UBND huyện nói gì về cô giáo Vàng Thị Chim mất việc, phải đi làm thuê ?

Đặng Dương

(Dân trí) - Việc cô Vàng Thị Chim kết thúc hợp đồng lao động là do cô phải cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian này, nhà trường buộc phải hợp đồng với giáo viên khác đứng lớp.

Ngày 15/4, UBND huyện Đắk Glong có báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông liên quan đến bài viết: "Xót xa cô giáo Vàng Thị Chim bị mất việc do hết hợp đồng phải đi làm thuê" đăng trên báo điện tử Dân trí.

Theo đó, sau khi có bài viết phản ánh về trường hợp của cô Chim, UBND huyện Đắk Glong giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Trường Tiểu học La Văn Cầu kiểm tra thông tin.

UBND huyện nói gì về cô giáo Vàng Thị Chim mất việc, phải đi làm thuê ? - 1

Cô Chim bật khóc khi nhắc về ước mơ dang dở của mình.

Năm học 2020-2021, UBND huyện Đắk Glong có công văn số 3838/UBND-NV về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với giáo viên theo Nghị Quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính Phủ. Năm học này, Trường Tiểu học La Văn Cầu liên hệ và ký hợp đồng ngắn hạn với cô Vàng Thị Chim.

Đến đầu năm học 2021-2022, Trường Tiểu học La Văn Cầu có trao đổi và tiếp tục ký hợp đồng với cô Vàng Thị Chim dạy tại điểm trường chính của Trường Tiểu học La Văn Cầu.

Tuy nhiên, khi hợp đồng được gần 2 tháng, do chồng cô Chim tiếp xúc gần với người bị mắc Covid-19 nên cô xin nghỉ dạy để cách ly. Do đó, nhà trường buộc phải ký hợp đồng với giáo viên khác để đảm bảo công tác dạy và học của nhà trường.

Vì sao cô giáo Vàng Thị Chim khao khát được đi dạy ?

Đến tháng 12/2021, Trường Tiểu học La Văn Cầu được giao thêm biên chế mới tuyển nên chỉ giữ lại hợp đồng với 2 giáo viên đã giảng dạy từ đầu năm học 2021-2022. Số giáo viên hợp đồng này tương ứng với số biên chế được giao mà nhà trường chưa tuyển dụng được.

Tháng 5/2021, UBND huyện Đắk Glong có ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2021, trong kế hoạch có tuyển dụng 28 chỉ tiêu biên chế viên chức bậc Tiểu học hạng III.

Trong thời gian này, Ban giám hiệu trường Tiểu học La Văn Cầu có trao đổi với cô Vàng Thị Chim về việc dự tuyển viên chức giáo viên bậc Tiểu học. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên cô Vàng Thị Chim không nộp hồ sơ khiến cô giáo bỏ lỡ cơ hội tuyển dụng.

Cũng theo UBND huyện Đắk Glong, trên địa bàn vẫn còn thiếu 15 giáo viên bậc tiểu học trong chỉ tiêu biên chế. Chính vì vậy, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị trường học liên hệ với cô Vàng Thị Chim làm thủ tục hợp đồng nếu cô có nhu cầu tiếp tục giảng dạy.

UBND huyện nói gì về cô giáo Vàng Thị Chim mất việc, phải đi làm thuê ? - 2

Năm học 2020-2021, cô Chim là giáo viên hợp đồng, vào dạy tại điểm trường cụm dân cư số 8.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, cô Vàng Thị Chim (SN 1993, dân tộc Mông) tốt nghiệp ngành sư phạm tiểu học, Đại học Tây Nguyên. Năm học trước, cô Chim cùng một thầy giáo khác hàng ngày vượt gần 20 km đường rừng để vào điểm trường Tiểu học La Văn Cầu, thuộc cụm dân cư "8 không" của xã Đắk R'măng.

Kết thúc năm học, do sức khỏe yếu, cô Chim cũng không giữ được con dù thai đã hơn 26 tuần tuổi. Trong thời gian này, nữ giáo viên bỏ lỡ cơ hội xét tuyển viên chức ngành giáo dục.

Là một trong số ít người Mông của xã Đắk R'măng được học đại học, cô Chim mong mỏi sẽ có cơ hội được trở lại bục giảng, dù chỉ là giáo viên hợp đồng.