Tỷ lệ chọi cao nhất 3,55: Điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 TPHCM thế nào?

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Từ hôm nay (15/5), thí sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 tại TPHCM. Việc điều chỉnh kéo dài đến ngày 21/5.

Tỷ lệ chọi cao nhất 3,55: Điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 TPHCM thế nào? - 1

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, năng lực bản thân, tỷ lệ chọi, thí sinh chọn lựa nguyện vọng phù hợp để dự thi vào lớp 10 công lập (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được đánh giá là cam go, nhất là ở các thành phố  lớn như TPHCM, Hà Nội.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, toàn thành phố có 96.080 học sinh lớp 9 đăng ký thi vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Trong đó, có 6.701 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 chuyên, 1.146 em đăng ký thi vào lớp 10 tích hợp.

Theo thống kê của Dân trí, tính trong số 108 trường THPT tuyển sinh lớp 10 hệ thường (đã trừ chỉ tiêu hệ song ngữ, chuyên, tích hợp), Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỷ lệ thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 1 chọi 3,55 (tức cứ trung bình 3,55 thí sinh mới lấy 1 người). Các trường có tỷ lệ chọi cao tiếp sau đó là THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Thủ Đức, THPT Mạc Đĩnh Chi…

Ở khối chuyên, tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 5,4 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là 1 chọi 4,6.

Khối 10 tích hợp có khoảng 1.025 chỉ tiêu, hơn 1.146 thí sinh đăng ký, giảm nhẹ so với năm ngoái, tỷ lệ chọi trung bình là 1 chọi 1,1.

Với tỷ lệ chọi như vậy, thí sinh cần tỉnh táo khi đặt 3 nguyện vọng phù hợp để không trượt một cách đáng tiếc dù điểm thi cao.

Dựa theo năng lực thực tế, tỷ lệ chọi và điểm chuẩn các năm, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM có thể cân nhắc khả năng trúng tuyển và có một tuần để điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến, từ 15 đến 21/5.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, ông Võ Kim Bảo - giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) - khuyên rằng, phụ huynh học sinh cần có sự đối chiếu giữa các nguyện vọng, đặc biệt là khoảng cách giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 để cân nhắc có nên thay đổi hay không.

Nếu nguyện vọng 1 cao hơn sức học, học sinh nên điều chỉnh nguyện vọng 2 trong khả năng của bản thân. Nếu nguyện vọng 1 có khả năng đỗ cao thì nguyện vọng 2 có thể giữ nguyên.

Ông Bảo lưu ý thêm, nguyện vọng 3 là nguyện vọng dưới sức học của học sinh. Trong thời gian TPHCM mở cổng điều chỉnh nguyện vọng, học sinh, phụ huynh nên tham khảo thêm ý kiến của thầy cô giáo về sức học của học sinh đến thời điểm này.

"Sẽ không có một phương thức cụ thể nào khi đổi nguyện mà tùy thuộc vào mỗi thí sinh. Đặc biệt, các em cần chú ý vào nguyện vọng 2 là trường tốt mà vừa sức", thầy giáo Võ Kim Bảo nói.

Còn ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TPHCM) khuyên rằng học sinh phải ôn tập một cách đàng hoàng, nghiêm túc. Cùng với đó, việc chọn trường phải phù hợp với năng lực của bản thân.

"Phụ huynh, học sinh đừng đẩy nguyện vọng đi xa quá năng lực. Đừng chọn những trường vượt quá sức để trượt hoặc ôn ngày ôn đêm để đỗ được vào trường thì cũng khó khăn khi theo học", ông Phú chia sẻ. 

Ông Phú cũng nhấn mạnh rằng phụ huynh nên cân nhắc về khoảng cách tới trường để học sinh không quá vất vả khi đi học.

Đồng quan điểm, một phó hiệu trưởng trường THPT ở quận 3 cho biết có nhiều học sinh nhà cách trường 10km nên đi lại rất vất vả. Hiện tại, lớp 10 sẽ học 2 buổi/ngày nên nhiều em có hoàn cảnh không khá giả để ở bán trú, phải mang theo bánh mỳ, hộp cơm và nghỉ trưa ở gốc cây.

"Chọn trường xa mà phải vất vả như vậy thì cực lắm. Học sinh học chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ học 2 buổi nên khoảng cách từ nhà đến trường rất quan trọng tới sức khỏe, tâm lý của các em", vị này khuyên.

Dưới đây là so sánh điểm chuẩn 2 năm gần đây (2022 và 2020) để phụ huynh và học sinh tham khảo. Riêng năm 2021, vì dịch bệnh Covid-19, TPHCM thực hiện xét tuyển dựa vào kết quả học bạ nên không đưa vào bảng so sánh.

Tỷ lệ chọi cao nhất 3,55: Điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 TPHCM thế nào? - 2
Tỷ lệ chọi cao nhất 3,55: Điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 TPHCM thế nào? - 3
Tỷ lệ chọi cao nhất 3,55: Điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 TPHCM thế nào? - 4
Tỷ lệ chọi cao nhất 3,55: Điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 TPHCM thế nào? - 5
Tỷ lệ chọi cao nhất 3,55: Điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 TPHCM thế nào? - 6
Tỷ lệ chọi cao nhất 3,55: Điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 TPHCM thế nào? - 7
Tỷ lệ chọi cao nhất 3,55: Điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 TPHCM thế nào? - 8

Bảng so sánh điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM trong 2 năm 2022 và 2021 (Tổng hợp: Huyên Nguyễn).