Thi tốt nghiệp THPT 2022:

Nữ sinh vừa truyền nước vừa thi tốt nghiệp, ra khỏi phòng thi đầu tiên

Dương Nguyên

(Dân trí) - Bị đau dạ dày, thí sinh Hồng Nhung đếm điểm thi với tay đang truyền nước. Nhiều người khá bất ngờ khi em hoàn thành bài thi và ra khỏi phòng thi đầu tiên.

Sáng 7/7, nhóm tình nguyện viên và lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ trước cảnh một nữ thí sinh được mẹ dùng xe máy chở đến.

Nữ sinh vừa truyền nước vừa thi tốt nghiệp, ra khỏi phòng thi đầu tiên - 1

Công an và tình nguyện viên hỗ trợ, chở Nhung vào điểm thi (Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Anh).

Nữ sinh Lâm Hồng Nhung (SN 2004), học sinh lớp 12A, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu ngồi sau xe mẹ với một cánh tay đang truyền bình nước dang dở. Vì phụ huynh không được vào điểm thi nên lực lượng công an và tình nguyện viên đã tiếp tục dùng xe máy chở thí sinh này vào khuôn viên sân trường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Võ Xuân Đức - Bí thư Đoàn xã Kỳ Trung, làm nhiệm vụ tại Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu - cho hay, phụ huynh chia sẻ lại rằng, nữ sinh Hồng Nhung bị đau dạ dày, ốm lịm trước giờ thi môn Ngữ văn.

Nữ sinh vừa truyền nước vừa thi tốt nghiệp, ra khỏi phòng thi đầu tiên - 2

Hồng Nhung được lực lượng làm nhiệm vụ thi hỗ trợ vào tận phòng thi (Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Anh).

Trước tính chất quan trọng của kỳ thi, Hồng Nhung vẫn quyết tâm đi thi khi chưa truyền nước xong.

"Chúng tôi chưa thấy tình huống này bao giờ, rất xúc động. Thấy Nhung còn mệt, chúng tôi cố gắng hỗ trợ và động viên tinh thần cho em và chúc em cố gắng hoàn thành bài thi thật tốt có thể", anh Võ Xuân Đức nói.

Nữ sinh vừa truyền nước vừa thi tốt nghiệp, ra khỏi phòng thi đầu tiên - 3

Nhung hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi THPT Nguyễn Thị Bích Châu (Ảnh: Võ Xuân Đức).

Lúc hơn 9h40, anh Võ Xuân Đức cho hay, Hồng Nhung đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và khá bất ngờ, em là thí sinh ra đầu tiên khi vẫn chưa truyền nước xong.

"Nhung cười tươi và cho hay em đã hoàn thành khá tốt bài thi của mình", anh Võ Xuân Đức chia sẻ.