Thanh Hóa:

Ấn tượng thầy trò vùng cao xứ Thanh cùng nhảy Cha cha cha

(Dân trí) - Hàng trăm em học sinh toàn trường và các thầy cô giáo cùng nhau hòa mình trong điệu nhảy Cha cha cha trên nền nhạc vui nhộn, clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng xuýt xoa. Điệu nhảy tập thể này được thực hiện bởi thầy và trò của một ngôi trường tiểu học nằm ở vùng núi cao nhất của Thanh Hóa.

Ấn tượng với hàng trăm học sinh tiểu học biên giới xứ Thanh cùng nhảy Cha cha cha

Sau khi clip này, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những động tác uyển chuyển, dễ thương, trên nền nhạc vui nhộn của các em học sinh cũng như thầy cô giáo toàn trường.

Clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người xem, nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, xuýt xoa, đối với hoạt động vui nhộn, thậm chí rất chuyên nghiệp của các em học sinh và thầy cô giáo nhà trường.

Qua tìm hiểu được biết, đây là một trong những hoạt động của thầy và trò trường Tiểu học Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa trong giờ thể dục giữa giờ.

Trong những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời tại Mường Lát nói riêng và Thanh Hóa nói chung giao động từ 10 - 12 độ C. Mặc dù thời tiết giá rét, nhưng các em học sinh của Trường Tiểu học Tam Chung đi học khá đầy đủ.

Hàng trăm học sinh tiểu học biên giới xứ Thanh cùng nhảy Cha cha cha.

Thầy giáo Hoàng Lê Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Chung cho biết: Để tạo không khí vui vẻ cho thầy và trò nhà trường trong giờ thể dục giữa giờ, có năm nhà trường tổ chức nhảy Cha cha cha, năm thì nhảy múa dân vũ... Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của nhà trường và được thay đổi theo từng năm.

Tổng phụ trách Đội của nhà trường sẽ phụ trách việc tập cho các giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, giáo viên dạy lại cho học sinh từng lớp để tập ghép toàn trường lúc ra chơi giữa giờ. Với hoạt động này, các em học sinh đều rất hào hứng và phấn khởi tham gia tập luyện.

Cũng theo thầy Thành thì đoạn clip trên mạng được ghi tại điểm trường chính ở bản Lát với 180 em học sinh tham gia, trong đó chủ yếu học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông. Điệu nhảy này được nhà trường tập luyện cho các em học sinh khoảng nửa tháng. Nhiều em học sinh khối 1, khối 2 chưa thành thục nên động tác chưa được đều, còn học sinh khối 4 và 5 thì quen hơn và động tác điêu luyện hơn.

Hàng trăm học sinh miền núi xứ Thanh hòa mình trong điệu nhảy Cha cha cha

Với sự sáng tạo trong các hoạt động ngoài trời của nhà trường không chỉ giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe, xua tan đi cái lạnh giá của thời tiết nơi vùng cao xứ Thanh, mà nó còn tạo ra sự gắn kết giữa thầy và trò toàn trường.

Đặc biệt, với những sáng tạo trong hoạt động ngoài giờ lên lớp của tập thể giáo viên nhà trường sẽ tạo sự hứng thú đến trường đối với các em học sinh ở khu vực miền núi cao như Mường Lát.

Trần Lê

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục