Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xử lý vụ học sinh bị đánh, kéo lê trên vỉa hè

Mỹ Hà

(Dân trí) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa truyền đạt ý kiến lãnh đạo, giao Sở GD-ĐT phối hợp làm rõ, xử lý nghiêm nếu có phát hiện vi phạm vụ học sinh bị đánh hội đồng, báo cáo UBND thành phố trước 6/4/2022.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 2945/VP-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Bắc Từ Liêm về việc xử lý thông tin học sinh bị đánh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, ngày 23/3/2022 tại khu vực ngoài Trường THCS-THPT Hà Thành xảy ra sự việc học sinh bị một nhóm đối tượng đánh sau giờ tan học.

Về việc này, Văn phòng UBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng: Giao GD&ĐT chủ trì, phối hợp UBND quận Bắc Từ Liêm, các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung nêu trên; xử lý nghiêm nếu có phát hiện vi phạm; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 6/4/2022.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xử lý vụ học sinh bị đánh, kéo lê trên vỉa hè - 1

Nhóm nữ sinh túm tóc, đạp nhiều lần vào đầu và kéo lê nữ sinh khác trên vỉa hè (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, đoạn clip quay một học sinh bị vây đánh, kéo lê trên vỉa hè, ngay trước cổng trường THPT Hà Thành (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được đăng tải khiến nhiều người phẫn nộ.  

Đoạn video chưa đầy một phút, ghi lại cảnh một nhóm học sinh nữ, sau khi trao đổi một vài câu thì đột nhiên một em trong số đó túm tóc, tát bạn gái đối diện. 

Nhóm nữ sinh đồng thời xông vào đạp liên tiếp vào người, đầu, vừa kéo lê bạn gái kia trên vỉa hè trước sự chứng kiến của nhiều người. 

Sự việc gây phẫn nộ nhưng không ai đứng ra can ngăn, một số em còn đưa điện thoại ra quay video và cổ vũ. 

Sau khi biết sự việc, nhà trường đã đưa học sinh vào phòng y tế để chăm sóc. Nhà trường cũng mời gia đình và học sinh có liên quan đến để làm việc, báo cáo với công an phường để phối hợp xử lý sự việc. 

Theo báo cáo của trường, sự việc xảy ra khoảng 11h ngày 23/3/2022 tại khu vực ngoài Trường THCS-THPT Hà Thành. Hai học sinh của Trường THCS-THPT Hà Thành bị một nhóm học sinh đánh.

Trong số này, có một số học sinh đang học Trường THCS-THPT Hà Thành, một số học sinh cũ của trường này và một số đối tượng khác (đang được cơ quan công an xác minh). Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo nhà trường khẩn trương ổn định tình hình an ninh trật tự, duy trì nền nếp dạy và học; tiếp tục phối hợp chặt chẽ nắm bắt tình hình học tập, diễn biến tâm lý và kịp thời tư vấn, hỗ trợ học sinh…