Nhà chỉ có chiếc điện thoại "cùi bắp", phụ huynh TPHCM lo khi con vào lớp 1

Hoài Nam

(Dân trí) - Nhà chỉ có chiếc điện thoại "cùi bắp" đang dùng, không có tiền học đóng cho con, chị Ch. lo lắng khi sắp tới con vào lớp 1.

Không biết lấy tiền đâu đóng học cho con

Nhận được phiếu đăng ký học online cho con vào lớp 1 ở Trường tiểu học Yên Thế, quận Bình Thạnh, TPHCM, chị H.Ch nặng trĩu lòng. 

Người mẹ đứng trước ý định sẽ phải cho con nghỉ một năm. Nhà chị chỉ có một chiếc điện thoại "cùi bắp" đang dùng gõ chữ không nổi, chút là hết pin, treo liên tục. Mua cho con một chiếc điện thoại khác nằm ngoài khả năng của người mẹ cũng như chị lo lắng không biết lấy tiền đâu đóng học cho con.

Nhà chỉ có chiếc điện thoại cùi bắp, phụ huynh TPHCM lo khi con vào lớp 1 - 1

Vật lộn với đời sống khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều gia đình ở TPHCM gặp khó khăn với việc học của con (Ảnh minh họa: Nguyễn Quang)

Làm tạp vụ cho một quán cà phê, chị bảo lúc này vẫn còn may mắn khi quán đã đóng cửa, nghỉ việc được chủ quán hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng. 

Gia đình chị 6 người, cả ông bà sống chung trong căn phòng trọ giá thuê trên 4 triệu, tháng rồi chủ nhà bớt 800.000 đồng tiền trọ. Nhiều tháng qua, gia đình chị sống bằng nguồn thực phẩm cứu trợ từ chính quyền, các mạnh thường quân.

Chị Ch. kể, lẽ ra tiền để dành có thể giúp gia đình cầm cự được vài tháng nhưng sau trận ốm nằm viện dài ngày của mẹ chị, những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng cũng đã cạn.

"Nhà tôi vẫn còn cố gắng được nhưng lúc này lo nhất là việc học của bé. Để bé ở lại một năm trong hoàn cảnh này quá tội cho con", chị Ch. chia sẻ và cho biết, sau khi cân nhắc, chị cũng quyết định đăng ký nhập học cho con, đến đâu tính đến đó.

Cũng giống chị Ch., không ít gia đình có con vào lớp 1 ở TPHCM đang đối mặt với khó khăn hiện hữu: không có thiết bị, không có tiền cho con theo học. Trước ảnh của dịch bệnh, nhiều tình cảnh đã khó khăn nay càng "kẹt" hơn.

Chiếc smartphone kết nối mạng tưởng như là vật thông dụng với nhiều người  ở thành phố. Vậy nhưng, với nhiều gia đình vẫn là sản phẩm xa xỉ, nhất là để có thể phục vụ được cho việc học trực tuyến. 

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề quanh việc online của trẻ nhỏ làm phụ huynh lo lắng như chương trình, khả năng tiếp thu của trẻ, chất lượng học... Bắt đầu một hành trình mới, không ít phụ huynh buông lời, muốn con nghỉ học, ở lại một năm.

Chị Nguyễn Thùy Trang, có con chuẩn bị vào lớp 2 ở Thủ Đức, TPHCM cho biết, mẹ con chị ở chung nhà trọ chỉ hơn 20m2 với một gia đình 5 người, chật chội và rất ồn ào. Ngoài thiết bị công nghệ hạn chế, ngay để bố trí cho con góc học tập riêng yên tĩnh cũng ngoài khả năng của gia đình.

"Đợt đầu hè vừa rồi, tôi đăng ký cho con dự chương trình nghe kể chuyện online nhưng đến bữa thứ 2 đành phải nghỉ. Hai cháu nhỏ trong phòng trọ đùa nghịch, la hét, con mình đeo tai nghe cũng không nghe nổi, lại không thể tập trung. Tôi e, trong điều kiện này con rất khó tham gia học online", chị Trang tâm tư.

Quan tâm đến nhóm học sinh khó khăn

Tại cuộc họp báo mới đây thông tin về kế hoạch năm học mới, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, học trực tuyến không còn là giải pháp tình thế như trước, mà giờ đây xác định học là phương thức học tập ổn định trong năm học 2021-2022.

Theo ông Hiếu, cần xác định được như vậy để tất cả những bên liên quan cùng nỗ lực và tìm giải pháp. Với hai khối lớp khó khăn nhất là lớp 1 và 2, ngay từ đầu tháng 8, Sở đã có kế hoạch, tập huấn cho giáo viên triển khai xây dựng các clip để học sinh xem, phụ huynh có thể thuận tiện hỗ trợ con thời gian đầu.

Nhà chỉ có chiếc điện thoại cùi bắp, phụ huynh TPHCM lo khi con vào lớp 1 - 2

TPHCM đề xuất miễn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Ngoài ra, đây cũng là hai khối lớp sẽ được ưu tiên học trực tiếp khi tình tình dịch bệnh được kiểm soát. 

Nhằm giảm gánh nặng tài chính với phụ huynh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở đã đề xuất và được UBND TPHCM chấp thuận giữ nguyên mức thu học phí năm học mới như năm 2020-2021.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM đã đề xuất với UBND giãn thời gian thu học phí, tạm không thu học phí học kỳ 1. Đặc biệt, đề xuất miễn học phí học kỳ 1 để hỗ trợ phụ huynh. 

Sở GD-ĐT TPHCM cũng giao các đơn vị giáo dục đồng thời với việc chuẩn bị và triển khai hoạt động dạy học trên internet, cần triển khai giải pháp cụ thể hỗ trợ đối với trường hợp học sinh, gia đình học sinh gặp khó khăn trong học tập.  

Về phía gia đình học sinh, Sở cũng đề nghị phụ huynh có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát và tạo điều kiện cho học sinh học tập trực tuyến. Đây là một năm học hết sức khó khăn nên tất cả mỗi người cần sự cố gắng hết sức để thích nghi với điều kiện mới.