Thanh Hóa: Bố trí thêm lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia bảo vệ kỳ thi

(Dân trí) - Do lượng thí sinh dự thi THPT cao, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động thêm lực lượng Cảnh sát cơ động cùng với các lực lượng khác tham gia đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 trên địa bàn Thanh Hóa.

Sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại các điểm thi, chiều ngày 30/6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đã làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc này, Trường ĐH Hồng Đức, đơn vị chủ trì cụm thi dành cho thí sinh xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học và cụm thi do Sở GD-ĐT Thanh Hóa chủ trì chỉ dành cho các thí sinh xét tốt nghiệp THPT đã báo cáo về công tác tổ chức, chuẩn bị cho kỳ thi.

Tính đến thời điểm cả hai cụm thi tại Thanh Hóa đã có gần 46.000 thí sinh hoàn thành các thủ tục, hồ sơ cũng như học quy chế thi. Nhiều sai sót của thí sinh đã được bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đảm bảo cho thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Về phía Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo Công an các huyện, thị, thành phố xây dựng phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

Do đặc thì kỳ thi năm nay tập trung lượng lớn thí sinh về dự thi tại thành phố Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tăng cường lực lượng công an, đặc biệt huy động cả lực lượng cảnh sát cơ động cùng tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày thi.

Lực lượng Công an tham gia bảo vệ kỳ thi.
Lực lượng Công an tham gia bảo vệ kỳ thi.

Trước đó, xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo vệ an toàn tuyệt đối kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 diễn ra trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có kế hoạch chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng, triển khai các phương án huy động tối đa lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối kỳ thi năm nay.

Trong đó, đặc biệt chú ý các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình in sao, vận chuyển, giao nhận đề thi, các hội đồng coi thi, chấm thi, các địa điểm tổ chức thi…; tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức, chấp hành nội quy, quy định trường thi.

Riêng các lực lượng công an được giao nhiệm vụ cần tăng cường lực lượng xuống cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo tốt an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các địa điểm tổ chức thi; tăng cường tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực thi, kiên quyết không để xảy ra mất trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật…

Đồng thời quán triệt cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ thi, thực hiện nghiêm túc yêu cầu công tác bảo vệ, quy chế và các văn bản hướng dẫn liên quan đến kỳ thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Thanh Hóa cũng triển khai phương án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị thuốc, lực lượng y, bác sỹ đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe khi thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi đau ốm đột xuất.

Lực lượng Công an tham gia bảo vệ kỳ thi.
Trật tự an toàn giao thông và tình trạng ùn tắc là vấn đề cần quan tâm trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã đánh giá cao sự quan tâm của các cấp, ngành và chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo kỳ thi lưu ý đến những điểm thi ở vùng sâu, vùng xa; cần tăng cường lực lượng thanh tra cắm chốt tại các điểm thi ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông để đảm bảo an toàn cho thí sinh đến dự thi đúng giờ.

Duy Tuyên