Đắk Lắk:

Trường học mới xây dựng bị đổ sập hơn 50m tường bao sau trận mưa lớn

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tại ngôi trường với chi phí xây dựng hàng chục tỷ tại huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) vừa bàn giao để sử dụng, đã xảy ra sự cố trên 50m tường bất ngờ đổ sập sau trận mưa lớn.

Chiều 16/10, trao đổi PV Dân trí, ông Tạ Hồng Diện - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) - xác nhận, tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp trên địa bàn xã Cư Króa (THCS Võ Nguyên Giáp) vừa xảy ra sự cố sập trên 50m tường bao quanh trường.

Theo ông Diện, sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 6/10 khi trên địa bàn có xảy ra mưa rất lớn. Ngay sau khi nắm thông tin vụ sập trường, UBND huyện M'Đrắk, Phòng GD-ĐT huyện, chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát… đã xuống kiểm tra ngay vào ngày hôm sau.

"Thời điểm xảy ra vụ sập tường rất may không có học sinh, tường rào đã đổ ngã ra về phía đất người dân xung quanh chứ không đổ ập vào sân trường", ông Diện cho hay.

Trường học mới xây dựng bị đổ sập hơn 50m tường bao sau trận mưa lớn - 1

Tường bao sập đổ xuống phần đất trũng xung quanh trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo ông Diện, chủ đầu tư, thi công đã lên kế hoạch khắc phục, bước đầu đã đóng cọc rào bằng tôn để đảm bảo cho khu vực bị sự cố này.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, khoảng 54m tường bao phía sau trường đã đổ sập hoàn toàn, tường có độ cao trên 1m, được làm bằng gạch không nung, đổ sạt xuống phần đất trũng xung quanh.

Trường học mới xây dựng bị đổ sập hơn 50m tường bao sau trận mưa lớn - 2

Trên 50m tường bao quanh trường đổ sập sau trận mưa lớn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Còn theo lãnh đạo UBND xã Cư Króa cho biết, dự án xây dựng trường THCS Võ Nguyên Giáp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư với tổng chi phí xây dựng trường lên tới gần 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Trường học mới xây dựng bị đổ sập hơn 50m tường bao sau trận mưa lớn - 3

Tường được xây bằng gạch không nung (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Đơn vị thi công đã làm việc với xã về việc sẽ khắc phục tường rào này vào thời gian tới. Bước đầu nhận thấy do mưa nhiều khiến lún móng dẫn tới sạt lở. Đây là công trình trường học trọng điểm của địa phương", vị lãnh đạo xã Cư Króa thông tin.

Trường học mới xây dựng bị đổ sập hơn 50m tường bao sau trận mưa lớn - 4

Trường THCS Võ Nguyên Giáp vừa mới xây dựng, bàn giao sử dụng được khoảng 2 tháng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Được biết, công trình trường THCS Võ Nguyên Giáp được đầu tư xây dựng vào cuối năm 2019 và vừa được bàn giao để trường đi vào hoạt động từ 15/9 vừa qua. Công trình gần 30 tỷ đồng nhưng đã được chủ đầu tư xây dựng khoảng tầm 20 tỷ và sẽ tiếp tục hoàn thiện vào thời gian tới.