Vì sao phụ huynh ở Anh chán nản với việc chọn trường cho con?

Nguyễn Lê Hải Hà

(Dân trí) - Sau 3 thập kỷ mệt mỏi với việc chọn trường cho con, các bậc phụ huynh ở Anh trở nên "bi quan, bất cần và chán nản" hơn so với các nước khác trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Vì sao phụ huynh ở Anh chán nản với việc chọn trường cho con? - 1

Học sinh lớp 9 trường Harris ở Sutton, phía nam London, Anh quốc (Ảnh: Reuters).

Theo khảo sát mới đây, trong khi các gia đình ở Anh có thể cân nhắc tới 6 trường để con theo học, trong khi ở Scotland, trẻ sẽ được đi học ở những trường địa phương đã chỉ định sẵn. Kết quả nghiên cứu chỉ ra phụ huynh ở Scotland cảm thấy hài lòng hơn với trường học của con em mình.

Mặc dù không thật sự rõ ràng về việc con mình sẽ học trường nào, 75% phụ huynh ở Anh cảm thấy có đủ lựa chọn khi cân nhắc chọn trường cho con. 76% phụ huynh ở Scotland cũng cho câu trả lời tương tự.

Tuy nhiên, do chính sách rườm rà của việc chọn trường nên nhiều phụ huynh ở Anh cảm thấy tuyệt vọng và chán nản. Trong một bài phỏng vấn cho nghiên cứu của tờ báo Social Policy, một vài người còn bày tỏ rằng đây là một chính sách "không thực tế" và không đáp ứng được như kỳ vọng.

Aveek Bhattacharya, tác giả của nghiên cứu khẳng định: "Nghiên cứu đã cho thấy rằng chính sách tự chọn trường của Anh không mang lại được những lợi ích như kì vọng."

"Mặc dù được tự chọn trường cho con nhưng phụ huynh ở Anh không cảm thấy hài lòng hơn so với những phụ huynh ở Scotland. Trái lại, họ chỉ cảm thấy thất vọng và chán nản."

Nghiên cứu này được công bố trước hạn nộp hồ sơ tuyển sinh của học sinh Tiểu học vào ngày 15 tháng 1 ở Anh. Hàng trăm ngàn phụ huynh đã nộp hồ sơ lên địa phương để cho con nhập học trường công vào tháng 9.

Ở London, Manchestor, Birmingham và một vài địa phương khác, các gia đình có thể liệt kê tới 6 nguyện vọng khi chọn trường cho con. Còn lại, phần đông phụ huynh ở Anh sẽ chọn cho con khoảng 3 trường. Các địa phương từ đó sẽ dựa vào sở thích của các hộ gia đình và tiêu chí tuyển sinh của các trường để xây dựng hệ thống trường học và phân bổ học sinh.

Nhưng ở Scotland, học sinh được chỉ định đi học tại trường gần nhà. Vì thế, tỉ lệ trẻ em học gần nhà ở Scotland sẽ gấp hai lần ở Anh.

"Mặc dù mong muốn được chọn trường cho con của cha mẹ ở Anh đã trở thành hiện thực, họ cũng không cảm thấy hài lòng. Các nhà hoạch định chính sách cần có giải pháp để xoa dịu tâm trạng của các bậc phụ huynh này", Bhattacharya chia sẻ

"Họ cần giảm thiểu những thủ tục nhập học rườm rà, không cần thiết đồng thời xây dựng trường học ở những nơi đông dân cư và giúp việc trúng tuyển trở nên chắc chắn hơn bằng việc phân bổ học sinh về các trường gần nhà."

Nghiên cứu trước cũng chỉ ra khi phải chọn trường cho con, 35% phụ huynh ở Anh chỉ chọn duy nhất một trường. Trong khi đó, 27% lại điền tất cả các nguyện vọng.

Sự khác biệt này còn được thể hiện qua sắc tộc. Cụ thể, 41% phụ huynh da trắng ở Anh chỉ chọn cho con một trường trong khi tỷ lệ này ở phụ huynh châu Á và da màu lần lượt là 17% và 12%.

Theo www.theguardian.com