Nhà giáo nhân dân - Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền qua đời

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền từng đảm nhận vị trí Hiệu trưởng nhiều trường đại học ngành kinh tế tại TPHCM. Ông qua đời ngày 15/7, hưởng thọ 80 tuổi.

Chiều 15/7, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) thông tin, Nhà giáo nhân dân - Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên Hiệu trưởng UFF nhiệm kỳ I, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Tổng biên tập Tạp chí Phát triển và Hội nhập đã từ trần vào 1h45 sáng cùng ngày, hưởng thọ 80 tuổi.

Nhà giáo nhân dân - Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền qua đời - 1

Nhà giáo nhân dân - Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền qua đời vào ngày 15/7/2021.

Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền sinh năm 1942 tại tỉnh Trà Vinh. Năm 1960, ông tham gia cách mạng và tốt nghiệp Trường ĐH Tài chính - kế toán Hà Nội 7 năm sau đó. Ông có 5 năm giảng dạy tại trường này trước khi làm nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Phó tiến sĩ khoa học kinh tế tại Đại học Tổng hợp Grudia (Liên Xô cũ).

Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền là Hiệu trưởng Đại học Tài chính - Kế toán TPHCM nhiệm kỳ 1993 - 1996, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 1996 - 2002, Hiệu trưởng UEF nhiệm kỳ I (2007 - 2014).

Ông là nhà giáo giàu tâm huyết, tạo được uy tín sâu rộng trong đồng nghiệp về năng lực chuyên môn, tư duy khoa học chuẩn mực, cố vấn chuyên môn về khoa học.

Ban Giám hiệu UEF tri ân: "Trên hành trình xây dựng và phát triển UEF, ông đã có những đóng góp quan trọng trong phương châm đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, nhất là lan tỏa giá trị nhân văn, tri thức, gắn kết tập thể nhà trường".

Theo thông tin từ gia đình, Lễ nhập quan sẽ diễn ra vào 7h ngày 17/7, Lễ viếng từ 8h ngày 17/7, Lễ truy điệu bắt đầu từ 7h ngày 18/7, động quan vào lúc 8h ngày 18/7 và đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM).