Bạc Liêu:

Một nam sinh lớp 7 nhảy từ tầng 2 trường học xuống đất

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trưa ngày 6/4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, có sự việc học sinh THCS nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại trường THCS Võ Thị Sáu (phường 3, TP Bạc Liêu). Theo đó, hơn 9h sáng 6/4, khi bắt đầu học tiết thứ 3, có học sinh nhìn thấy em T. (học sinh lớp 7) chạy ra hành lang tầng 2 của trường, rồi bất ngờ nhảy xuống đất ở độ cao khoảng 6m.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa em T. vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Qua kiểm tra ban đầu, em T. bị thương nặng ở chân trái.

Một nam sinh lớp 7 nhảy từ tầng 2 trường học xuống đất - 1

Trường THCS Võ Thị Sáu (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu cho biết, khi hay tin vụ việc trên đã trực tiếp vào bệnh viện để thăm hỏi tình hình của em T.

Theo vị lãnh đạo Phòng, trước mắt là tập trung vào việc điều trị, ổn định sức khỏe cho em T., còn cụ thể nguyên nhân xảy ra sự việc sẽ được làm rõ sau.