Sư thầy Thích Đàm Lý với phong trào khuyến học

(Dân trí) - Trụ trì tại chùa làng An Lãng xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, sư thầy Thích Đàm Lý đã rất tâm huyết với phong trào khuyến học ở địa phương.

Cách đây 10 năm, huyện Trực Ninh thành lập Hội Khuyến học, thầy Lý đã vào Ban chấp hành của Hội, cũng từ đó với trách nhiệm và tấm lòng của người tu hành, sư thầy đã ủng hộ 500.000 đồng để giúp Hội có kinh phí hoạt động.

 

Trong công tác hoạt động khuyến học, sư thầy đã trực tiếp trợ cấp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Thấy có 2 chi hội khuyến học trong xã họat động còn yếu, sư thầy và các thành viên trong Hội Khuyến học xã đã đến động viên và gửi 200.000 đồng giúp phong trào phát triển.

 

Khi Thượng tọa Thích Quang Minh trụ trì chùa Viên Chăn (Lào) về thăm quê, sư thầy Lý đã báo cáo với Thượng tọa về công tác khuyến học của xã và vận động Thượng tọa ủng hộ Quỹ Khuyến học xã 500.000 đồng.

 

Đóng góp của sư thầy Thích Đàm Lý đã đưa phong trào khuyến học xã Trực Chính đã trở thành một điểm sáng của huyện. Được biết, đến nay cả xã có 21 chi hội khuyến học cơ sở thôn xóm và dòng họ.                       

 

Phạm Anh Dũng
(Hội Khuyến học xã Trực Chính)