Trường ĐH KHXH&NV TPHCM khẳng định không có chuyện nghỉ 10 ngày vì dịch virus Corona

(Dân trí) - Hôm nay, nhiều sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) chia sẻ thông tin “trường cho sinh viên nghỉ 10 ngày” vì đại dịch virus Corona. Tuy nhiên, chiều nay đại diện nhà trường khẳng định đây là tin giả mạo.

Thông tin được chia sẻ trên mạng là ảnh chụp một trang báo có hình thức giống như báo Dân trí với nội dung: “Đại dịch virus Corona: Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho sinh viên nghỉ 10 ngày”.

Trường ĐH KHXHNV TPHCM khẳng định không có chuyện nghỉ 10 ngày vì dịch virus Corona - 1

Thông tin được lan truyền khiến sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM xôn xao

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Ths Trần Nam, trưởng Phòng Truyền thông và Tổ chức Sự kiện của nhà trường cho biết đó là hình ảnh đã chỉnh sửa và khẳng định không có chuyện sinh viên được nghỉ thêm 10 ngày. Ông Nam cho biết, sinh viên trường vẫn học bình thường vào ngày 3/2/2020 theo kế hoạch trước đó của nhà trường.

Trường ĐH KHXHNV TPHCM khẳng định không có chuyện nghỉ 10 ngày vì dịch virus Corona - 2

Fanpage chính thức của trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM khẳng định đó là tin giả mạo

“Ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra, nhà trường đăng tải trên kênh thông tin để cung cấp thông tin và cảnh báo về nguy cơ của dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT. Nhà trường đang theo dõi rất sát sao và sẽ có giải pháp phù hợp với tình hình chung”, ông Nam chia sẻ thêm.

Cũng liên quan đến vấn đề dịch virus corona, đại diện trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết, theo kế hoạch học tập, các khóa sinh viên có thời gian bắt đầu học kỳ với nhiều thời gian khác nhau. Cụ thể, sinh viên hệ chính quy các khóa 2016, 2017, 2018 bắt đầu học từ 17/2/2020. Sinh viên hệ chính quy khóa 2019 bắt đầu học từ 24/2/2020 và học quân sự tại trung tâm Giáo dục quốc phòng vào ngày 3/2/2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do nCoV và với mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, cán bộ và cộng đồng, lãnh đạo nhà trường cùng các phòng chức năng có buổi họp bàn kế hoạch phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo về chuyên môn liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV). Trạm y tế tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương: quận 5 và quận 1 (TPHCM), Dĩ An (Bình Dương) để có kế hoạch khử trùng tiêu độc định kỳ hay theo kế hoạch chung của địa phương để tăng cường công tác vệ sinh cộng đồng, ngăn chặn và chống lây lan bệnh dịch.

Bên cạnh đó, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Kế hoạch Tài chính tiếp tục tăng cường mua sắm, trang bị các dụng cụ, vật dụng vệ sinh (xà phòng, nước rửa tay…) và bố trí một cách hợp lý nhất tại các phòng làm việc, phòng họp, lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm, căn tin… để tất cả mọi người tiện lợi sử dụng khi cần thiết.

Nhà trường cũng đưa ra nhiều khuyến nghị các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV gây ra thông qua thư điện tử, các hướng dẫn, poster... Tuyên truyền, giáo dục sinh viên, học viên nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và làm tốt nhiệm vụ cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

Công chức, Viên chức, người lao động và người học trong nhà trường nêu cao tinh thần tự giác, tự quản lý và điều chỉnh thời gian đi lại, làm việc hay du lịch… sao cho hợp lý để cùng nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) tại cơ quan đơn vị nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch hoạt động chuyên môn chung.

Lê Phương