâm, nhanh chóng có giải pháp khắc phục để thầy và trò yên tâm dạy học cũng như các bậc phụ huynh không còn phải lo lắng cho sự an toàn của con em mình.

Hiện dãy nhà 2 tầng có hiện tượng bị nghiêng khiến thầy và trò nhà trường vô cùng lo lắng.
Hiện dãy nhà 2 tầng có hiện tượng bị nghiêng khiến thầy và trò nhà trường vô cùng lo lắng.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thạch Thành thì đơn vị này đã kiểm tra tình trạng xuống cấp của trường THCS Thành Thọ. Qua kiểm tra, công trình nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học có hiện tượng sụt lún về phía sau nhà dẫn đến kết cấu công trình bị nứt, thấm, có nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Về phía huyện Thạch Thành cũng đã đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình từ đó đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý. Đồng thời, đề nghị tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây mới nhà lớp học tại trường THCS Thành Thọ.

Phòng lớp học xuống cấp, nhà trường mong muốn các ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục để yên tâm và ổn định công tác dạy học.
Phòng lớp học xuống cấp, nhà trường mong muốn các ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục để yên tâm và ổn định công tác dạy học.

Duy Tuyên