Vụ phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh: Cô giáo nói từng bị "gạ gẫm"

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhiều nữ giáo viên trong trường tin lời tố cáo của học sinh là có cơ sở. Cô giáo cũng phản ánh từng bị vị phó hiệu trưởng trên "gạ gẫm".

Liên quan đến vụ ông T. (phó hiệu trưởng một trường THCS ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh, Công đoàn trường vừa có buổi lấy ý kiến về đạo đức, tác phong của vị phó hiệu trưởng này.

Theo đó, Công đoàn trường cùng Ban thanh tra nhân dân của trường đã tiến hành lấy ý kiến của 9 cô giáo và nữ nhân viên. Kết quả đều đánh giá vụ việc là nghiêm trọng, cần điều tra xử lý nghiêm khắc; nhiều cô từng nghe điều tiếng về ông T., thậm chí có cô còn từng bị ông T. "gạ gẫm".

Vụ phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh: Cô giáo nói từng bị gạ gẫm - 1

Các nạn nhân và phụ huynh phản ánh vụ việc (Ảnh: HT).

Cô V. cho hay, ông T. có nhiều hành vi và lời nói đi quá xa chuẩn mực của một lãnh đạo đối với giáo viên. Khi gặp tình huống chỉ có 2 người trong phòng, ông T. có hành vi áp má, sờ đầu, vuốt tóc, vịn vai… nữ giáo viên. Cô V. cũng từng nghe một cô giáo tâm sự là bị ông T. sàm sỡ, sau đó cô giáo này phải nghỉ làm.

Sự việc xảy ra với bản thân chưa đến mức nghiêm trọng để phản ứng và không có người chứng kiến, cô V. sợ nói ra không ai tin nên im lặng. Cô sợ nói ra sẽ bị "đì", tâm sự với nữ đồng nghiệp cũng được khuyên "không nói được gì" và đừng vào phòng ông T.

Cô B. chưa từng bị ông T. có hành vi không đúng đắn, nhưng nghe nhiều cô giáo phản ánh ông này gây khó khăn cho các cô, sợ lên phòng của ông T. Nữ giáo viên cũng dặn các cô giáo trẻ cảnh giác khi lên phòng phó hiệu trưởng.

Cô N. thì nói thẳng, thầy T. không có chuẩn mực, không có đạo đức của nhà giáo.

Cô H. là người đầu tiên em B.C. (SN 2007, học sinh lớp 9 tại trường) chạy tới gặp, ôm cô khóc và kể bị ông T. sàm sỡ. Cô còn nhớ cảm giác của cô học sinh ngoan, học giỏi là "hoảng loạn và run rẩy". Sau đó, em B.C. sợ đến mức bỏ hết những môn thi còn lại diễn ra trong ngày hôm sau.

Cô S. cũng từng nghe các nữ sinh tâm sự rằng ông T. kêu lên dọn phòng. Nữ giáo viên khuyên các em đừng lên, có lên thì đi cùng các bạn nam nhưng sau đó ông T. đều kiếm cớ kêu các bạn nam về, chỉ để lại nữ sinh trong phòng.

Có 3 cô giáo đánh giá tác phong của ông T. là chững chạc. Tuy nhiên, hầu hết các cô đều nhận định sự việc xảy ra là nghiêm trọng, cần điều tra quyết liệt, nếu đúng phải xử lý thật nghiêm theo đúng pháp luật.

Các cô giáo từng dạy B.C.  đều đánh giá đây là nữ sinh ngoan hiền, lễ phép và học giỏi. Các cô tin tưởng em B.C. không bịa chuyện.

Một nữ giáo viên có ý kiến: "Khi ghi biên bản các em trình bày sự việc, tôi thấy rất đau lòng. Tại sao sự việc xảy ra lâu như vậy mà không ai biết và xử lý!".