TPHCM:

“Đau đầu” với tình trạng học sinh uống thuốc gây nghiện

(Dân trí) - Hai năm gần đây tại TPHCM xuất hiện tình trạng học sinh ở nhiều trường uống thuốc Recotus để “phê” và giả bệnh. Nghiêm trọng hơn, mấy ngày gần đây gần chục nữ sinh tại trường THCS Tăng Bạt Hổ A (Q.4) bị dụ dỗ uống loại thuộc có hoạt chất gây nghiện này.

Mấy ngày qua, cả trường Tăng Bạt Hổ A xôn xao vì xảy ra trường hợp có đối tượng mang thuốc ho Recotus vào trường dụ dỗ học sinh uống. Một số phụ huynh bức xúc còn cho biết thậm chí có em còn bị ép buộc uống nếu không sẽ bị đánh. Đáng lo là loại thuốc ho này có chứa hoạt chất gây ảo giác và dễ gây nghiện nếu uống thường xuyên.

Nhiều học sinh trường THCS Tăng Bạt Hổ A (Q.4) bị dụ dỗ uống thuốc gây nghiện.
Nhiều học sinh trường THCS Tăng Bạt Hổ A (Q.4) bị dụ dỗ uống thuốc gây nghiện.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ A cho biết đúng là có tình trạng học sinh của trường uống loại thuốc gây nghiện này. Đặc biệt, chiều ngày 30/9/2013, giám thị của trường được các phụ huynh và nhiều em học sinh báo tin có nhiều học sinh đang uống thuốc Recotus. Theo ông Hải, một số em học sinh không biết tác hại của thuốc đã uống vì nghĩ là thuốc ho, một số uống vì có cảm giác sảng khoái. Bên cạnh vẫn có một số em lo ngại chưa dám uống mà báo cho thầy cô.

Nhờ đó, các giám thị và giáo viên của trường truy tìm và phát hiện 7 học sinh lớp 7A1 có uống thuốc và thu giữ được hơn 20 viên Recotus. Đa phần trong đó là học sinh nữ và có 4 em thường xuyên dùng loại thuốc này. Một số em thừa nhận có mang thuốc phát cho các bạn bè. Các em này chủ yếu có học lực trung bình và trong số bị dụ dỗ uống thuốc có một nữ sinh học giỏi.

Các em này cũng cho biết mỗi lần uống từ 1-4 viên. Không chỉ uống thuốc bên ngoài mà các em này còn lén uống thuốc ở cầu thang trong trường.

Với thông tin của phụ huynh báo có đối tượng xấu bên ngoài thuốc vào trường, ông Hải cho biết đó là một nữ sinh cũ của trường tên N. Em này học xong lớp 7 thì nghỉ học hẳn vào năm học này.

Trước vấn nạn học sinh dùng thuốc có chất gây nghiện trên, ông Hai than thở: Biết tình trạng này bấy lâu nay nhưng nhà trường chỉ quản được trong trường. Mỗi ngày trường mở cổng lúc từ 1g - 1g45 trưa nên nhiều em tranh thủ ra khỏi trường và uống thuốc thì giám thị cũng không thể biết. Hiện nhà trường đang phối hợp với chính quyền ở phường và các lực lượng chức năng để ngăn chặn việc này.

Tuy nhiên, cũng theo ông Hải, nhà trường cũng rất "đau đầu" với vấn đề này vì đầu tuần trường đều nhắc nhở và tuyên truyền tác hại của thuốc ho này nhưng vấn đề cũng là một phần quản lý của gia đình. Trong khi đó, phần đông các em lạm dụng thuốc đều có hoàn cảnh gia đình bất ổn, ba mẹ chia tay, nhiều em sống với ông, bà và thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Đáng buồn trường có đến khoảng 1.300 học sinh thì gần phân nửa có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như vậy.

Hơn nữa, thuốc ho Recotus không phải thuốc cấm, các nhà thuốc vẫn thường bán theo đơn thuốc nên rất khó ngăn học sinh mua. Ông Hải đề xuất rằng ngành y tế nên có biện pháp để hạn chế được tình trạng bán thuốc này cho học sinh.

Lê Phương