Sinh viên ĐH Vinh trồng gần 600 cây xanh

(Dân trí) - Thực hiện chương trình công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013, sáng ngày 10/3, tại cơ sở 2 thuộc xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, (Nghệ An), Hội Sinh viên Trường ĐH Vinh tổ chức lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tham gia lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm nay của Hội SV trường ĐH Vinh có hơn 500 sinh viên đến từ Khoa nông lâm và Khoa giáo dục quốc phòng.

Cán bộ giảng viên và sinh viên trường ĐH Vinh tham gia Tết trồng cây năm 2013.
Cán bộ giảng viên và sinh viên trường ĐH Vinh tham gia Tết trồng cây năm 2013.

Phát biểu tại buổi lễ trồng cây thầy Thái Văn Thành - Phó hiệu trưởng trường ĐH Vinh cho biết: hoạt động trồng cây đầu năm là nội dung được Hội SV trường ĐH Vinh tổ chức hàng năm, không chỉ tạo nên cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp mà còn là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ giảng viên và SV trong trường về tầm quan trọng của việc trồng cây, qua đó để ngăn chặn sự biến đổi khí hậu, nhằm cải thiện môi trường sinh thái và góp phần bảo vệ an toàn cuộc sống cộng đồng. 

Thời gian tới, cán bộ giảng viên và các SV trường ĐH sẽ tiếp tục phấn đấu trồng nhiều cây xanh hơn nữa trong khuôn viên của trường. Hướng đến đưa ĐH Vinh trở thành một trường học xanh - sạch - đẹp và thân thiện với môi trường.

Ngay sau lễ phát động, các cán bộ, giảng viêncùng các SV đã ra quân trồng gần 600 cây xanh, trong đó có gần 100 cây osaka (Nhật Bản), 450 cây sấu và 50 cây xanh trong khuôn viên và trước cổng của trường ĐH Vinh tại cơ sở 2.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa