Sẽ xử lý THPT Kim Liên nếu có dấu hiệu “chạy trường”

Đó là nhận định của lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội trong buổi làm việc với báo chí chiều 18/10 về việc THPT Kim Liên <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/10/147441.vip">tuyển sinh đặc cách</a> dưới điểm chuẩn. Đa phần trong số 60 học sinh được tuyển đặc cách đều có người “đỡ đầu” là những giáo viên trong trường, cán bộ Sở, thậm chí văn phòng Bộ GD-ĐT.

Trong buổi làm việc kéo dài gần 1 tiếng, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra mọi lý lẽ để khẳng định việc tuyển sinh ở THPT Kim Liên là hoàn toàn hợp lý và đúng quy chế.

Ông Dương Nguyên Hồng, Trưởng phòng Quản lý thi, Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, trong hoàn cảnh năm nay, tại thời điểm ấy (giữa tháng 8) thì phương án tuyển sinh bổ sung của Kim Liên là hợp lý.

Tiếp đó, Phó giám đốc Đoàn Danh Vĩnh đưa ra bản danh sách 60 học sinh trúng tuyển vào Kim Liên với mức điểm từ 46,5 - 48. (mức điểm chuẩn cuối cùng trường đưa ra là 48,5). Có điều, so với bản danh sách cũ, bản này đã hoàn toàn không còn cột ghi chú người "đỡ đầu" của những học sinh trúng tuyển. Chữ "đặc cách" cũng đã được sửa lại thành "bổ sung", và không hề ghi ngày tháng.

Ông Hồng cho biết, sau 3 lần hạ điểm mà vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu nên lãnh đạo trường Kim Liên đã đề nghị Sở cho phép tuyển sinh thêm. Đối tượng được Sở cho phép tuyển bổ sung phải có nguyện vọng 1 vào trường, có điểm chuẩn thấp không quá 2 điểm so với điểm chuẩn cuối và cuối cùng là chưa nộp hồ sơ nhập học ở đâu.

Theo quy chế thi vào lớp 10, học sinh nào không trúng tuyển nguyện vọng 1, 2 thì phải nộp hồ sơ vào một trường dân lập. Vậy tại sao đến tháng 8, vẫn còn có những học sinh "dũng cảm" chưa nộp hồ sơ vào đâu để đợi được tuyển đặc cách vào Kim Liên? Lý giải điều này, ông Hồng phân bua: "Có quy định về thời hạn nhận hồ sơ tuyển sinh, nhưng không phải cứ đến khi hết thời hạn thì trường không được tuyển nữa".

Tuy nhiên, vị Trưởng phòng Quản lý và Kiểm định chất lượng giáo dục lại tỏ ra....ngạc nhiên khi biết trường Kim Liên chỉ thông báo việc tuyển bổ sung trong hội đồng sư phạm của nhà trường để giáo viên nào có nhu cầu và điều kiện để giới thiệu học sinh đăng ký. "Nếu vậy thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại cách làm việc của trường", ông Hồng hứa.

Theo phó giám đốc Vĩnh, Kim Liên không phải là trường duy nhất trong số 43 trường công lập của thành phố được tuyển sinh bổ sung. Trong bản giải trình chiều 18/10, ông Vĩnh vẫn khẳng định: "Việc tuyển bổ sung của THPT Kim Liên đã được thực hiện đúng trình tự theo quy định".

Là một trong những trường có điểm xét tuyển vào lớp 10 cao, nhưng năm nay, THPT Kim Liên vẫn phải nhiều lần hạ điểm chuẩn cả hệ A và B. Và để tuyển đủ chỉ tiêu, trường Kim Liên đã đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội cho tuyển sinh đặc cách 60 học sinh dưới điểm chuẩn. Rất nhiều trong số này là con cháu các giáo viên trong trường, cán bộ Sở GD-ĐT, thậm chí Chánh VP Bộ GD-ĐT.

Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Độ phải công nhận: Đây là những suất có quan hệ trực tiếp với các giáo viên trong trường và quan hệ "ngoại giao". Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng có những tiêu cực trong các trường hợp đặc cách này.

Theo Tiến Dũng
Vnexpress