Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Bảng phân tích toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm giúp thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh đầu cấp THPT.

Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 1

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Từ 15 đến 21/5, thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập tại TPHCM sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Theo số liệu nguyện vọng ban đầu được Sở GD&ĐT TPHCM công bố mới đây, tỷ lệ cạnh tranh nguyện vọng 1 là khá cao. 

Top 10 trường THPT có tỷ lệ chọi hệ thường cao nhất năm 2023 có biến động mạnh so với năm 2022. Trong đó, những cái tên quen thuộc dẫn đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Mạc Đĩnh Chi. Ở hầu hết các trường, tỷ lệ chọi đều có chiều hướng gia tăng. 

Xếp đầu là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có mức cạnh tranh gay gắt nhất với tỷ lệ chọi 1/3,55.

Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 2

Top 10 trường THPT tại TPHCM có tỷ lệ chọi cao nhất năm 2023 (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Cạnh đó, nhiều trường THPT không còn xuất hiện trong top 10 năm nay như: THPT Lương Thế Vinh, THPT Võ Trường Toản, THPT Lê Trọng Tấn, THPT Lý Thường Kiệt, THPT Phú Nhuận.  

Thay vào đó, những cái tên mới gồm: THPT Thủ Đức, THPT Nguyễn Hữu Tiến, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Hồ Thị Bi, THPT Phạm Văn Sáng.

Đáng chú ý, THPT Phạm Văn Sáng, THPT Hồ Thị Bi là 2 cái tên mới trong bảng các trường có sức hút trong tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm.

Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 3

Top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất năm 2022 (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Xem xét toàn cảnh trong 5 năm qua, những trường có tỷ lệ chọi luôn nằm trong top 10 gồm: THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Gia Định. 

Xếp sau là: THPT Mạc Đĩnh Chi (4 lần), THPT Phú Nhuận (3 lần), THPT Nguyễn Hữu Huân (3 lần), Trung học Thực hành ĐH Sư phạm (3 lần).

Đơn vị xuất hiện 2 lần gồm: THPT Lương Thế Vinh, THPT Lê Quý Đôn, Trung học Thực hành Sài Gòn, THPT Trần Phú, THPT Thủ Đức, THPT Lý Thường Kiệt, THPT Nguyễn Hữu Tiến.

Những cái tên xuất hiện trong danh sách 10 trường dẫn đầu 1 lần trong 5 năm qua như: THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nam Sài Gòn, THPT Võ Trường Toản, THPT Lê Trọng Tấn, THPT Nguyễn Hữu Cầu, THPT Bà Điểm, THPT Phạm Văn Sáng, THPT Hồ Thị Bi.

Theo ông Phạm Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú), có nhiều trường hợp học sinh giỏi, khá cũng trượt thi tuyển sinh vào lớp 10.

Nguyên nhân bởi khi đặt nguyện vọng, các em không có sự cân đối về khoảng cách điểm số giữa các trường, tỷ lệ chọi, đăng ký 3 nguyện vọng sát điểm nhau dù đã được giáo viên tư vấn, hướng dẫn rất kỹ.

Vì thế, thí sinh cần cân nhắc kỹ các yếu tố để quyết định có điều chỉnh nguyện vọng hay không.

Dưới đây là phân tích chi tiết của Dân trí:

Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 4
Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 5
Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 6
Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 7
Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 8
Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 9
Toàn cảnh tỷ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM trong 5 năm: Xem ngay để chọn đúng - 10

Toàn cảnh tỷ lệ chọi tuyển sinh lớp 10 hệ thường vào các trường THPT tại TPHCM trong 5 năm qua (Phân tích: Huyên Nguyễn).