Thanh Hóa: Học sinh nghỉ Tết 12 ngày

(Dân trí) - Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa, học sinh tại Thanh Hóa sẽ được nghỉ Tết 12 ngày. Sở GD&ĐT cũng nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; đi lễ hội, lễ chùa, đi du xuân trong giờ, trong ngày làm việc.

Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa ký văn bản hướng dẫn thực hiện tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Thanh Hóa: Học sinh nghỉ Tết 12 ngày - 1
Học sinh Thanh Hóa được nghỉ Tết 12 ngày.

Theo đó, các trường Mầm non, Phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nghỉ Tết từ ngày 20 - 29/1/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Như vậy, nếu tính thêm hai ngày nghỉ cuối tuần, học sinh Thanh Hóa được nghỉ Tết Canh Tý 2020 là 12 ngày.

Đối với Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố và cơ quan Sở GD&ĐT Thanh Hóa nghỉ theo quy định của UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở GD&ĐT.  

Các đơn vị, trường học nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, các quy định về an toàn giao thông; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; việc thực hiện công tác vệ sinh nhà trường, vệ sinh nơi cư  trú; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, tránh các tại nạn rủi ro, thương tích,… 

Các cơ sở giáo dục phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện việc đón Tết an toàn, thiết thực; không sản xuất, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo; không uống rượu, bia, hút thuốc lá, các trò chơi có tính chất cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào...

Đồng thời, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; đi lễ hội, lễ chùa, đi du xuân trong giờ, trong ngày làm việc; không được sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết,…

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học tham gia tích cực cùng với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhà giáo lão thành và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

Rà soát, có biện pháp giúp đỡ những gia đình nhà giáo, cán bộ, công nhân viên trong ngành, các gia đình cựu Giáo chức có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang khó khăn.

Đồng thời có giải pháp giúp đỡ những học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mọi người, mọi nhà đón Tết đầm ấm, thiết thực…

Trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị, trường học phân công lãnh đạo và cán bộ trực, bảo vệ cơ quan 24/24 giờ trong ngày, có phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất của đơn vị.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra một số cơ sở giáo dục về việc tổ chức đón Tết vào trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Duy Tuyên