Thừa Thiên Huế:

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang

(Dân trí) - Một nhóm học sinh mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế do điều kiện trường lớp khó khăn đã phải học tạm dưới… gầm cầu thang thay vì học trong những phòng học đầy đủ điều kiện.

Đó là hoàn cảnh đang diễn ra tại trường mầm non Phong Sơn 1 thuộc xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn trường có 150 học sinh ở 6 lớp học chỉ với 4 phòng học. Do thiếu không gian lớp học, các cô giáo đã phải cho một nhóm 11 cháu học dưới... gầm cầu thang.

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… chân cầu thang

Cụ thể, 11 cháu này ở độ tuổi dưới 2 thuộc nhóm nhà trẻ được tách ra từ một lớp nhà trẻ có sĩ số đông 60 cháu (đông gấp đôi so với chuẩn 1 lớp bình thường). Trường đã bố trí sạp nằm, trang trí gầm cầu thang làm thành một lớp học kiểu “dã chiến”.

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 1

Cầu thang được ngăn lại thành phòng học cho các em vì thiếu chỗ

Do thiếu ánh sáng, không khí dưới gầm cầu thang nên 11 cháu này thường xuyên được trường đưa ra sân để dạy và chơi trong giờ học bình thường. Nhiều cháu không quen khóc lóc rất tội nghiệp.

Cô Trần Thị Lanh - Hiệu trưởng mầm non Phong Sơn 1 rơm rớm nước mắt cho biết, trường có 2 điểm trường, cách đây 1 năm 1 điểm trường lẻ đã đóng cửa do cơ sở xuống cấp, các học sinh dồn về học tại điểm trường chính. Đặc biệt năm nay có một số cháu xin tới học, và từ đó phòng học rất thiếu thốn.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn rất khó khăn. Mong cấp trên quan tâm và tạo điều kiện để trường có thêm phòng học cho các cháu được học tốt” - cô Lanh nói.

Được biết, ý kiến của cô Lanh đã được chia sẻ tại buổi gặp mặt của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Phan Ngọc Thọ với giáo viên mầm non toàn tỉnh ngày 17/11 vừa qua nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam; và được Chủ tịch tỉnh quan tâm lưu ý.

Dưới đây là chùm ảnh PV ghi nhận:

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 2

Trường mầm non Phong Sơn 1 (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 3

11 cháu được học tại gầm cầu thang rất thiếu thốn về cơ sở vật chất

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 4

Nhiều trẻ không quen nên thường xuyên khóc to làm các cô giáo rất khó để dỗ

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 5

Thỉnh thoảng 11 cháu được đưa ra ngoài sân chơi cho thoáng

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 6

Dưới gầm cầu thang khá tối tăm và ẩm thấp

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 7

Phòng làm việc của Hiệu trưởng là nơi ngồi của cả... 3 người gồm cô Lanh, Phó Hiệu trưởng và kế toán

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 8

Bữa cơm trưa chỉ có 2 món trứng và canh

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 9

Các em ăn trưa ngoài sân

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang - 10

Vẫn còn rất nhiều khó khăn tại điểm trường mần non Phong Sơn 1

Đại Dương