Sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên

(Dân trí) - Sáng nay, các thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) sẽ làm bài thi 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. Từ 7g35 phút, các thí sinh bắt đầu với môn Vật lí...

* Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Kim Liên (Hà Nội), thời tiết sáng nay rất mát mẻ do trận mưa rào đêm qua, các thí sinh sẵn sàng tinh thần “chinh chiến” 3 môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN).

Sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên - 1
Rất nhiều thí sinh đến từ sớm tránh không bị muộn giờ thi và tranh thủ ôn lại kiến thức cùng bạn bè. (Ảnh: Hà Cường)

Thí sinh Nguyễn Khánh Linh, trường THPT Quang Trung (Hà Nội) tự tin chia sẻ, em chọn cả 3 môn để làm khối xét tuyển vào Đại học, nên dành thời gian rất kỹ lưỡng để ôn tập và luyện giải đề. Nếu như đề thi bám sát theo chương trình lớp 11 và 12 như đề tham khảo Bộ GD&ĐT đã từng công bố, em tự tin mình sẽ được thấp nhất từ 5 điểm một môn trở lên.

Cơ bản là không thể dự đoán được đề thi, vì lượng kiến thức dàn dàn trải đều theo từng chương học một, tất cả đều sẽ được đề cập trong đề thi, chỉ là mức độ câu hỏi và sự đánh đố trong đề bài làm thí sinh bị nhầm lẫn do vội vàng chưa đọc kỹ hoặc áp dụng sai công thức tính.

Sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên - 2
Đúng 6h45phút giám thị đọc tên và số báo danh, thí sinh vào phòng thi theo đúng thứ tự chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn. (Ảnh: Hà Cường)

Ngược lại, thí sinh Trần Phương Anh, trường THPT Kim Liên (Hà Nội) có vẻ lo lắng, em thấy rất áp lực về mặt thời gian làm bài thi trong các môn tổ hợp. Một phần vì câu hỏi dài, thời gian trung bình chưa đến 1 phút/câu hỏi nên rất dễ bị cuống và tính nhầm.

“Em đã phải cố gắng bình tĩnh tranh thủ những thời gian cuối cùng đọc lướt qua lại phần lý thuyết môn Vật lý và Sinh học cho chắc chắn. Tuy nhiên em đã đặt ra mục tiêu cố gắng vận dụng càng nhanh các mẹo đã được luyện thi, với những câu quá khó em sẽ khoanh kín tất cả các đáp án biết đâu lại cơ may mắn đến với em, quyết không bỏ sót câu hỏi nào.” - Phương Anh chia sẻ.

Hà Tĩnh: Các hội đồng thi đìu hiu trong ngày thi tổ hợp KHTN

Năm nay Hà Tĩnh chỉ có 3.661 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp 3 môn KHTN, số lượng này chiếm tỷ lệ chưa đến 25% số thi sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019.

Khác với ngày thi đầu tiên, tại các Hội đồng thi (HĐT) trong sáng nay khá vắng vẻ. Lý do chính bởi tổ hợp KHTN có số lượng thí sinh đăng ký dự thi rất thấp.  Theo đó,  số thí sinh đăng ký thi 3 môn tổ hợp KHTN có chỉ có 3.661 thí sinh; thí sinh đăng ký Vật Lý có 4.184; Hóa học có 4.233 và Sinh học là 4.093.

Tại Hội đồng thi trường THPT Phan Đình Phùng chỉ có 12 phòng thi với tổng số chưa đến 300 thí sinh (bao gồm cả thí sinh THPT và thí sinh tự do).

Tại trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), năm nay có 515 học sinh lớp 12 nhưng cũng chỉ có 134 em lựa chọn tổ hợp KHTN (chiếm tỷ lệ 26%). Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà) có 380 học sinh lớp 12 nhưng chỉ có 95 em đăng ký thi tổ hợp môn KHTN, chiếm tỷ lệ 25%. Tương tự, Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc) năm nay có 504 học sinh đăng ký dự thi thì có 369 em đăng ký thi tổ hợp KHXH, chiếm tỷ lệ 73,21%.

Sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên - 3
Sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên - 4

Sáng nay Hà Tinh có mưa nhỏ. Trận mưa này giúp giải nhiệt cho phụ huynh và sĩ tử trong những ngày nắng nóng vừa qua.

Sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên - 5

Với tỷ lệ chưa đến 25% đăng ký thi tổ hợp KHTN nên các HĐT tại Hà Tĩnh trong sáng nay khá vắng vẻ. (Ảnh: Phượng Vũ)

Nhóm PV