Ra mắt Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ - Venusa

(Dân trí) - Sáng ngày 4/7 theo giờ California, Mỹ, đã diễn ra chương trình ra mắt online của Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ - Venusa.

Chương trình có sự tham gia của các đại diện khách mời đặc biệt như ông Nguyễn Trác Toàn, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ (Tham tán Nguyễn Đăng Trung, Tham tán Nguyễn Thị Minh Hiền, Bí thư thứ nhất Nguyễn Huyền Phương), Đại diện Bộ Công thương (Trần Minh Thắng), Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ (Phạm Hương Sơn), Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư (Đoàn Thanh Nghị), Chánh văn phòng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Vũ Minh Hải), Đại diện Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Đại diện Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (Tổng thư ký Trần Ngô Đức Thọ và Trưởng Ban đối ngoại và truyền thông Đoàn Thị Minh Phượng), Đại diện VNPT tại Mỹ, Đại diện Vietnam Airlines tại Mỹ, Đại diện California International Bank và các doanh nghiệp cũng như cơ quan báo chí truyền thông tại Việt Nam. 

Ra mắt Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ - Venusa - 1

Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng, hoạt động theo mô hình tổ chức phi lợi nhuận (501(c)(3)), tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ và Điều lệ Hội. Các thành viên điều hành Hội bao gồm: Giáo sư Nguyễn Đình Phú, Chủ tịch hội; Nguyễn Phước Phương Dung, Phó Chủ tịch thường trực; Nguyễn Hoàng Phương, Phó chủ tịch - CFO; Trần Quốc Nhật Minh, Trưởng ban công nghệ; Trần Tố Uyên, Trưởng ban truyền thông và thư ký hội; Uông Đình Minh, Trưởng ban đối nội; Phạm Cảnh Toàn, Trưởng ban biên tập; Phạm Nguyễn Đăng Trình, Trưởng ban thiện nguyện; và Nguyễn Trung Kiên, Trợ lý ban truyền thông. 

Ra mắt Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ - Venusa - 2

Ban chấp hành Venusa tại đầu cầu Nam California đang điều hành lễ ra mắt online

Ra mắt Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ - Venusa - 3
40 khách mời đặc biệt được chứng kiến sự ra mắt của Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ vào ngày 4/7/2020 

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Trác Toàn, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco đã chúc mừng sự thành lập của Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ và mong muốn các thành viên trong ban điều hành Hội luôn giữ vững và kiên trì với mục tiêu ban đầu, phát huy tinh thần sáng tạo, phẩm chất đáng quý của trí thức trẻ ở Mỹ và những nơi khác, để góp phần vào sự phát triển vững mạnh của cộng đồng, phát triển Việt Nam thân yêu và quan hệ Việt Mỹ luôn bền chặt. 

Ông Đoàn Thanh Nghị, Trưởng đại diện Bộ kế hoạch đầu tư, Lãnh sự quán Việt tại San Francisco đánh giá cao sự thành lập của Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ bởi nhu cầu xúc tiến đầu tư đang được thể hiện cao, với tôn chỉ hoạt động kết nối, ông tin rằng sẽ có nhiều triển vọng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Với 1000 doanh nghiệp Việt đang đầu tư tại các Bang của Hoa Kỳ, ông tin rằng Hội sẽ trở thành cầu nối tốt để giúp gia tăng mối quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. 

VENUSA thành lập với các nhiệm vụ chính: 

Kết nối nguồn lực từ các doanh nhân, doanh nghiệp người Việt nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Mỹ, Việt Nam và các nước trên thế giới.

Cập nhật thường xuyên các tin tức về kinh tế - tài chính.

Thúc đẩy phát triển các quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, khởi nghiệp, văn hóa, nghệ thuật và thiện nguyện.

Hội được thành lập vào ngày 4/7, đúng vào ngày Độc lập Hoa Kỳ, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

Bên cạnh bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề đối với kinh tế nhiều nước, trong đó có Mỹ, sự ra đời của Venusa được kỳ vọng sẽ tạo nên cầu nối giúp các doanh nghiệp tăng cường trao đổi thông tin, tăng cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh, đầu tư giữa Mỹ, Việt Nam và các nước trên thế giới. Venusa tin rằng, với khát vọng chinh phục thành công và đỉnh cao mới của người Việt, cơ hội phát triển, vươn cao, vươn xa của từng thành viên trong Hội sẽ luôn được chắp cánh.

Với sự tin tưởng và tinh thần hợp tác cao của Lãnh sự quán, Bộ kế hoạch đầu tư, cũng như các cá nhân tổ chức ở Mỹ, Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung sẽ tạo nên sự gắn kết và sức mạnh lớn cho doanh nghiệp ở nước sở tại. 

Để trở thành hội viên của Venusa, các cá nhân tổ chức cần đáp ứng các điều kiện: Là doanh nhân người Việt có uy tín tại địa bàn hoạt động, được sự giới thiệu của ít nhất một hội viên hoặc cơ quan, công ty, pháp nhân có đăng ký hoạt động tại Hoa Kỳ.

Những điều kiện cơ bản của Hội viên bao gồm: Được tham gia vào hoạt động của Hội; Được quyền đề cử, bầu cử, ứng cử vào các chức vụ của Hội; Được kết nối với các doanh nhân và doanh nghiệp tại Mỹ, Việt Nam và trên toàn thế giới để tìm kiếm cơ hội hợp tác; Được bảo vệ quyền và lợi ích trong các hoạt động hợp tác theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ…

Dịp này, Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ cũng thành lập quỹ học bổng có tên Venusa Foundation nhằm tuyên dương các bạn trẻ người Việt có thành tích học tập xuất sắc và có đóng góp cho các hoạt động cộng đồng. Học bổng Venusa đầu tiên trị giá 500 đô la Mỹ được tặng cho bạn Nguyễn Trung Kiên, sinh viên trường Golden West College tại Quận Cam.

Trước đó, vào ngày 22/6/2020, đại diện Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ (Venusa) đã nhận được 3000 khẩu trang y tế do Tổng Lãnh sự Nguyễn Trác Toàn trao tặng. Món quà mang ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam. Doanh nhân Hoàng Phạm cũng hưởng ứng đóng góp 1000 khẩu trang vải để Venusa gửi tặng bà con người Việt tại Mỹ. 

Hạnh Nguyễn