Hà Tĩnh:

Nét chữ viết bảng đẹp như in của thầy giáo trường làng

(Dân trí) - Không chỉ là người có chuyên môn tốt, nhiệt huyết trong dạy học, với niềm đam mê tìm tòi, sáng tạo ra từng con chữ, thầy giáo Lê Thanh Nhượng - giáo viên một trường tiểu học huyện miền núi nghèo ở Hà Tĩnh còn khiến mọi người khâm phục bởi từng nét bút, nét phấn đẹp như in.

Nhiệt huyết với lũ trẻ vùng quê

Sinh ra tại huyện miền núi nghèo Vũ Quang (Hà Tĩnh), từ nhỏ cậu học trò Lê Thanh Nhượng được người dân trong vùng biết đến là một tấm gương vượt khó, chăm ngoan, học giỏi. Lớn lên, anh đã chọn cho mình con đường sư phạm với niềm đam mê, nhiệt huyết với lũ trẻ nơi vùng quê còn nhiều khó khăn.

Thầy Nhượng được biết đến là một giáo viên đầy nhiệt huyết với lũ trẻ miền quê.
Thầy Nhượng được biết đến là một giáo viên đầy nhiệt huyết với lũ trẻ miền quê.

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm, thầy Nhượng trở về huyện nhà và công tác tại Trường tiểu học Hương Quang đặt tại một trong xã xa xôi nhất của huyện miền núi Vũ Quang thời bấy giờ. Gần 6 năm cống hiến nơi núi rừng khó khăn, năm 2009, thầy Nhượng được chuyển về công tác tại Trường tiểu học thị trấn Vũ Quang.

Tại ngôi trường hiện đang công tác, thầy Nhượng được biết đến như một người nổi bật trong mọi hoạt động. Thầy luôn được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên ghi nhận và đặc biệt là sự yêu mến từ bao thế hệ học trò.

Thầy Đoàn Thanh Long - Hiệu phó Trường tiểu học thị trấn Vũ Quang cho biết, thầy Nhượng là một giáo viên nổi bật ở trong trường, là giáo viên có chuyên môn tốt, luôn có tinh thần và trách nhiệm cao trong bất kể hoạt động nào của nhà trường.

Trong mọi hoạt động của nhà trường, thầy Nhượng luôn có tinh thần và trách nhiệm cao.
Trong mọi hoạt động của nhà trường, thầy Nhượng luôn có tinh thần và trách nhiệm cao.

“Thầy Nhượng là giáo viên nằm trong ban tư vấn chuyên môn của trường (ra đề thi, chấm thi,…), thầy còn tham gia diễn đàn giáo dục toàn tỉnh (giải toán tuổi thơ), đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm học 2016 - 2017), phụ trách chấm vở sạch - chữ đẹp của trường...”, thầy Long nói.

Cũng theo thầy Long, để tìm được một nam giáo viên tiểu học đam mê, thái độ làm việc tâm huyết, được phụ huynh tin tưởng như vậy là rất hiếm.

Nét chữ vạn người mê

Khi chia sẻ về những hoạt động và thành tích nổi bật của thầy Nhượng, thầy Hiệu phó không quên nhắc thêm một điều đặc biệt nữa đó chính là nét bút, nét phấn của thầy Nhượng mà khi chứng kiến ai cũng phải trầm trồ.

Không những nét chữ viết bằng bút
Không những nét chữ viết bằng bút

...mà từng nét phấn của thầy đều rất đẹp.
...mà từng nét phấn của thầy đều rất đẹp.

Nói về những nét chữ của mình, thầy Lê Thanh Nhượng cho biết, vốn viết chữ đẹp từ nhỏ nhưng phải đến 4 năm trước niềm đam mê viết chữ của thầy mới thật sự được thể hiện với một lý do rất đơn giản.

“Lúc đang dạy ở trường thấy cô giáo trong trường có cây bút máy, thử cầm lên viết thấy bút viết có nét thanh nét đậm làm cho con chữ của mình sắc sảo hơn, thế là kể từ đó niềm đam mê viết chữ của tôi bắt đầu được nhen nhóm”, thầy Nhượng vui vẻ chia sẻ.

Không chỉ tập viết chữ đẹp hơn mà thầy Nhượng còn lên mạng tìm tòi những cách viết mới (Thư pháp phương Tây) bắt đầu sáng tạo ra theo cách của mình nhằm tạo ra những cách viết độc đáo, đẹp mắt.

Thời gian đi dạy dường như chiếm hết phần lớn thời gian nên thầy chỉ tranh thủ những lúc trực bán trú buổi trưa, khi học sinh đi ngủ hết, thầy lại tập viết.

“Cách cầm bút hay cầm phấn để viết chữ mình không có sự sáng tạo nào, chỉ cầm theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT thôi. Về cơ bản mình phải luyện tập theo một font chữ nào đó cho nhuần nhuyễn, khi viết bảng mình để cạnh phấn làm sao phù hợp với các nét thanh đậm là chữ sẽ đều và đẹp”, thầy Nhượng chia sẻ về cách viết.

Ngoài ra, thầy Nhượng còn cho biết thêm, để có được chữ viết đẹp như bây giờ cũng cần một thời gian dài rèn luyện, cộng với sự đam mê và thích thú với từng con chữ mới sáng tạo ra được những nét chữ của riêng mình.

Thầy Nhượng luôn chia sẻ với học trò và những người đam mê muốn tập và uốn nắn chữ.
Thầy Nhượng luôn chia sẻ với học trò và những người đam mê muốn tập và uốn nắn chữ.

Cũng chính nhờ biệt tài viết chữ đẹp của mình, mới đây thầy Nhượng đã "ẵm" hàng chục giải Nhất, Nhì về các cuộc thi “Viết chữ đẹp và trang trí bảng”. Mới đây nhất là giải Nhì về cuộc thi “Chữ Việt đẹp và nghệ thuật sáng tạo” do Trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt (Hội Khuyến học Việt Nam) tổ chức tại Hải Phòng tháng 7/2018.

Thầy Nhượng nhận được rất nhiều giải về các cuộc thi viết chữ đẹp.
Thầy Nhượng nhận được rất nhiều giải về các cuộc thi viết chữ đẹp.

Với kinh nghiệm 15 năm đứng trên bục giảng, việc luyện chữ cũng giúp thầy rất nhiều trong công tác chuyên môn. Những nét bút bay bổng, đầy đặn, thanh thoát đã biến tấm bảng đen trở thành những bức tranh sống động, làm thu hút ánh mắt người xem, chính điều này tạo cho học sinh hứng thú khi học.

Không chỉ viết chữ đẹp khiến học sinh ngưỡng mộ, phụ huynh tin yêu, thầy còn giúp nhà trường tổ chức được những hoạt động rất bổ ích như giúp nhà trường tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt vào thứ 5 hàng tuần, trong đó có câu lạc bộ viết chữ đẹp của mình. Tại đây thầy không những dạy cho các em học sinh cách viết chữ thế nào cho đẹp, mà còn bày dạy cho các em tính cẩn thận, nắn nót hơn trên từng trang giấy.

Nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ viết chữ đẹp do thầy Nhượng tổ chức.
Nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ viết chữ đẹp do thầy Nhượng tổ chức.

Theo thầy Nhượng, nhiều học sinh của thầy đã thay đổi hẳn tính nết sau khi luyện chữ. Viết được chữ đẹp cũng giúp các em ham học hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, việc luyện chữ còn giúp các em cẩn thận, chỉn chu khi học các môn khác.

Tiến Hiệp